Nông dân Bảo Lạc chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Bảo Lạc triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội. Phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên (HV) phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần làm diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, HND huyện xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, HV về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai sâu rộng tới HV, nông dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực được triển khai, như thông qua các buổi sinh hoạt, các buổi tọa đàm ôn truyền thống, tuyên truyền miệng, báo, đài… Năm 2023, Hội tổ chức 434 buổi tuyên truyền cho hơn 21.600 lượt cán bộ, HV được phổ biến, cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và địa phương về Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM… Qua đó, giúp HV nâng cao nhận thức, tích cực tham gia XDNTM, xây dựng quê hương và tổ chức Hội vững mạnh.

Là chủ thể trong XDNTM, nhiều HV, nông dân chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế tại địa phương. Từ 2023 đến nay, HND huyện huy động HV, nông dân làm mới, sửa chữa trên 41 km đường liên thôn liên xóm, bê tông hóa 3,5 km đường nông thôn, tham gia 13.108 công lao động tu sửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, giúp gia đình HV bị thiệt hại do mưa bão; đóng góp 350 triệu đồng; hiến trên 1.000 m2 đất xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn; di dời 157 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, góp phần bảo vệ môi trường…

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, HND huyện tập trung tuyên truyền, vận động HV, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, hương ước, quy ước làng, xã. Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội quyên góp, ủng hộ 21 con bò cái sinh sản trị giá 210 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Hồng An, Cô Ba và thị trấn Bảo Lạc; quyên góp tặng 431 đèn năng lượng mặt trời trị giá trên 500 triệu đồng cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa có điện…

Hội viên nông dân xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (Bảo Lạc) đóng góp ngày công lao động làm đường nông thôn.

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, có hàng nghìn HV, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập, giảm nghèo ở địa phương… Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, SXKD hiệu quả, có thu nhập cao hằng năm trên 500 triệu đồng như: mô hình trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp của hộ ông Diều Văn Hưởng, Quan Văn Khánh, xã Đình Phùng; mô hình trồng dâu nuôi tằm của ông Nông Văn Hoàn, xã Hồng Trị; mô hình trồng cây hồi và chế biến tinh dầu hồi của ông Phương Văn Nam, xã Cốc Pàng…

Năm 2023, toàn huyện có 1.708 hộ HV đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu SXKD giỏi. Qua triển khai, có 867 HV đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 4 hộ, cấp tỉnh 12 hộ, cấp huyện 42 hộ, cấp xã 809 hộ. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 260 HV về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp, chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc, bảo vệ thực vật. Triển khai 2 mô hình thử nghiệm giống ngô PAC339, PAC139 biến đổi gen và giống lúa GS55.

HND huyện tạo điều kiện cho HV, nông dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, Hội ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 2.055 hộ vay hơn 124,2 tỷ đồng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Từ những nguồn vốn, các HV đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nhiều HV vươn lên thoát nghèo, kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn từng bước phát triển bền vững.

Chủ tịch HND huyện Bảo Lạc Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Thời gian tới, các cấp HND huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; vận động cán bộ, HV, nông dân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn… Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM ở địa phương.

Thu Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nong-dan-bao-lac-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-3168995.html