Nông dân thua thiệt vì sản xuất theo phong trào

(VOV) - Thời gian gần đây, tình trạng này xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Tiền Giang dẫn đến đầu ra sản phẩm gặp khó khăn, giá cả giảm mạnh.

Tại các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành có hiện tượng nông dân đua nhau trồng mít Thái siêu sớm, trồng xoài Đài Loan, đào ao trên đất trồng lúa để ương ép cá tra giống... Những việc làm này đã đe dọa phá vỡ quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại địa phương và khiến giá lao dốc mạnh.

Điển hình như hơn 2.000 ha mít Thái siêu sớm giá từ 30.000 đồng/kg, nay sụt xuống còn khoảng 10.000 đồng/kg. Riêng hơn 100 hécta ao nuôi cá tra giống ngoài quy hoạch tại huyện Cai Lậy nông dân bán giá từ 40.000 đồng/kg nay chỉ còn 15-20.000 đồng/kg.

Ngoài ra, còn phải kể đến phong trào muôi gà tre, gà sao, nuôi trăn thương phẩm hay trồng mận Ấn Độ, mận xanh, cây Nha dam do không đảm bảo đầu ra đã để lại những bài học đắt giá cho nông dân. Vì vậy, thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tiến hành quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức tư vấn, định hướng cho nông dân sản xuất theo hướng bền vững.

Về định hướng trái cây xuất khẩu, ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Chúng tôi định hướng những vùng sản xuất trái cây đặc sản mà tính thích nghi theo từng vùng phù hợp. Quy hoạch vùng tập trung, xây dựng mối liên kết theo các chuỗi, thị trường nào tiêu chuẩn đó”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/nong-dan-thua-thiet-vi-san-xuat-theo-phong-trao/20126/213518.vov