Nóng 24h: Lương cao, Messi vẫn ganh tị với Neymar

Rooney trở lại, Wenger tự tin sẽ vô địch Premier League, Mourinho chỉ trích Real là những tin chính hôm nay.

Messi rục rịch đòi tăng lương

Theo những tiết lộ từ tờ El 9 Esportiu, Lionel Messi đang yêu cầu Barcelona một mức lương mới xứng đáng hơn với những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng. Được biết, cha của Messi, ông Jorge Messi sẽ có buổi thảo luận với chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona về vấn đề này.

Messi so bì với đàn em

Hiện tại, Messi vẫn là cầu thủ có mức lương cao nhất Nou Camp và vẫn còn thời hẹn tới hè năm 2018. Tuy nhiên, lý do chính cho động thái đòi tăng lương này của Messi nằm ở Neymar. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng, tiền đạo người Argentina đang cảm thấy không thỏa đáng khi tân binh này được hưởng mức lương tới 12 triệu Euro/mùa, trong khi, mức lương của anh chỉ có 15 triệu Euro/mùa.

Rooney trở lại

Wayne Rooney đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo M.U ở trận đấu tập với Real Betis vào đêm qua tại khu huấn luyện Carrington. Và với màn trình diễn không đến nỗi tồi góp phần giúp Quỷ đỏ dễ dàng hạ gục đội khách với tỷ số 3-0. Nhiều khả năng, Rooney sẽ tiếp tục được ra sân trong trận giao hữu gặp AIK trên đất Thụy Điển vào ngày 6 tháng Tám tới.

Ngoài Rooney, M.U còn đón thêm sự trở lại của Nemanja Vidic sau thời gian dài dưỡng thương.

Ở một diễn biến khác, Barcelona nột lần nữa đã khẳng định sẽ không để Cesc Fabregas ra đi trong mùa hè này. Phó chủ tịch Javier Faus của CLB xứ Catalan tuyên bố trên tờ Sport: “Fabregas vẫn còn hợp đồng với Barcelona. Hơn nữa, HLV và cả BLĐ cũng muốn giữ chân anh ấy ở lại. Những sự quan tâm dành cho anh ấy là có thật nhưng chúng tôi không có ý định bán anh ấy”.

Wenger tự tin sẽ vô địch Premier League

HLV Arsene Wenger tự tin Arsenal sẽ giành chức vô địch Premier League mùa tới. Ông trả lời báo chí khi được hỏi về khả năng giành danh hiệu của Arsenal: “Tất nhiên, tôi tin tưởng. Tại sao tôi lại phải ngồi đây nói với các bạn rằng chúng tôi có thể? Và với những cầu thủ tôi có trong tay thì tại sao lại không thể không giành được danh hiệu?”.

Liệu sự trở lại của Rooney sẽ dập tắt những tin đồn anh đòi ra đi?

Bên cạnh đó, Wenger cũng nhận được nhiều câu hỏi về thương vụ chuyển nhượng Luis Suarez bên phía Liverpool. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp chỉ lấp lửng cho qua, ông phát biểu: “Tôi không nói rằng chúng tôi đã có lời đề nghị tới Liverpool. Tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi đã có lời đề nghị đầu tiên. Điều quan trọng là chúng tôi đang tập trung vào những cầu thủ mà chúng tôi có và sẽ không để bị cuốn theo vào những câu chuyện như thế này”.

Liverpool định giá Suarez

HLV Brendan Rodgers cho rằng giá trị của Luis Suarez không thể thấp hơn Gareth Bale của Tottenham, cầu thủ đang được Real Madrid sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng hơn 100 triệu Bảng.

Suarez và Bale đang là những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League

Rodgers nói: “Mọi cầu thủ đều có giá trị của mình nhưng đó không phải là điều mà chúng tôi đang nghĩ. Bạn hãy thử so sánh, 40 triệu Bảng dành cho Suarez và 100 triệu Bảng dành cho Bale. Thật sự quá vô lí khi cả hai đều đang những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Vì thế, chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra quyết định và vẫn tin tưởng sẽ giữ chân được cầu thủ của mình”.

Mourinho chỉ trích Real

HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng chỉ trích cách làm bóng đá của BLĐ Real Madrid. Theo ông, cách làm bóng đá quá thiên về chính trị của Los Blanco chính là nguyên nhân chính khiến ông thất bại tại đây. Mourinho phát biểu trên ESPN: “Real Madrid là một đội bóng đặc biệt. Ở đó không đơn thuần chỉ có bóng đá mà còn có những vấn đề về chính trị và rất nhiều những vấn đề liên quan khác nữa.

Mourinho không thích cách làm bóng đá như một nền chính trị tại Real

Năm thứ hai, tôi đã giúp Real giành chức vô địch La Liga với điểm số kỉ lục 100 điểm và thành tích 121 bàn thắng. Tuy nhiên, năm sau đó lại là năm diễn ra cuộc bầu cử chủ tịch. Nhưng cuộc bầu cử có tầm ảnh hưởng rất lớn mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được”.

Ngoài ra, Mourinho cũng tranh thủ “đá xoáy” Cristaino Ronaldo. Ông cho rằng học trò cũ đồng hương người Bồ Đào Nha không phải là Ronaldo “xịn”. Ông nói: “Tôi đã từng làm việc với Ronaldo, tất nhiên không phải người mà bạn đang nghĩ đến, mà là Ronaldo thật sự, Ronaldo người Brazil. Khi đó, tôi mới 30 tuổi và chỉ là một trợ lý HLV nhưng ngoài Ronaldo thì tôi cũng từng huấn luyện những cầu thủ vĩ đại như Rivaldo, Figo, Guardiola”.

Theo VTC

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/201308/nong-24h-luong-cao-messi-van-ganh-ti-voi-neymar-328537/