Nông dân thiếu vốn tái đàn

Giá heo hơi đang tăng, giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm cùng với dự báo nhu cầu thị trường dịp cuối năm sẽ tăng mạnh là những điều kiện thuận lợi để các hộ chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn. Tuy nhiên, cái khó là bà con rất thiếu vốn.

Các tỉnh phía Nam cũng đang nỗ lực “cấp cứu” ngành chăn nuôi bằng cách hỗ trợ nông dân vay vốn, ổn định thị trường tiêu thụ…

Nhiều điều kiện để tái đàn

Trao đổi với phóng viên NTNN, anh Trần Khắc Vinh Quang - chủ hộ chăn nuôi ở xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, sau một thời gian dài thua lỗ, hiện người nuôi heo đã có thể thu lãi do giá heo đang ở mức cao, từ 46.500 – 48.000 đồng/kg, tăng 7.000 – 8.000 đồng/kg so với hồi tháng 6. Với mức giá này, nông dân lãi ít nhất 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Nhiều bà con tại vùng chăn nuôi phía Nam tăng đàn trở lại.

Bà Bùi Thị Nhi ngụ xã Gia Kiệm hào hứng cho biết, bà cũng mới xuất bán 1,1 tạ heo thịt với giá 47.000 đồng/kg. Với giá này, bà Nhi thu lợi gần 1 triệu đồng/con. “Nhà tôi muốn giữ heo lại để nuôi thêm một thời gian nữa nhưng mấy chú thương lái cứ nằng nặc đòi cân. Họ bảo đang thiếu hàng dữ lắm” - bà Nhi nói.

Ngay sau khi xuất bán lứa heo thịt vừa rồi, bà Nhi đã bắt tay vào việc thả lứa heo mới, với gần 700 con để chuẩn bị phục vụ thị trường dịp lễ, tết cuối năm. Bà Nhi cho rằng, với tình hình thị trường tiêu thụ tốt, lượng heo trong vùng lại không còn nhiều như hiện nay, thì đến cuối tháng 10, hoặc đầu tháng 11, giá heo có thể tăng lên mức 50.000 đồng/kg. Điều đáng mừng là giá các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng giảm, tạo điều kiện cho người dân phát triển đàn heo. Anh Tạ Hoàng Thạch (ngụ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, giá một số loại cám đã giảm từ 8.000 – 10.000 đồng/bao (loại 25kg). Bên cạnh đó, nhiều đại lý thức ăn chăn nuôi còn thực hiện các chương trình khuyến mãi cho nông dân như mua 20 bao tặng 1 bao cùng loại. Còn bà Bùi Thị Nhi thì cho biết, trên địa bàn huyện, giá cám cho heo thịt từ 30kg đến xuất chuồng hiện chỉ còn 10.000 đồng/kg, giảm gần 2.000 đồng/kg so với hồi giữa năm.

Nỗ lực hỗ trợ người nuôi

Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi để tái đàn, nhưng do bị thua lỗ kéo dài hồi đầu năm nên đến nay, nhiều hộ đã không còn vốn để đầu tư vào chăn nuôi. Bà Tô Thị Hà - chủ trang trại lợn tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm cho biết, do liên tục thua lỗ, bà đã phải giảm một nửa đàn heo trong trang trại, đáng tiếc là khi giá heo tăng, thị trường có dấu hiệu phục hồi như hiện nay thì bà lại không có đủ vốn để tăng đàn trở lại.

Heo giống tăng giá
Nhu cầu tái thả nuôi heo lứa mới tại các địa phương tăng cao khiến giá heo giống cũng tăng theo. Ông Hoàng Quốc- thương lái tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, hiện heo giống loại 7–8 kg/con có giá 720.000–740.000 đồng/con, loại 15–20 kg/con giá 1,1–1,5 triệu đồng/con, tăng 150.000–200.000đồng/con so với hồi đầu tháng 9.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn để phát triển sản xuất.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Chí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, để hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi an toàn, đảm bảo lợi nhuận giữa các bên, đơn vị này đã kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy về việc thí điểm mô hình “Chuỗi cung cấp thịt sạch Đồng Nai”, theo đó, các thành viên trong chuỗi sẽ được vay từ 500 triệu đồng trở lên với lãi suất ưu đãi 5– 6%/năm.

“Hiệp hội và Sở NNPTNT tỉnh cùng một số ngân hàng trên địa bàn đang có kế hoạch cùng ngồi lại để bàn phương pháp hỗ trợ nông dân nuôi heo, chuẩn bị phục vụ thị trường tết”- ông Công cho biết. Trong khi đó, ông Phan Minh Báu – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng, khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ồ ạt tham gia vào thị trường chăn nuôi như hiện nay, nông dân tại các địa phương cần sự hỗ trợ về cả vốn vay, thị trường tiêu thụ và các tiến bộ kỹ thuật để giữ thị phần.

Thuận Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/nong-dan-thieu-von-taidan/2013102511403556p1c34.htm