NÓNG: Nghi phạm sát hại bà chủ trang trại, giấu xác ra đầu thú

Sau hai ngày gây án, nghi phạm giết chủ trang trại gia súc, giấu xác trong bụi rậm ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã ra đầu thú.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30.5, bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi, chủ trang trại gia súc ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được phát hiện chết trong bụi cỏ gần vườn nhà .

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Theo Công an TP.HCM: Chiều 1.6, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm giết bà Huỳnh Thị Mai đã ra Công an huyện Cái Bè đầu thú vào sáng cùng ngày. Hiện đơn vị này đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 30.5, bà Huỳnh Thị Mai cùng chồng đi ra trại gia súc cách nhà khoảng 200 mét. Sau đó trời chuyển mưa nên chồng bà Mai kêu vợ đi vào nhà, trên đường vào nhà thì bà Mai kêu chồng đi vào nhà trước, còn bà ra vườn xem hình như có bóng ai ở ngoài vườn. Khi vào nhà khoảng 1 giờ thì chồng bà Mai không thấy vợ vào nên ra vườn tìm nhưng không gặp nên ông nhờ hàng xóm đi tìm phụ.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày thì phát hiện bà Mai chết trong tư thế nằm sấp trong bụi rậm trên phần đất của hàng xóm. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Theo CAND: Qua khám nghiệm, nhẫn và dây chuyền nạn nhân đeo trên người cũng không còn. Đôi dép và nón lá của nạn nhân dưới mương nước gần đó. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do bị ngạt nước, có dấu hiệu và tác động của ngoại lực.

Hàng xóm bà Mai cho biết, khu vực xảy ra vụ án là khu vườn rậm rạp ít người qua lại.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nong-nghi-pham-sat-hai-ba-chu-trang-trai-giau-xac-ra-dau-thu-775511.html