Nông dân nào là nông dân Việt Nam?

SGTT - Mong muốn của hiệp hội Sữa Việt Nam khi thành lập là quy tụ đủ tiếng nói đại diện của các thành phần trong thị trường. Trong sáng thành lập hội, 25.3, trên 2.500 hộ nông dân nuôi bò sữa bị liệt vào dạng thành viên liên kết chỉ vì họ bán sữa cho một công ty có yếu tố nước ngoài.

Sổ tay: Nuôi bò sữa Khác với nhiều hiệp hội ngành nông sản như lương thực, hồ tiêu, càphê, thủy sản… chỉ có đại diện duy nhất là doanh nghiệp, hiệp hội Sữa Việt Nam thể hiện nét mới khi hội tụ gần như đầy đủ các thành phần tham gia thị trường sữa, bao gồm cả nông dân chăn nuôi bò, doanh nghiệp chế biến, cung cấp nguyên liệu, hợp tác xã, trạm trung chuyển sữa, doanh nghiệp cung cấp thức ăn, thuốc thú y, nhà nghiên cứu… Chính vì vậy mà ngay từ nội dung điều lệ, hiệp hội này đặt mục tiêu hoạt động là điều hòa lợi ích giữa các bên tham gia, đồng thời tìm ra con đường có lợi nhất cho hội viên, hướng đến sự phát triển của ngành sữa. Thế nhưng ông Lưu Văn Tân, đại diện công ty FrieslandCampina, tham dự buổi ra mắt hiệp hội trong tâm trạng buồn. Theo điều lệ dự thảo, công ty 100% vốn nước ngoài và liên doanh như công ty mà ông Tân đại diện, không được trở thành hội viên chính thức của hiệp hội mà chỉ là hội viên liên kết. Do vậy, hội viên dạng này không được tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử, biểu quyết. Ông Tân cho biết, FrieslandCampina thu mua tới 25% sản lượng sữa bò tại Việt Nam của 2.500 hộ nông dân trong khắp cả nước. Nếu không được là hội viên chính thức, công ty sẽ không có tiếng nói bảo vệ lợi ích hài hòa giữa các bên trong hiệp hội, và hơn hết, hàng ngàn nông dân đang bán sữa cho công ty cũng không được mời tham gia. Trong điều kiện lý tưởng, người ta có quyền hy vọng công ty sẽ là tiếng nói thể hiện đúng quyền lợi của nông dân. “FrieslandCampina bị coi là liên doanh nước ngoài thì có khác gì so với công ty cổ phần sữa Vinamilk cũng có cổ đông nước ngoài góp vốn?”, ông Tân nêu vấn đề. Theo ông Tân, nếu phân biệt đối xử như vậy, thì rõ ràng, hiệp hội sữa chưa bao gồm tất cả người có quyền lợi, đóng góp cho sự phát triển ngành sữa Việt Nam, mà trong đó hàng ngàn nông dân chăn nuôi bò cung cấp sữa cho FrieslandCampina vẫn đứng ngoài cuộc. Vậy những hộ nông dân cung cấp sữa cho các công ty liên doanh và 100% vốn nước ngoài có còn là nông dân Việt Nam? Trả lời thắc mắc này, thứ trưởng bộ Công thương Nguyễn Nam Hải cho biết, sẽ có kiến nghị gửi bộ Nội vụ thay đổi quy chế để những công ty liên doanh và 100% vốn nước ngoài như FrieslandCampina cũng có thể được tham gia làm hội viên chính thức trong hiệp hội. Bích Thủy – Hoàng Bảy

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail41.aspx?columnid=41&fld=htmg/2010/0325/64737&newsid=64737