Nông dân Điện Biên tất bật gieo trồng sau mưa

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, Điện Biên đón nhận những cơn mưa đầu mùa. Với bà con vùng cao canh tác dựa vào nương rẫy thì những cơn mưa đầu mùa sẽ làm tơi đất, cung cấp lượng nước cần thiết để bắt đầu mùa vụ. Thế nên sau những trận mưa, tận dụng nước mưa làm ẩm đất, bà con tất bật gieo trồng.

Mấy năm nay, thời tiết biến đổi thất thường, vụ trồng sắn, trồng ngô mùa xuân trên nương của bà con Điện Biên bắt đầu từ đầu tháng 5, muộn hơn gần 1 tháng so với những năm trước. Nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan ảnh hưởng rất lớn đến thời vụ gieo trồng của bà con vùng cao. Chính vì vậy, những cơn mưa đầu mùa như những cơn mưa vàng để người dân bắt đầu mùa vụ.

Thời điểm hiện tại, trên khắp các rẻo đồi, sườn núi vùng cao tỉnh Điện Biên là không khí tấp nập, sôi nổi của người dân đi vỡ đất, làm cỏ, xuống giống. Đối với một số nương xuống giống sớm, cây non đã mọc sau những cơn mưa lớn thì người dân bắt đầu làm cỏ, trồng giặm những cây không nảy mầm.

Sau những trận mưa đầu mùa, nông dân vùng cao bắt đầu vỡ đất làm nương.

Sau những trận mưa đầu mùa, nông dân vùng cao bắt đầu vỡ đất làm nương.

Đồng thời tranh thủ tiến hành xuống giống cây trồng.

Đồng thời tranh thủ tiến hành xuống giống cây trồng.

Với diện tích có độ dốc cao, để tiết kiệm sức lao động có thể dùng máy cày đất nhưng cần sự phối hợp của 3 người lớn khỏe mạnh.

Với diện tích có độ dốc cao, để tiết kiệm sức lao động có thể dùng máy cày đất nhưng cần sự phối hợp của 3 người lớn khỏe mạnh.

Diện tích nương vùng cao chủ yếu trồng sắn, ngô, người dân giữ giống cho vụ mới bằng những ụ sắn xếp gọn gần nhà.

Diện tích nương vùng cao chủ yếu trồng sắn, ngô, người dân giữ giống cho vụ mới bằng những ụ sắn xếp gọn gần nhà.

Sau khi vỡ đất giống cây trồng sẽ được chuẩn bị để xuống giống. Trong ảnh: Nông dân huyện Điện Biên Đông chuẩn bị sắn giống trồng trên nương.

Sau khi vỡ đất giống cây trồng sẽ được chuẩn bị để xuống giống. Trong ảnh: Nông dân huyện Điện Biên Đông chuẩn bị sắn giống trồng trên nương.

Đối với diện tích nương đã mọc cây non, người dân bắt đầu trồng giặm những cây bị chết và làm cỏ.

Đối với diện tích nương đã mọc cây non, người dân bắt đầu trồng giặm những cây bị chết và làm cỏ.

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/215189/nong-dan-dien-bien-tat-bat-gieo-trong-sau-mua