Nông thôn mới ở giáo xứ Kim Lâm

Cuối năm 2016, cùng với 22 xã của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xã Vượng Lộc đã cán đích nông thôn mới (NTM). Yếu tố quan trọng hàng đầu thành công là tinh thần đồng thuận của người có đạo...

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn

Giáo dân xứ Kim Lâm chung tay xây dựng công trình công cộng.

Giáo dân xứ Kim Lâm chung tay xây dựng công trình công cộng.

Đường về thôn Cự Lâm thuộc giáo xứ Kim Lâm, xã Vượng Lộc, ngày trước nhỏ hẹp và lầy lội. Bây giờ, nghĩa trang ở đầu thôn được di dời vào nơi quy hoạch mới, con đường vào thôn được bà con giáo dân tự nguyện hiến đất mở rộng, thuận lợi cho hai xe ô-tô, xe máy tránh nhau…

Linh mục quản xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Xứ Kim Lâm với 4.800 giáo dân, trải rộng trên địa bàn xã Vượng Lộc và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Trung tâm giáo xứ tọa lạc tại thôn Cử Lâm. Toàn xã có 11 thôn thì số giáo dân sống trải rộng ở 5 thôn. Trước đây, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, học sinh bỏ học sớm diễn ra phổ biến, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, an ninh trật tự chưa được bảo đảm, nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, các nhu cầu thiết yếu thiếu thốn nhiều…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Linh mục quản xứ và ban Mục vụ giáo xứ, các giáo họ cùng toàn thể cộng đồng giáo dân nói riêng và nhân dân địa bàn nói chung rất trăn trở, ra sức thực hiện tốt vì đây là nhiệm vụ chính trị nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia. Ðể hoàn thành chương trình mục tiêu, kế hoạch về đích NTM năm 2016, Linh mục quản xứ, thôn xóm cùng lãnh đạo địa phương đã ra kế hoạch lộ trình từng tháng, từng quý trình chi bộ Ðảng và ban công tác mặt trận cho chủ trương, đồng thời tiến hành tổ chức họp dân xin ý kiến. Quá trình thực hiện đã được chi bộ Ðảng, nhân dân đồng tình nhất trí cao.

Linh mục quản xứ Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ các cấp lãnh đạo, góp sức ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, thôn Cử Lâm đã thu được những thành quả lớn đó là: Xây dựng các công trình mương thoát nước thải bao quanh khu dân cư đạt tiêu chuẩn cấp đô thị. Quy hoạch hồ và xây bờ kè hồ nước sạch với đường bao hồ 1 km, làm nhà máy xử lý cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư; cộng tác điện lực di dời đường dây điện cao thế, bảo đảm an toàn cuộc sống khu dân cư; xây dựng, bê-tông cứng hóa 2,7 km đường nội đồng; 1,7 km hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu trong sản xuất; nhà văn hóa khang trang đúng quy chuẩn NTM. Cùng với đó, còn xây dựng nghĩa trang mới, với diện tích 15 nghìn m2 quy mô lớn nhất tỉnh.

Hiện nay, linh mục quản xứ đang tiếp tục phối hợp thôn và chính quyền địa phương thực hiện những chương trình: Vận động và cùng với bà con nhân dân di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang cũ là địa điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, vào nghĩa trang mới khang trang, bảo đảm môi trường, giao thông thuận lợi cho việc thăm viếng. Mở rộng tuyến đường huyết mạch vành đai xóm Cử Lâm, là tuyến đường nằm ngay cửa ngõ vào trung tâm xã Vượng Lộc, hướng từ đường quốc lộ 1 lên UBND xã. Con đường rộng gần 10 m, dài gần 2 km. Ðể thực hiện tuyến đường quan trọng này, bà con nhân dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất vườn, đất nhà ở và phá dỡ hàng chục ngôi nhà kiên cố trị giá hàng tỷ đồng. Kinh phí cho việc giải tỏa mặt bằng, làm đường và xây mương là rất lớn. Trong các công trình, thay vì thuê thợ, thì bà con nhân dân tự mình chia tổ, chia nhóm ra sức thực hiện, hoàn thành xuất sắc công việc chung, dưới sự đồng hành của Cha quản xứ. Ðiều đáng nói, các gia đình dọc các trục đường thuộc diện giải tỏa, không những vui vẻ phá dỡ mà còn đăng ký nấu nước chè xanh tiếp đón, thậm chí chuẩn bị cơm hân hoan kính mời Linh mục quản xứ cũng như bà con đến giúp gia đình giải tỏa, hoàn thiện phần đã phá dỡ. Mỗi ngày phát động, có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia, trong đó cả lương lẫn giáo cùng hòa mình vào dòng chảy duy nhất, để đoàn kết chung tay xây dựng quê hương.

