“Nóng” từ bến xe ra các tuyến quốc lộ ngày 2-9

Bến xe ở Hà Nội chật căng khách, nhà xe quá tải và tranh thủ nhồi nhét khách để kiếm thêm dịp lễ, trong khi đó tại các tuyến đường cửa ngõ của TP Hà Nội, đặc biệt tuyến QL1A đi phía Nam lượng xe khách tăng đột biến. Lực lượng CSGT đã tung hết 100% quân số để giải quyết ùn tắc giao thông và xử lý nghiêm nạn nhồi nhét khách.

Không "vỡ bến" nhưng tình trạng "nhồi khách" vẫn nóng Hơn 9h sáng, khi có mặt tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Bến xe phía Nam, Nước ngầm, Mỹ Đình… nhóm phóng viên Báo CAND đã ghi nhận được không khí cực kỳ tấp nập diễn ra tại đây. Hành khách tay xách nách mang nêm kín phòng vé, phòng chờ ở các bến xe. Những ngày này, được coi là dịp kiếm ăn của nhiều doanh nghiệp vận chuyển khách bằng ôtô, không mất nhiều thời gian, xe nào rời bến hầu như cũng kín khách. Tại khu vực đường Giải Phóng đoạn trước Bến xe phía Nam xuôi về bến Nước ngầm, sau khi đi qua khu vực có sự hiện diện của lực lượng CSGT nhiều xe khách đã tranh thủ mở cửa chèo kéo vợt khách. Góp phần cho sự vi phạm của nhà xe là tình trạng hành khách tụ tập thành từng tốp đứng trên vỉa hè dọc đường Giải Phóng để vẫy xe, bất chấp các quy định. Đường đông, xe chật chỗ nhưng nhiều xe vẫn tranh thủ mở cửa bắt khách. (Ảnh chụp sáng 2/9 trước cửa Bến xe phía Nam). Phản ánh tình trạng này với lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe thì được biết: Phía trong bến, Công ty có thể quản lý được, chứ phía ngoài thì không thuộc thẩm quyền. Công ty cũng chỉ có thể tuyên truyền trên loa đài, đề nghị người dân vào trong bến mua vé, nếu trên đường đi có vấn đề gì xảy ra, thì phản hồi lại với bến, bến sẽ có trách nhiệm giải quyết. Còn với những người bắt xe dọc đường, bến không chịu trách nhiệm. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù lượng khách tăng đột biến nhưng do có phương án đề phòng, nên tình trạng thiếu phương tiện không trở nên bức xúc. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết: Để đề phòng tình trạng "vỡ bến" trong ngày cao điểm nghỉ lễ, đơn vị này đã chuẩn bị 400 - 500 xe với lưu lượng hàng nghìn lượt mỗi ngày để tăng cường cho các bến xe thành viên như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm… Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Chúng tôi kiên quyết chỉ đăng tài cho những xe có đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát các xe vào bến xếp khách theo quy định về thể lệ vận tải, đặc biệt kiểm tra chất lượng phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn vận chuyển chất cháy nổ, chở quá tải, hỗn độn hàng hóa và hành khách…". Chính vì vậy trong ngày 1 và 2/9, khách vào bến là có xe đi luôn, chưa thấy xuất hiện tình trạng tranh giành khác. Cũng theo ông Tiến: "Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay gần với dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên sẽ thu hút một lượng khách lớn về Thủ đô tham quan, du lịch. Từ ngày mùng 2 đến 5/9, Bến xe Mỹ Đình sẽ phối hợp cùng Cục CSGT đường bộ, đường sắt tổ chức triển lãm với nội dung hiểm họa từ việc uống rượu bia gây TNGT khi điều khiển phương tiện…". Tại Bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Như Trúc - Giám đốc bến xe Gia Lâm khẳng định: Về giá vé không có thay đổi, nếu doanh nghiệp nào có ý định tăng giá thì bến sẽ đề nghị để qua thời điểm 2-9. Ban quản lý bến xe phối hợp với Công an phường Gia Thụy đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tình trạng xe chạy lòng vòng, dừng đỗ đón khách sai quy định… Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù lượng khách tăng đột biến, nhưng điều rất đáng mừng là tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như những dịp nghỉ lễ trước đã không tái diễn. Trung tá Trần Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: So với lượng khách chiều 1/9 lượng khách đổ về Bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh phía Bắc sáng 2/9 giảm hơn. Tình trạng ùn ứ trên tuyến Phạm Hùng cũng không xảy ra. Từ 1/9 đến trưa 2/9, Đội CSGT số 6 đã xử lý 16 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó chủ yếu lỗi vòng vo, đón trả khách. Tại địa bàn Hà Nam, lãnh đạo Đội TTKS giao thông thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Nam cho chúng tôi biết: Trên tuyến QL1A đi qua địa bàn Hà Nam từ chiều 1/9 đến trưa 2/9 lưu lượng phương tiện đã tăng đột biến. Lực lượng CSGT đã bố trí liên tục tuần lưu trên dọc tuyến và mặc dù sáng 2/9 lượng phương tiện rất đông nhưng tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này đã không xảy ra. Chỉ tính đến 12h ngày 2/9 lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam với lực lượng tăng cường và hỗ trợ của Cục CSGT đã xử lý 30 trường hợp xe khách chở quá số người quy định. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo CAND trưa 2/9, Thượng tá Đào Đức Minh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nhằm đảm bảo tình hình TTATGT dịp nghỉ lễ 2-9 và Tháng An toàn giao thông, trong hai ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% quân số bám trụ mặt đường. Thống kê chưa đầy đủ đến trưa 2/9, lực lượng CSGT địa phương này đã xử lý lập biên bản 305 trường hợp vi phạm trong đó có 210 môtô và 95 ôtô…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/9/136370.cand