Nóng nhất tuần: Cán bộ bệnh viện lái Camry tông chết 3 học sinh

Cán bộ bệnh viện tông chết 3 học sinh, ô tô đậu trong ngõ bị sơn chữ “NGU”, 5 thanh niên quây đánh dã man một cô gái… là những tin tức nổi bật trong tuần qua.

Cán bộ bệnh viện lái Camry tông chết 3 học sinh

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 phút tối 14/5 tại tuyến đường chạy qua xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm nêu trên, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 99A-148xx, do một nam thanh niên điều khiển, đi đến tuyến đường chạy qua xã Nhân Hòa bất ngờ mất lái đâm vào hàng loạt người đi đường .

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong ở Bắc Ninh

Ngày 15/5, lãnh lãnh đạo Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, 3 người tử vong đều là học sinh của trường học ở trên địa bàn. 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Vũ Đình Kỳ, Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết, tài xế lái chiếc ô tô Camry gây tai nạn được xác định là Phạm Đình Thành - cán bộ hành chính của BVĐK huyện Quế Võ.

Rạng sáng 15/5, Thành đã đến trụ sở Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Thành, do không chú ý quan sát đường nên xe ô tô do Thành điều khiển đã va vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Sau đó, Thành hoảng loạn đạp nhầm chân ga khiến xe ô tô tiếp tục lao lên đâm tiếp vào xe đạp điện thứ hai và một xe mô tô gây nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 người thương vong.

Ngày 17/5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành (SN 1986 trú tại thôn Liễu Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Taxi mở bung 2 cửa, chở người đi cấp cứu gây xôn xao

Ngày 16/5, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tượng chiếc taxi mang BKS: 36A - 141.54 mở bung 2 cánh cửa phía sau và chạy trên đường ở TP.Thanh Hóa.

Hình ảnh trên khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng, việc xe taxi mở cửa chạy như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chiếc xe taxi vừa chạy vừa mở để đưa người đi cấp cứu (ảnh cắt từ clip)

Theo đó, người điều khiển c hiếc xe taxi mở 2 cánh cửa là anh Nguyễn Quốc Đạt (20 tuổi, ở TP.Thanh Hóa).

Anh Đạt tường trình: “Thật sự lúc ấy em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là quan trọng nên đã đồng ý kê ván cho nạn nhân nằm rồi để 2 cánh cửa sau mở và chạy nhanh đến bệnh viện”.

Do tấm ván quá dài nên chiếc xe không đóng được 2 cửa. Lúc này có 2 thân nhân người của người phụ nữ gặp tai nạn đã ngồi trên xe giữ cố định hai cánh cửa.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Nguyễn Hồng Hải – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa cũng cho biết, thời điểm chiếc xe taxi mở cửa đang chở người bị tai nạn giao thông đi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Ô tô đậu trong ngõ bị đè đá, viết chữ "NGU" trên thân xe

Trưa 17/5, tại khu vực ngõ 49/28 đường Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) một chiếc xe ô tô hiệu Ford Ranger mang BKS 29C - 667.96 đỗ trước ngõ đã bị ai đó dùng sơn xịt vẽ chằng chịt lên khắp thân xe, kèm theo nhiều viên gạch lát đường đè lên phần kính trước và nắp capo của xe. Thậm chí, chiếc xe bán tải còn bị ai đó dùng sơn xịt màu hồng viết chữ “NGU” lên thân xe .

Trên thân ô tô Ford Ranger bị sơn chữ “NGU”

Anh Nguyễn Phú Hợp (chủ của chiếc xe bán tải) chia sẻ: “Trưa ngày 17/5, tôi có đỗ chiếc xe ô tô bán tải BKS 29C - 667.96 tại ngõ 49/28 đường Huỳnh Thúc Kháng vì trước cửa cơ quan tôi ở ngõ đối diện (ngõ 49/29) đang thi công lát lại vỉa hè, nhiều vật liệu xây dựng nên không thể lái xe vào cơ quan được. Sau khoảng một giờ đồng hồ khi vào trang mạng xã hội tôi mới biết xe mình đã bị người nào đó dùng sơn xịt quanh xe".

Sáng 18/5, một lãnh đạo Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận được đơn trình báo, hiện Công an phường đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, lấy lời khai nhân chứng.

Đồng thời, cảnh sát đang cho trích xuất hình ảnh từ camera của các nhà dân xung quanh khu vực xảy ra sự việc để xác định chính xác người đã có hành vi vẽ sơn, bôi bẩn lên chiếc xe Ford Ranger.

5 thanh niên quây đánh dã man một cô gái

Ngày 17/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên hành hung dã man một cô gái trẻ .