Nhận thức rõ rằng về đích NTM không có nghĩa kết thúc mà chỉ mới là khởi đầu, vì vậy, Linh mục quản xứ, qua các đoàn thể đã tích cực rao giảng cho nhân dân ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong việc xây dựng, gìn giữ các thành quả đã đạt được. Linh mục quản xứ vận động, cùng đồng hành với các đoàn thể như: Phụ nữ, thanh thiếu niên, Hội người cao tuổi,... làm các thùng rác bằng các vật liệu không gây ô nhiễm, trồng cây xanh trên các tuyến đường trong khu dân cư, giúp người dân tự ý thức bảo vệ gìn giữ tài sản chung, tự phân chia nhiệm vụ dọn vệ sinh các điểm, tưới nước chăm sóc cây mỗi ngày. Hiện nay môi trường sinh thái trong cộng đồng được bảo đảm tốt…

Ngoài xây dựng các công trình nói trên, Linh mục quản xứ thường xuyên đi thăm, vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, cũng như ý thức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước. Nhờ đó, an ninh chính trị được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Năm 2016, chỉ còn 4,3% số hộ nghèo, số hộ khá và giàu chiếm 65%. Thực hiện tốt đời sống văn hóa ở khu dân cư, trình độ dân trí nâng cao, tệ nạn xã hội giảm, an toàn giao thông bảo đảm, các bệnh tật giảm nhờ đời sống sạch, Cuộc vận động vì người nghèo đạt chỉ tiêu trên giao 101%...

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là chủ trương chính sách trọng yếu của Ðảng và Nhà nước, trong đó, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo là một nhiệm vụ quan trọng cần được đẩy mạnh xuyên suốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ý thức được điều đó, trong thời gian qua, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành quan tâm, Linh mục quản xứ Nguyễn Tiến Dũng, ban Mục vụ giáo xứ, các giáo họ cùng toàn thể cộng đồng giáo dân nói riêng và nhân dân địa bàn nói chung không ngừng tận tâm tận lực, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Qua sự phối hợp giữa Linh mục quản xứ và lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân đã tạo thành một khối cộng đồng duy nhất trong tình bác ái yêu thương. Vào các dịp lễ, Tết cũng như những dịp đặc biệt của các gia đình, Linh mục quản xứ và các đoàn thể luôn đến với bà con, cả lương lẫn giáo, để chia sẻ, thăm hỏi và có những phần quà động viên, khích lệ những người kém may mắn, cô thế cô thân. Bên cạnh đó, Linh mục quản xứ cùng các ban đoàn thường tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho bà con lương - giáo, như "Gia đình chung". Ðã thành nếp quen tốt, khi một gia đình có việc vui buồn, nhân dân trong thôn, bất kể lương hay giáo, đều tận tâm lo lắng, giúp đỡ, trên tinh thần tôn trọng những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhau với phương châm: "Niềm vui chia sẻ, niềm vui lớn - nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi".

Bí thư Ðảng ủy xã Trần Văn Ðoài cho biết, điểm nổi bật nhất của Vượng Lộc là tình đoàn kết lương giáo được thắt chặt, qua đó huy động được nội lực mạnh. Mặt khác, đời sống của người dân ở đây được nâng cao là nhờ làm tốt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, trong đó vườn mẫu đóng vai trò then chốt, thể hiện rõ nét ở thôn Cự Lâm và Ðoài Duyệt, nơi có đông đồng bào giáo dân. Hai thôn này luôn đi đầu trong các phong trào, từ hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa đến vệ sinh môi trường; tất cả công trình đều được dân chủ, nên hiệu quả các công trình rất cao lại tiết kiệm. Những thành quả này nhờ vai trò vận động, đồng hành của linh mục quản xứ Nguyễn Tiến Dũng.

Tự hào về quê hương, linh mục quản xứ Nguyễn Tiến Dũng nói: "Kính mời quý vị về Cự Lâm, Vượng Lộc, để không chỉ mắt thấy tai nghe, mà còn có dịp lắng đọng tâm hồn, cảm nhận những thành quả đầy tâm huyết và thiêng liêng mà bà con nơi đây đạt được. Khối đoàn kết lương - giáo không chỉ thể hiện ở mối dây tình cảm như trên, mà còn thể hiện ở sự nỗ lực, cùng nhau xây dựng cuộc sống văn minh, hoàn thành nghĩa vụ của người công dân mẫu mực, người giáo dân giữa lòng dân tộc, rõ nét nhất là cùng chung tay xây dựng NTM, theo chủ trương chung của cả nước"...

Bài, ảnh: MINH THƯ và MINH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32571002-nong-thon-moi-o-giao-xu-kim-lam.html