Nóng trong ngày: Một thai phụ ở Gia Lâm bị đánh chấn thương sọ não

Sang bán hàng giúp mẹ, chị Ngọc đang mang thai bị các đối tượng đánh hội đồng dẫn tới chấn thương sọ não, gẫy tay trái, nguy cơ bị sảy thai.

Thai phụ bị đánh hội đồng gãy tay, chấn thương sọ não : Sáng 19/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho hay, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc một sản phụ bị hành hung tập thể. Cụ thể, trưa 7/6, chị Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1990, trú tại xã Ninh Hiệp) tới kiốt của gia đình tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường (Gia Lâm) bán hàng phụ giúp mẹ, có mâu thuẫn với chủ kiốt bên cạnh dẫn tới chủ kiốt này đã gọi thêm nhiều người, mang theo gậy gộc lao tới chửi và hành hung chị, bất chấp việc chị đang mang thai một tháng rưỡi. (Ảnh: Vietnamplus)

Sang giải quyết mâu thuẫn giúp chị gái, bị em rể đâm chết : Tối 18/6, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại phường Phú Hài) để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh, đối tượng Phạm Minh Cường tại cơ quan công an (Ảnh: VNN)

Khoảng 17h chiều cùng ngày, đi nhậu về, giữa Cường và chị vợ xảy ra xích mích tại nhà cha mẹ vợ ở khu phố 4, phường Phú Hài. Lo sợ bị hành hung, chị Đoàn Thị Cúc đã điện thoại cho em ruột là Đoàn Công Vũ (26 tuổi) qua giải quyết giúp mâu thuẫn. Vừa đến gặp Cường, Vũ bất ngờ bị Cường dùng dao tấn công. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh, đưa nạn nhân tử vong đi khám nghiệm tử thi. (Ảnh: VNN)

Hai nhóm buôn lậu nổ súng thanh toán vì mâu thuẫn làm ăn : Sáng 19/6, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỗn chiến bằng súng giữa hai nhóm buôn lậu tại khu vực cầu Thầy Cai, thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (giáp ranh với huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong ảnh các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu (Ảnh minh họa, nguồn Người Lao Động)

Vũ khí nóng và heroin trong nhà đối tượng “bảo kê” phá rừng : Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng P.V.L (trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đác G’long) vì hành vi “bảo kê” hủy hoại rừng. Khám xét nơi ở của P.V.L, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm: một quả lựu đạn, một khẩu súng Rulo (bên trong có hai viên đạn), hai hộp chứa 98 viên đạn, ba túi nilon chứa heroin và một số dao kiếm các loại. Trong ảnh: nhiều diện tích rừng ở huyện Đác G’long, tỉnh Đắk Nông bị tàn phá nghiêm trọng.

Nam sinh viên gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở ký túc xá : Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, ngày 18/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Phủ Lý đã thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với Trần Đăng Quang (SN 1998, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam), quê quán ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Trần Đăng Quang và tang vật vụ án. (Ảnh Lê Phượng)

Bắt nghi can buôn hàng nóng, thu giữ 8 khẩu súng các loại : Đại diện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh sáng 19/6 xác nhận, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Bình (SN 1988, ở thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. (Ảnh minh họa)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nong-trong-ngay-mot-thai-phu-o-gia-lam-bi-danh-chan-thuong-so-nao-637642.vov