Nóng trong ngày: Hé lộ lý do ông Thăng về Đoàn ĐBQH Thanh Hóa

Quốc hội nêu lý do ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH Thanh Hóa; ông Hải nói lý do vỉa hè bị tái lấn chiếm; cụ bà bị bò đá gãy đùi và 8 xương sườn; bảo vệ trường nhận tội dâm ô nhiều học sinh… là những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua.

Quốc hội nêu lý do ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH Thanh Hóa

Chiều 19/5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nêu lý do ông Đinh La Thăng chuyển về sinh hoạt tại Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nêu lý do ông Thăng chuyển về Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Theo đó, sau khi bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban chấp hành T.Ư cảnh cáo, ông Đinh La Thăng đã có đơn thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị và đã được Ban chấp hành T.Ư Đảng đồng ý. Thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị tức là thôi chức Bí thư Thành phố, thôi Trưởng Đoàn Đại biểu TP.HCM.

Ông Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cũng có văn bản đề nghị cho ông Đinh La Thăng về sinh hoạt tại Đoàn Thanh Hóa. Hai nơi cùng đề nghị như thế nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do vỉa hè bị tái lấn chiếm

Hơn 1 tháng qua, ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành quận 1 dừng ra quân xử lý trật tự đô thị, vỉa hè ở quận trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, bán hàng, đậu xe… xuất hiện.

Vỉa hè nhiều quận ở trung tâm TP Hồ Chí Minh bị tái lấn chiếm khi ông Hải và các cơ quan chức năng vắng bóng

Ngày 19/5, ông Hải cho biết nguyên nhân không còn mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè nữa là do Quận ủy ra một văn bản và UBND quận 1 cũng ra một văn bản yêu cầu ông phải ngưng xuống đường dẹp dọn trật tự lòng lề đường. Vì thế, ông phải tuân thủ chấp hành.

“Công sức của anh em trong những tháng cao điểm giờ gần như trở về số 0. Tôi thấy rõ cảnh nhếch nhác trên vỉa hè rất khó chịu, nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm”, ông Hải nói.

Đút rơm cho bò ăn, cụ bà bị bò đá gãy đùi, 8 xương sườn

Ngày 19/5, BS CKII Nguyễn Thành Tâm - Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn ITO (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cụ bà T.T.B được chuyển từ BV tỉnh Bà Rịa lên trong tình trạng nguy kịch vì mất quá nhiều máu. Bệnh nhân khó thở vì tràn dịch màng phổi bên phải, gãy 8 xương sườn, gãy xương đùi phải và theo dõi tình trạng chấn thương gan.

Cụ bà T. đang cấp cứu tại bệnh viện do bị bò đá gãy xương đùi và 8 xương sườn

Theo người nhà, cụ bà bị bò đá khi đang đút rơm cho bò ăn. Sau khi bị đá, con bò còn giẫm lên người cụ. Hàng xóm phát hiện và đã đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Vĩnh Long: Sửa trụ sở huyện ủy, phát hiện trên 200kg đạn

Ngày 19/5, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thu toàn bộ đạn phát hiện tại trụ sở Huyện ủy Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).

Trên 200kg đạn được phát hiện khi sửa trụ sở huyện ủy ở Vĩnh Long

Trước đó, sáng 18/5, trong lúc công nhân đào đất thi công sửa chữa công trình trụ sở làm việc của Huyện ủy Tam Bình, đã phát hiện nhiều loại đạn, mìn ở trong đất.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng thu gom được trên 200 kg gồm đạn cối 61 mm, lựu đạn M67, mìn Claymore, cối 100 (pháo sáng) và đạn nhọn các loại. Theo nhận định ban đầu, đây là những loại vũ khí còn sót lại do chiến tranh, phần lớn đã gỉ sét nhưng vẫn còn khả năng nổ, nguy cơ mất an toàn cao.

Hà Nam: Bảo vệ trường nhận tội dâm ô nhiều học sinh

Ngày 19/5, Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, bị can trong vụ án “Dâm ô trẻ em” xảy ra tại Trường tiểu học Đ.H (huyện Kim Bảng) là Đỗ Văn Hưởng (59 tuổi, nhân viên bảo vệ trường tiểu học Đ.H) đã nhận tội.

Kẻ dâm ô nhiều học sinh đã cúi đầu nhận tội

Theo Trung tá Tuấn, nhiều học sinh tố giác Hưởng có hành vi dâm ô nhưng đến nay đối tượng Hưởng mới chỉ khai nhận hành vi dâm ô với cháu T.M.

Trước đó, nhiều phụ huynh gửi đơn tố cáo đối tượng Hưởng có hành vi dâm ô nhiều bé gái tiểu học.

Người thân Hưởng đã đến từng nhà nạn nhân xin lỗi và gửi quà bồi thường tinh thần nhưng không được chấp nhận. Nhà trường sau đó tạm đình chỉ công tác nhân viên bảo vệ này.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nong-trong-ngay-he-lo-ly-do-ong-thang-ve-doan-dbqh-thanh-hoa-c46a875941.html