Nóng: "Hoàng tử Muay Thái" đả bại nhà vô địch Pháp

"Hoàng tử Muay Thái" một lần nữa thị uy sức mạnh trên đất Trung Quốc, Buakaw đã giành chiến thắng bằng tính điểm trước nhà vô địch võ thuật Pháp để lên ngôi xứng đáng ở hạng cân 70kg tại sự kiện Kunlun Fight 53.

Video Buakaw đánh bại nhà vô địch Muay nước Pháp tại Trung Quốc:

Sự kiện võ thuật Kunlun Fight tại Trung Quốc là nơi Buakaw chưa từng thua sau 4 lần thi đấu, và ở lần thứ 5 (Kunlun Fight 53) "Hoàng tử Muay Thái" tiếp tục giành thêm một chiến thắng. Đối mặt với Buakaw ở hạng cân 70kg tại sự kiện võ thuật diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) tối 24/9 là nhà vô địch Muay của Pháp - Dylan Salvador mới 23 tuổi (kém Buakaw 11 tuổi).

Mọi "tuyệt chiêu" hay nhất Buakaw (phải) đều được anh sử dụng để ra đòn với Dylan

Trước trận đấu, các nhà chuyên môn dự báo đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho tay đấm Thái Lan và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Trải qua 3 hiệp (9 phút), Buakaw mới có chiến thắng bằng tính điểm, chứ không phải thắng knock-out như những gì tay đấm Thái Lan từng làm với võ sĩ Trung Quốc ở sự kiện trước đó.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng, Buakaw chủ động ra đòn còn Dylan cũng phòng thủ kín kẽ chờ cơ hội tấn công. Hiệp 2, Buakaw nhanh chóng quật ngã đối thủ bằng đòn quét trụ sở trường và tung ra nhiều đòn chỏ, gối, phang ống sở trường. Hiệp cuối, thế trận cân bằng dù dính nhiều đòn hơn nhưng võ sĩ người Pháp vẫn có những pha đáp trả sòng phẳng.

Trận đấu khép lại sau 3 hiệp, giây phút hồi hộp nhất là khoảnh khắc trọng tài giơ tay người chiến thắng. Buakaw chắc chắn mình sẽ thắng nên rất tự tin, còn Dylan Salvador cũng không nghĩ mình thua. Khi trọng tài giơ tay trao chiến thắng cho Bukaw, võ sĩ người Pháp đã rất tức tối không thèm ôm chúc mừng đối thủ.

Dù đối thủ bất phục, nhưng những ai chứng kiến trận đấu này đều thấy võ sĩ 34 tuổi Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng. Như vậy trải qua 5 sự kiện võ thuật Kunlun Fight tại Trung Quốc, "Hoàng tử Muay Thái" vẫn bất bại.

Ngoài Buakaw, 2 võ sĩ Thái Lan khác cũng có chiến thắng giành chức vô địch là Jomthong Chuwattana thắng thắng Tian Xin (Trung Quốc) hạng 70kg và Superbon Banchamek (Thái Lan) thắng Sitthichai Sitsongpeenong (Thái Lan) cũng ở hạng 70kg.

Đoàn Trung Quốc cũng thi đấu không tệ, với 9 võ sĩ thi đấu thì họ có 5 chức vô địch (thắng 5, thua 4), đây là kết quả đáng khích lệ với người Trung Quốc khi kungfu nước này đang có phần lép vế trước các võ sĩ Muay đến từ Thái Lan.

Giành chiến thắng trước nhà vô địch Muay nước Pháp, "Hoàng tử Muay Thái" đã có cú "đề pa" hoàn hảo cho trận tái đấu với "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long vào ngày 5/11 tại Trung Quốc tới đây.

Chùm ảnh Buakaw thị uy sức mạnh trước nhà vô địch Muay người Pháp:

Trong hiệp 1, hai tay đấm chơi thăm dò nhưng hiệp 2 hấp dẫn hơn rất nhiều

Buakaw (phải) liên tục áp đảo đối thủ bằng những cú đá tấm cao

Những pha cùi chỏ cực mạnh mang thương hiệu Buakaw

Dylan (trái) cũng chẳng ngán, anh sẵn sàng đáp trả sòng phẳng

Nhưng đòn thúc đầu gối của Buakaw quá lợi hại

Nếu không sở hữu nền tảng sức mạnh tốt, Dylan có thể đã bị knock-out

Buakaw chơi áp đảo Dylan

Chiến thắng cho anh là xứng đáng

Chiếc đai vô địch thứ 5 của "Hoàng tử Muay Thái" ở các sự kiện Kunlun Fight

Như thường lệ, Buakaw lại mang theo tấm ảnh của nhà vua Thái Lan để ăn mừng

Q.H (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nong-hoang-tu-muay-thai-da-bai-nha-vo-dich-phap-c9a451064.html