'Nỗi oan thị màu' của nghệ sĩ Việt

Chẳng có tên trộm ngu ngốc nào bị bắt mà không kêu oan, cũng chẳng có ai dại mà tự tát vào mặt mình, vì thế khi xảy ra sự cố, phần lớn các nghệ sĩ đều không ngừng biện minh.

Bằng nhiều lý do khác nhau, nhưng tựu chung lại, những người nổi tiếng ấy sẽ chối cho đến khi không thể chối được nữa. Sự thật phơi bày, và tình cảm của khán giả dành cho họ cũng vơi theo cách hành xử không đáng tin cậy ấy. "Tôi không đạo nhạc..." Vài năm trở lại đây, tình trạng đạo nhạc của các ca sĩ Việt Nam gia tăng nghiêm trọng. Mới đây nhất, ca sĩ Lenka trong một lần đến Việt Nam tham dự chương trình, đã nhắc đến việc bài hát The Show của mình bị một ca sĩ Việt Nam hát lại: “Tôi tình cờ nghe một người hát ca khúc có giai điệu rất giống với ca khúc The Show của tôi. Hỏi lại tôi mới biết bài hát của mình đã bị một ca sĩ Việt Nam hát lại. Tôi hoàn toàn không hài lòng với việc làm này”. Không phải đợi đến khi ca sĩ Lenka tố cáo người ta mới biết đến việc “mượn nhạc” của Bảo Thy, bởi trước đó cô ca sĩ này từng nhiều lần bị khán giả lên án vì đạo nhạc. Nếu trước đây, Quang Vinh chối đây đẩy về việc “mượn” đoạn điệp khúc của Britney Spear trong Autumn Goodbey đem vào điệp khúc Vẽ cái chấm của mình, hay Hồ Quỳnh Hương tìm cách đổ hết mọi trách nhiệm về phía nhà sản xuất Diamond Noir, thì Bảo Thy lại tỏ ra khôn ngoan hơn khi quả quyết tất cả ca khúc nhạc ngoại của cô đều đã mua tác quyền. Theo luật sở hữu trí tuệ, việc mua tác quyền phải liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu quyền tác giả. Vậy Bảo Thy mua tác quyền The Show với ai, và ai có quyền bán khi chính tác giả cũng không hề hay biết. Lời giải thích mập mờ của Bảo Thy và những người liên quan không làm khán giả hài lòng. Nhiều người cho rằng, Bảo Thy không đủ khả năng để mua được hết tác quyền các ca khúc nhạc ngoại mà cô từng hát, chứ chưa nói đến việc người ta có đồng ý bán tác quyền hay không vì hầu hết những ca khúc Bảo Thy cover đều là bản hit trên thế giới, vì vậy việc mua tác quyền không hề đơn giản, chưa kể vô cùng tốn kém. Bảo Thy được cộng đồng mạng tặng danh hiệu “Nữ hoàng đạo nhạc” Trả lời phỏng vấn, Bảo Thy khẳng định chắc “như đinh đóng cột”: “Ngày hôm nay, tôi có thể nhấn mạnh một lần nữa rằng các ca khúc tạo nên tên tuổi Bảo Thy là nhạc Việt 100% vẫn rất nhiều như: Vẫn ngỡ như là, Khóc thêm lần nữa, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Ngọn đồi chong chóng…”. Chỉ cho đến khi ca khúc Cứ ngỡ như là mà Bảo Thy... cứ ngỡ không ai biết, bị khán giả phát hiện đã “mượn” nhạc của bài The loneliness thì cô mới hết đường chối cãi. "Tôi bị gài..." Thủy Tiên từng khóc vì bị nghi oan Trong số các ca sĩ trẻ hiện nay, Thủy Tiên là người sở hữu lượng anti-fan đông đảo hơn cả. Thậm chí các anti-fan không tiếc thời gian và công sức dành tặng cô ca sĩ của “ngôi nhà hạnh phúc" những “tình cảm” vô cùng đặc biệt. Không