Nóng trong ngày: Cán bộ phường tự bẻ khóa cửa vào nhà dân bắt gà

Trong khi chủ hộ đi vắng, cán bộ phường tự bẻ khóa cửa, bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy. Câu chuyện đang gây tranh cãi cộng đồng.

Bên cạnh đó, tóp chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Võ sư Vịnh Xuân đứng lên bụng Chưởng môn Karate Việt; Camera UBND phường Văn Miếu bị hỏng phần ghi lại hình ảnh đúng ngày cán bộ bị tố gây khó dễ khi xin giấy chứng tử; 4 học sinh lớp 6 thuê taxi đi chơi, cha mẹ hô bắt cóc ở Thái Bình...

Cán bộ phường tự ý "bẻ khóa" cổng, vào nhà dân bắt 9 con gà đông tảo mang tiêu hủy: Đúng hay sai?

Cán bộ phường vào bắt gà khi chủ nhà đi vắng.

Clip cán bộ phường 15 (quận Tân Bình) vào nhà dân bắt gà

Ngày 26.7, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cán bộ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM cùng lực lượng dân phòng và công an phường đến bẻ khóa cổng một hộ gia đình trên địa bàn để vào nhà bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy trong khi chủ nhà đi vắng.

Người đăng tải clip này lên mạng xã hội cho biết ngày 26.7, anh đến nhà anh trai mình là anh Đào Tuấn Anh tại đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM chơi, một lát sau anh Tuấn Anh có việc nên khóa cổng chạy ra ngoài.

Lúc này, đoàn kiểm tra gồm cán bộ phường, tổ dân phố và công an phường đến gọi cổng nói là kiểm tra việc nuôi nhốt gia cầm, người trong nhà ra nói chủ nhà đi vắng và hẹn quay lại sau nhưng đoàn kiểm tra vẫn đứng đợi. Khoảng 15 phút sau thì có người của đoàn kiểm tra bẻ khóa cổng để vào sân.

Theo nội dung đoạn clip, cán bộ phường khi vào sân gặp phải sự phản ứng của người trong nhà rằng: “Mấy anh đến mà không có giấy hẹn, không có chủ nhà ở đây, mấy anh tự động cắt khóa là mấy anh sai rồi”.

Người cán bộ phường đáp: “Thực hiện chỉ thị 02/2015 của UBND TP trường hợp nuôi nhốt gia cầm trái phép, không kiểm dịch nên UBND phường đến kiểm tra. Hiện nay tại thời điểm kiểm tra, bên mình khóa cửa không tiếp đoàn kiểm tra nên đoàn kiểm tra đã mời tổ dân phố ra để kiểm tra theo quy định”. Sau đó người nhà dẫn đoàn kiểm tra ra phía sau để bắt 9 con gà đông tảo.

Anh Tuấn Anh cho biết đoàn kiểm tra đến bắt gà nhà anh nhưng không hẹn trước, tại thời điểm bắt gà anh cũng không có ở nhà mà đoàn kiểm tra bẻ khóa cổng và mang 9 con gà đông tải trị giá khoảng 10 triệu đồng khiến anh bức xúc.

Cán bộ phường đang giải thích với dân về việc bắt gà.

Sáng 28.7, ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND P.15, quận Tân Bình xác nhận trên báo Thanh Niên vụ việc trên xảy ra tại địa bàn phường và người trong clip là cán bộ của phường. Ông Thảo cho hay theo chỉ thị 02/2015 của UBND TP.HCM thì người dân không nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư để ngăn ngừa dịch cúm khu vực nội ô.

Trả lời về vấn đề người của đoàn kiểm tra cắt ổ khóa cổng nhà anh Tuấn Anh, ông Thảo cho biết lúc này có người trong nhà nhưng không chấp hành việc kiểm tra nên đoàn mới mời đại diện tổ dân phố để phối hợp kiểm tra theo đúng quy định. Trước đây, UBND phường cũng từng nhắc nhở và xử lý việc anh Tuấn Anh nuôi gà trong khu dân cư 1 lần. 9 con gà này đã được chuyển lên trạm thú y để đem đi tiêu hủy.

Võ sư Vịnh Xuân đứng lên bụng Chưởng môn Karate Việt

Cao thủ Vịnh Xuân cùng môn đồ đứng lên bụng võ sư Cù Mai Công.

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi cảnh cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores và môn đệ đến giao lưu võ thuật với Chưởng môn Karate Shorin-ryu Cù Mai Công và các đệ tử. Sự việc diễn ra vào tối 26.7 tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Trong video, võ sư Cù Mai Công và cao thủ Flores thực hiện nhiều pha biểu diễn võ thuật, cùng màn thể hiện nội công phần bụng của Chưởng môn Karate. Võ sư Việt dù có thể hình kém hơn so với cao thủ Vịnh Xuân, nhưng ông vẫn cho cao thủ Canada cùng một môn đệ đứng lên bụng mình.

Camera UBND phường Văn Miếu bị hỏng phần ghi lại hình ảnh đúng ngày cán bộ bị tố gây khó dễ khi xin giấy chứng tử: Chỉ là trùng hợp?

