Nóng mắt, HLV Wenger 'mở cửa' cho Alexis Sanchez sang Trung Quốc

Sau khi được CLB Hebei China Fortune “trải thảm đỏ” chào đón, tiền đạo Alexis Sanchez đã lập tức ra yêu sách về lương bổng với Ban lãnh đạo Arsenal. Trước động thái này, HLV Arsene Wenger rất tức giận và tuyên bố, ai muốn đến Trung Quốc thi đấu thì cứ việc đi.

Mới đây, CLB Hebei China Fortune vừa gây sốc khi tuyên bố sẵn sàng trả cho Alexis Sanchez mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần để thuyết phục tiền đạo người Chile chia tay Arsenal, chuyển sang chơi bóng tại Trung Quốc. Thông tin này đã được đích thân HLV Manuel Pellegrini xác nhận.

Hợp đồng hiện tại giữa Alexis Sanchez với Arsenal có thời hạn tới ngày 30.6.2016. Kèm theo đó là mức lương 130.000 bảng/tuần. Được biết, các quan chức đội chủ sân Emirates sẵn sàng trả cho cựu cầu thủ Barcelona mức lương 180.000 bảng/tuần để thuyết phục anh gia hạn hợp đồng mới.

Sanchez liên tục "làm khó" Arsenal.

Trước đó, có nguồn tin cho rằng, Sanchez chỉ chấp nhận cam kết tương lai lâu dài với Arsenal nếu được đội bóng thành London tăng lương lên 250.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự quan tâm từ phía Hebei China Fortune, yêu sách tiền lương của ngôi sao 27 tuổi lại tiếp tục được đẩy lên.

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), nếu muốn Sanchez đặt bút gia hạn hợp đồng, Arsenal phải trả cho tuyển thủ Chile mức lương 300.000 bảng/tuần, bằng với thu nhập của tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney bên phía M.U (người hưởng lương cao nhất Premier League hiện nay).

Trước thái độ của Sanchez, HLV Arsene Wenger nói: “Nếu mọi người muốn sang Trung Quốc, họ cứ việc tới đó chơi bóng. Tôi đang lo lắng về trận gặp Man City vào ngày Chủ nhật, chứ không bận tâm tới những lời ve vãn của đội bóng Trung Quốc với Alexis”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nong-mat-hlv-wenger-mo-cua-cho-alexis-sanchez-sang-trung-quoc-731339.html