Nóng trong ngày: Tình tiết bất ngờ vụ trộm 400 lượng vàng ở Hà Nội

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vũ Trung Kiên bất ngờ phản cung, nói mình chỉ là người bán vàng, kẻ trộm vàng là một người ngoại quốc không rõ lai lịch

1. Thông tin mới vụ trộm xe chở 400 cây vàng ở Hà Nội: TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trộm xe ôtô chở 400 cây vàng ở quận Hà Đông, Hà Nội vào đầu năm 2016. Bị cáo là Vũ Trung Kiên (39 tuổi, trú tại khu chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Quá trình xét xử, bị cáo Kiên phản cung, không nhận tội. Kiên khai, anh ta chỉ là người bán vàng giúp còn hung thủ gây ra vụ án này là một người ngoại quốc, không rõ lai lịch. HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ lời khai của bị cáo Kiên.(Ảnh: Công an Nhân dân)

1. Thông tin mới vụ trộm xe chở 400 cây vàng ở Hà Nội: TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trộm xe ôtô chở 400 cây vàng ở quận Hà Đông, Hà Nội vào đầu năm 2016. Bị cáo là Vũ Trung Kiên (39 tuổi, trú tại khu chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Quá trình xét xử, bị cáo Kiên phản cung, không nhận tội. Kiên khai, anh ta chỉ là người bán vàng giúp còn hung thủ gây ra vụ án này là một người ngoại quốc, không rõ lai lịch. HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ lời khai của bị cáo Kiên.(Ảnh: Công an Nhân dân)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, do vay nợ tín dụng của nhiều ngân hàng nên Kiên nảy sinh ý định trộm cắp trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thực hiện tội phạm, Kiên nhắm vào cửa hàng vàng bạc của ông Phi để tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền, vàng. (Ảnh: Công Lý)

Sáng sớm ngày 7/1/2016, Kiên được cho là đã tiếp cận cửa trước ghế lái của xe ôtô Kia CD5 đỗ trước cửa nhà ông Phi. Khoảng 6h45 phút, hai nhân viên của ông Phi khiêng một hòm tôn, bên trong hòm có khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và 1 tỷ đồng tiền mặt từ phòng ngủ của gia đình đặt vào trong cốp sau chiếc xe ô tô KiA CD5 đang đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 15/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Kiên, thu giữ được chiếc xe Mazda CX5 màu xám mà Kiên vừa mua, thu giữ 10.000 USD và 4,5 tỷ đồng, cùng một số tang vật liên quan... (Ảnh: Kênh 14)

2. Ngáo đá "làm xiếc" trên cột điện: Sáng 1/5, người đi đường phát hiện nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện trên đường Giải Phóng (Hà Nội) có biểu hiện như ngáo đá. Thấy thanh niên có biểu hiện không bình thường, người dân đã nhanh chóng báo công an phường, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường,khống chế đưa đối tượng xuống dưới an toàn.

3. Thưởng nóng Ban chuyên án vụ cướp hàng loạt tiệm vàng ở Huế: Ngày 1/5, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian xác lập chuyên án, chiều tối 30/4, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Hồ Phan Nhật Tân, 20 tuổi, trú khu vực 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế là người đã trực tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản nói trên.

4. Thanh niên mang giáo tự chế đi dạo phố: Khoảng 22h30 phút ngày 30/4, tổ tuần tra của Đại đội 2, Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện và tạm giữ 2 đối tượng điều khiển xe máy mang theo 1 thanh sắt dài, có đầu nhọn đi nghênh ngang trên đường.

5. Hai người Lào mang ma túy đá sang Việt Nam tiêu thụ: Lúc 21h50 ngày 29/4, tại ngã ba huyện Ma Hà Xay (sát Quốc lộ 12 A), tỉnh Khăm Muộn (Lào) cách cửa khẩu Quốc tế Na Phàu - Cha Lo khoảng 100km, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phát hiện 2 đối tượng sử dụng 2 xe mô tô đi từ hướng Lào về Việt Nam, mang theo có 17.000 viên ma túy tổng hợp sang Việt Nam tiêu thụ. (Ảnh: VTC News)

6. Ngăn chặn nhóm thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau: Khoảng 21h ngày 29/4, tổ công tác của Công an TP Móng Cái làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái đã phát hiện 3 nam thanh niên đang đi trên 2 xe máy và có cầm theo một số dao kiếm với mục đích đi đánh nhau. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

7. Nhóm giang hồ vác dao đi đòi nợ thuê nhận 400 triệu tiền công: Ngày 1/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Hoàng Giang (tức “Sơ Ri”, 29 tuổi, ngụ ấp Lộc Hưng, xã Lộc Giang, huyện Trảng Bàng) cầm đầu, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. (Ảnh: Công an Nhân dân)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nong-trong-ngay-tinh-tiet-bat-ngo-vu-trom-400-luong-vang-o-ha-noi-619608.vov