Theo hình ảnh clip ghi lại, cô gái bị một nhóm nam thanh niên khoảng 5 người quây xung quanh trước cổng một ngôi nhà. Ban đầu, một nam thanh niên mặc áo đen dồn cô gái mặc quần bò vào sát cánh cửa cổng rồi vung tuýp sắt đập liên tiếp sau đó tiếp tục dùng chân đạp cô gái.

Thấy bạn bị đánh, cô gái đi cùng vào can nhưng nam thanh niên áo đen tiếp tục cầm tuýp sắt đánh cô gái mặc quần bò. Quá sợ hãi cô gái đi cùng phải ngồi xuống tránh bị vạ lây.

Bị đánh túi bụi một cô gái lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, nhưng 5 thanh niên vẫn lao vào đấm đá, cầm tuýp sắt vụt vào người cô gái mặc quần bò.

Hình ảnh nhóm 5 thanh niên lao vào hành hung dã man cô gái trẻ khiến cư dân mạng phẫn nộ (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh cô gái trẻ bị 5 thanh niên đánh đập dã man khiến nhiều người dùng Facebook bị sốc. Nhiều ý kiến phẫn nộ cho rằng, hành động đánh hội đồng phụ nữ là đáng lên án và cần bị xử lý nghiêm.

Lãnh đạo xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn chiều 14.5 và cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 18/5, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, công an huyện đã triệu tập một số đối tượng liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân.

Các đối tượng khai nguyên nhân dẫn tới sự việc xuất phát từ mâu thuẫn xích mích giữa 2 cô gái. Một cô gái sau đó gọi em trai của mình và một số người tới đánh “dằn mặt” cô gái kia. Nam thanh niên cầm cây gậy lao vào đánh cô gái trẻ chính là em trai của một cô gái có xích mích với nạn nhân trước đó. Rất may, cô gái bị hành hung trong vụ việc này chỉ bị xây xát nhẹ.

Vợ cũ của “người cha nuôi 2 con bại não” bất ngờ lên tiếng

Sáng 18/5, chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Đặng Hữu Nghị và mẹ của 2 đứa con bị tật nguyền bất ngờ cho biết: "Sự thật tôi không hề bỏ rơi con như mọi người nghĩ và như anh Nghị kể trên ti vi".

Chị Huyền kể, trong lúc hai bên ra tòa cũng là lúc chị vừa mang thai đứa con thứ 3 và chị trốn về Nha Trang sinh nở. Sau đó, chị mưu sinh bằng công việc buôn bán trái cây.

"Giữa năm 2016, nhiều báo đưa tin về việc tôi bỏ con để tìm cuộc sống riêng. Nghe vậy, tôi gọi điện thoại hỏi: "Sao anh lại nói như vậy, em đâu bỏ con? Sau đó, anh Nghị nói tôi thông cảm vì cuộc sống mưu sinh nuôi 2 con nên anh phải nói không đúng sự thật"- chị Huyền thanh minh.

Anh Nghị (phải) và vợ cũ đã ly dị tại căn nhà riêng anh vào trưa 18.5

Chị Huyền cho biết, suốt 10 tháng qua chị bị áp lực rất lớn từ dư luận; nhất là ba mẹ ruột của chị ở quê bị hàng xóm chửi bới có đứa con thất đức khi họ đọc trên mạng thấy anh Nghị là người cha mẫu mực còn chị là kẻ bỏ con.

Trong cuộc gặp gỡ với người chồng cũ vào ngày 18/5, chị Huyền đã đề nghị anh Nghị phải thông tin rõ về việc mình không hề bỏ con. Nghe vậy, người cha hai đứa trẻ tật nguyền xin đính chính : "Lâu nay tôi không nói là vợ bỏ. Mà chỉ nói là vợ ly dị chồng mà do truyền hình, báo chí nêu sai".

Trước đó, báo chí thông tin về hoàn cảnh của anh Đặng Hữu Nghị (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) phải đi bán hàng rong nuôi hai con bại não. Anh Nghị cho biết, không lâu sau khi hai con bị bệnh bại não, vì cuộc sống quá khó khăn nên vợ anh cũng bỏ đi. Anh Nghị một nách hai con lặn lội rời quê vào Sài Gòn thuê phòng trọ để mưu sinh bằng việc hát rong, bán kẹo mút và để có cơ hội chữa trị cho hai con trai bị bệnh.

Kết quả giám định mẫu máu của tài xế xe tải tông xe khách khiến 13 tử vong

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) làm 13 người thiệt mạng, sáng 18/5, thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định về tài xế xe tải, tình trạng xe tải và xe khách trước khi xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai vào ngày 7/5

Theo đó, mẫu thử từ máu của tài xế xe tải là Võ Văn Quý (27 tuổi, quê Bình Định) không chứa ethanol hay các chất ma túy thường gặp. Về hai phương tiện trong vụ tai nạn là xe khách giường nằm mang BKS 18B - 018.32 và xe tải chở phân bón mang BKS 77C - 139.37, cơ quan chức năng cũng xác định không có sự cố kỹ thuật.

