Nối thành công 2 bàn chân bị đứt lìa

Chiều ngày 5/4/2016, trung tá Đỗ Văn Nguyên-Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku, Gia Lai) xác nhận vừa phẫu thuật nối thành công cho bệnh nhân bị đứt lìa bàn chân.

Bàn chân của bệnh nhân Đăng được nối ghép thành công

Trước đó, vào tối ngày 30/3/2016, bệnh nhân Lê Văn Đăng (sinh năm 1971, trú tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đứt gãy xương sên (bàn chân trái chỉ còn dính lại với cẳng chân bởi một đoạn da mỏng), đứt bó mạch thần kinh, máu chảy thành tia, mất máu nhiều.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã kéo dài trong 4 giờ liền và thành công tốt đẹp. Cụ thể, đến giờ này, các ngón ở bàn chân bị đứt lìa của bệnh nhân Đăng đã ấm hồng lên, cảm nhận được nóng lạnh và có thể co gập nhẹ.

Được biết, vào ngày 21/3/2016, một bệnh nhân khác người dân tộc thiểu số tên là Sơn (sinh năm 1997, trú tại làng Đê Tul, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, Gia Lai) trong quá trình lao động không may bị đứt lìa bàn chân phải, cũng được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu và phẫu thuật nối ghép thành công. Hiện vết thương đã khô, bàn chân của anh Sơn đã cử động được.

Các bác sỹ vẫn đang tích cực theo dõi tình trạng của 2 bệnh nhân trên.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/noi-thanh-cong-2-ban-chan-bi-dut-lia-post160828.html