Bộ phận một cửa tại UBND phường Văn Miếu có lắp camera. Ảnh: CAND.

Clip: Người nhà vụ "khó xin giấy chứng tử" phản hồi sau thông tin bất ngờ.

Ngày 27.7, đoàn thanh tra Hà Nội đã thu camera tại phòng hành chính - một cửa thuộc UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ việc người dân tố cáo cán bộ gây khó dễ khi cấp giấy chứng tử. Lãnh đạo phường cho biết, camera bị hỏng phần thu hình ảnh đúng ngày 19.7. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Trước đó, chị Vũ Thanh Hằng và chị Vũ Thanh Hoa quyết định sẽ không gỡ dòng trạng thái "tố" UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) gây khó dễ khi cấp giấy chứng tử. Nhiều bạn đọc cho rằng, nếu lời tố cáo là đúng sự thật thì việc không gỡ trạng thái trên Facebook là đúng đắn.

Trộm 7 con chó bị dân đánh hội đồng, đốt xe máy

Hai người trộm chó bị dân đánh sưng mặt và đốt xe máy. Ảnh Facebook Võ Công Tình

Sáng 28.7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai người đàn ông trộm chó ở gần khu vực Vườn Xoài, xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị dân đánh hội đồng nằm gục ở lề đường cùng với tang vật. Xe máy của hai người trộm chó cũng bị dân đốt cháy trơ khung.

Công an đã có mặt tại hiện trường và xử lý vụ việc. Hàng chục người dân đứng vây quanh.

Vụ việc gây rúng động trong cộng đồng. Nhiều ý kiến lên án hành động đánh người tàn nhẫn của người dân nơi đây. "Tôi rất ghét bọn trộm chó, nhưng bắt được chúng mà đánh tới nguy kịch thế này thì dã man quá. Vì sự tàn bạo sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Thay vào đó, nó sẽ làm tăng thêm hận thù. Để bảo vệ mình, những người bắt chó sẽ trang bị dao, súng... và chống trả đến cùng. Như vậy sẽ có thêm những cái chết oan ức", bạn đọc Quang Anh bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cho đây là bài học cảnh tỉnh với những ai đang "hành nghề" trộm chó thấy mà khiếp sợ.

4 học sinh lớp 6 thuê taxi đi chơi, cha mẹ hô bắt cóc ở Thái Bình

Nhóm học sinh bắt taxi từ Nam Định sang Thái Bình chơi không xin phép, cha mẹ các em đuổi theo chặn đầu xe hô bắt cóc, náo loạn cả khu vực.

Nhận được tin báo, Công an xã đến xác minh sự việc, đồng thời mời toàn bộ số người liên quan đến trụ sở UBND xã và một số người làm chứng.

Người dân tập trung tại UBND xã Minh Tân

Qua xác minh, 4 học sinh Bùi Đ.T., Phạm T.P.T., Đinh H.L. và Phạm T.D. (cùng học lớp 6 trường THCS Xuân Tân, cùng trú xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) rủ nhau sang Thái Bình chơi mà không xin phép bố mẹ.

Nhóm học sinh này gọi tổng đài taxi Nguyên Minh thuê xe sang Thái Bình và được tài xế Lê Văn Vương (27 tuổi) đến đón.

Khi chiếc xe chạy đến xã Minh Tân, huyện Kiến Xương thì phụ huynh của một học sinh trong xe đuổi kịp và chặn đầu xe taxi, hô hoán bắt cóc trẻ em.

Nghe tiếng hô, người dân ở gần đấy ùa ra giữ tất cả những người liên quan lại rồi báo công an xã.

Trước sự phức tạp của vụ việc, công an xã Minh Tân tức tốc ra hiện trường, yêu cầu tất cả người dân bình tĩnh, tránh va chạm không đáng có.

Sau khi mời tất cả những người liên quan về xã trình bày sự việc rõ ràng, phụ huynh của các học sinh đã xin lỗi về sự nóng vội của mình.

Thiếu nữ tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng 4 người đàn ông

Một thiếu nữ trẻ vào nhà nghỉ cùng 4 người đàn ông, sau khi cả 4 người này đã rời đi, nhân viên nhà nghỉ phát hiện thiếu nữ tử vong trên giường.

Nhà nghỉ nơi phát hiện thiếu nữ tử vong.

Sáng nay, 28.7, Công an thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra huyện này đang tiến hành làm rõ vụ việc một thiếu nữ tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn vào trưa ngày 27.7.

Tại hiện trường, thiếu nữ chết trong tư thế nằm trên giường, có biểu hiện của việc sốc thuốc.

Nhân viên của nhà nghỉ cho hay, nạn nhân vào thuê phòng nghỉ cùng với 4 người đàn ông khác. Hiện những người này đã được triệu tập để lấy lời khai.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện giấy tùy thân và một số đồ tư trang liên quan. Qua xác minh ban đầu, thiếu nữ sinh năm 1997, quê ở Bắc Kạn. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Hiện thi thể thiếu nữ đã được người nhà đến nhận đưa về quê an táng.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/nong-trong-ngay-can-bo-phuong-tu-be-khoa-cua-vao-nha-dan-bat-ga-791622.html