Quốc hội nêu lý do ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH Thanh Hóa

Chiều 19/5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nêu lý do ông Đinh La Thăng chuyển về sinh hoạt tại Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa .

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nêu lý do ông Thăng chuyển về Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Theo đó, sau khi bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban chấp hành T.Ư cảnh cáo, ông Đinh La Thăng đã có đơn thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị và đã được Ban chấp hành T.Ư Đảng đồng ý. Thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị tức là thôi chức Bí thư Thành phố, thôi Trưởng Đoàn Đại biểu TP.HCM.

Ông Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cũng có văn bản đề nghị cho ông Đinh La Thăng về sinh hoạt tại Đoàn Thanh Hóa. Hai nơi cùng đề nghị như thế nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do vỉa hè bị tái lấn chiếm

Hơn 1 tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành quận 1 dừng ra quân xử lý trật tự đô thị, vỉa hè ở quận trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, bán hàng, đậu xe… xuất hiện.

Vỉa hè nhiều quận ở trung tâm TP Hồ Chí Minh bị tái lấn chiếm khi ông Hải và các cơ quan chức năng vắng bóng

Ngày 19/5, ông Hải cho biết nguyên nhân không còn mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè nữa là do Quận ủy ra một văn bản và UBND quận 1 cũng ra một văn bản yêu cầu ông phải ngưng xuống đường dẹp dọn trật tự lòng lề đường. Vì thế, ông phải tuân thủ chấp hành.

“Công sức của anh em trong những tháng cao điểm giờ gần như trở về số 0. Tôi thấy rõ cảnh nhếch nhác trên vỉa hè rất khó chịu, nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm”, ông Hải nói.

Tuy nhiên, ngày 20/5 trả lời Báo Giao thông, ông Ngô Lâm Hoàng Anh, Chánh văn phòng UBND Q.1 cho biết lãnh đạo UBND Quận vừa có cuộc họp xung quanh chuyện "lùm xùm" thông tin một số báo điện tử đăng vụ dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải bị ngưng vì vướng 2 văn bản!

Theo đó, lãnh đạo Q.1 khẳng định không có chuyện ngưng lập lại trật tự, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Q.1 như một số báo thông tin trong đó có dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải.

Lộ diện lái xe taxi cản trở đoàn xe ưu tiên, húc CSGT bỏ chạy

Chiều 20/5, lãnh đạo Đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã xác định được danh tính lái xe taxi cố tình cản trở đoàn xe ưu tiên ở nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám rồi húc vào người CSGT để bỏ chạy, là Vũ Văn Nam (quê ở Quốc Oai, Hà Nội). Chiếc taxi vi phạm thuộc hãng taxi ở tỉnh Bắc Ninh.

Chiến sĩ CSGT bị chiếc xe taxi lao thẳng vào người buộc phải né tránh (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ bảo vệ, phân luồng chống ùn tắc phục vụ các đoàn xe chở đại biểu tham dự diễn đàn APEC di chuyển qua an toàn.

Khi đoàn xe các đoàn đại biểu tham dự diễn đàn APEC chuẩn bị di chuyển qua, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã thực hiện lệnh cấm đường tạm thời, phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu. Tuy nhiên, khi hàng trăm phương tiện khác đã chấp hành yêu cầu dừng xe để đoàn xe ưu tiên di chuyển qua thì chiếc taxi mang biển số 30E - 178.50 bất ngờ vượt đèn đỏ di chuyển hướng về Đại lộ Thăng Long.

Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe ưu tiện, ngăn chặn hành động nguy hiểm của lái xe taxi, CSGT đã phải đứng trước đầu xe taxi kiên quyết yêu cầu lái xe dừng lại, xuống xe. Tuy nhiên, lái xe taxi này vẫn cố tình nhấn ga húc vào người chiến sĩ cảnh sát mặc sắc phục màu xanh đang đứng phía trước.

Ít phút sau, một chiến sĩ CSGT ra đứng trước đầu xe thì chiếc taxi bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía trước, đẩy lùi chiến sĩ CSGT. Quá bất ngờ, chiến sĩ CSGT vội lấy tay bám vào đầu xe taxi nhưng sau đó buộc phải né người tránh bị đâm. Chiếc xe taxi nhanh chóng phóng đi mặc cho các chiến sĩ cảnh sát đuổi theo.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nong-nhat-tuan-can-bo-benh-vien-lai-camry-tong-chet-3-hoc-sinh-c46a876273.html