biết có phải vì lý do này hay không mà một ngày đẹp trời, Thủy Tiên bỗng dưng hẹn gặp phóng viên để giải trình về tất cả scandal, từ chuyện chụp ảnh nude với Công Vinh, đến việc bị “gài” phỏng vấn… Bức ảnh nude của Vông Vinh và Thủy Tiên bị dư luận chỉ trích Ngay sau khi những dòng tâm sự “tội nghiệp” của Thủy Tiên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều người tỏ ra hoài nghi về sự “ngây thơ” có phần khờ khạo của cô ca sĩ đã 25 tuổi này. Theo lời kể của Thủy Tiên, khi được hỏi về hành động dỗi hờn của Công Vinh khi anh bị xử phạt vì hành động khiếm nhã với trọng tài, cô chỉ nói “cho dù xảy ra chuyện gì, Tiên cũng ở bên ủng hộ tinh thần cho anh ấy” chứ không hề trả lời sẽ ủng hộ người yêu giải nghệ như báo chí đưa tin. Nếu sự thật đúng như những gì Thủy Tiên nói, cô hoàn toàn có thể kiện hay ít nhất cũng phản ứng ngay khi đọc thông tin đó chứ không phải đợi đến tận lúc mọi việc đã qua mới lên tiếng phân bua. Hơn nữa, Thủy Tiên không phải là đứa trẻ lên 3 để người khác bảo làm là làm, bảo cởi là cởi… trừ khi những điều đó nằm trong sự toan tính của “cô nàng lắm chiêu”. "Tôi không cố ý…" Chưa hết shock vì hàng loạt ảnh ảnh nóng của các ca sĩ, diễn viên bị phát tán thời gian qua, mới đây, cư dân mạng lại có dịp bàn tán xôn xao về bức ảnh gần như lộ hoàn toàn nội y màu đen của Duyên Anh Idol được đăng tải trên một trang báo mạng. Đó là bức ảnh được chụp lại trong chương trình ca nhạc Tam thập tinh hoa do ca sỹ Dương Đình Trí tổ chức. Trong chương trình, Duyên Anh thể hiện ca khúc Vũ điệu hoang dã với màn vũ đạo khá bốc lửa. Đang biểu diễn hăng say, chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn của Duyên Anh vượt qua sự kiểm soát của vòng 3, khiến nội y của cô phô ra hoàn toàn ra trước bàn dân thiên hạ. Duyên Anh và “sự cố” trên sân khấu Sau cuộc thi Vietnam Idol 2008, sự nghiệp của Duyên Anh chưa có gì sáng lạn, nhưng từ lúc những bức ảnh hở hang của cô bị tung lên mạng, cô đắt show hơn hẳn. So sánh với việc lộ ảnh ảnh nóng của Duyên Anh trước đây và “sự cố” hở nội y mới đây, nhiều người cho rằng Duyên Anh muốn đánh bóng tên tuổi đang dần bị lãng quên. Khi được hỏi về “tai nạn nghề nghiệp” này, Duyên Anh một mực khẳng định cô không cố ý: “Tôi biết rõ đây là một ca khúc sôi động với nhiều động tác vũ đạo mạnh nên đã chuẩn bị rất kỹ. Ngoài đôi tất đen dài phù hợp với trang phục, tôi còn trang bị thêm chiếc váy lót ngắn bên trong để tránh sơ suất không đáng có”. Nhiều người thắc mắc, nếu biết rõ phải thể hiện những vũ đạo mạnh thì tại sao Duyên Anh còn mặc váy ngắn như vậy? Dù nói gì thì nói, không thể phủ nhận scandal đã khiến Duyên Anh được chú ý hơn hẳn, vì vậy việc công chúng nghi ngờ cô dùng chiêu bài “lộ hàng” để nổi tiếng là không tránh khỏi, còn sự thật thế nào, chỉ mình cô mới biết... Kim Anh (Xzone.vn )

Nguồn XZone: http://xzone.vn/default.aspx?id=16810&portalid=77&tabid=160