NÓNG tuần qua: TNGT tăng dịp nghỉ lễ; Ca sĩ Sao Mai bị đâm trọng thương

Nhiều vụ tai nạn giao thông tăng đột biến trong 5 ngày nghỉ lễ, Ca sĩ Sao Mai bị côn đồ đâm trọng thương,… là những thông tin nóng nhất tuần từ 28/4 - 4/5.

193 vụ tai nạn làm 99 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến 3/5/2014), cả nước xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 127 người. Riêng ngày 3/5, cả nước đã xảy ra 59 vụ tai nạn, 26 người chết, 39 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 127 người (trong đó có 59 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 31 người), đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người.

Hình ảnh một vụ tai nạn đường sắt

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý vi 34.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 68 ô tô, 5.171 xe máy. Kho bạc Nhà nước thu hơn 17 tỷ đồng tiền xử lý vi phạm.

Ca sĩ Sao Mai bất ngờ bị côn đồ đâm trọng thương

Vào hồi 19h30 tối 26/4, khi đang làm tóc để chuẩn bị đi diễn, nam ca sĩ trẻ Trọng Hiếu bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ mặt dùng kéo đâm vào tay và lưng.

Nam ca sĩ đi cùng bạn vào tiệm gội đầu và bị hai tên côn đồ đâm trọng thương sau lưng. Ngay sau đó anh đang được bạn của mình đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Hiện tại các bác sĩ đang theo dõi và đặt ống hút khí tràn vào phổi.

Nạn nhân trong bệnh viện

Nguyên nhân của sự việc là lúc chờ đợi làm tóc, nam ca sĩ nổi hứng lên và hát vu vơ theo sở thích của mình. Đang say sưa hát, bất ngờ một nam thanh niên ở độ tuổi ngoài 20 đi ngang qua và nói với Trọng Hiếu "Mày hát hả, mày hát hả... làm tao nhức đầu quá" rồi đấm vào mặt Trọng Hiếu mấy cái. Khi nam ca sĩ trẻ chưa kịp phản ứng, thì gã thanh niên đã lấy kéo cắt tóc đâm vào tay Trọng Hiếu. Nam ca sĩ bỏ chạy thì kẻ lạ mặt đuổi theo và tiếp tục đâm tiếp vào lưng. Khi những nhân viên trong tiệm làm tóc can ngăn, hai kẻ lạ mặt đã bỏ đi mất.

Nam thanh niên giết người yêu rồi ôm xác chết ngủ

Hung thủ là Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, ở phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM). Bị hại là chị Lê Hà Nhung (23 tuổi, tạm trú phường 11, quận Gò Vấp), trong đó chị Nhung là bạn gái của Nhân.

Nhân khai nhận, sau một thời gian quen và yêu nhau, giữa y và chị Nhung xảy ra mâu thuẫn. Do đó chị Nhung đã nằng nặc đòi chia tay nhưng Nhân vẫn cố níu kéo. Đêm 29/4, Nhân phát hiện trong điện thoại của chị Nhung có tin nhắn chị Nhung hẹn đi chơi lễ với người đàn ông khác. Nhân nổi cơn ghen, hậm hực trong lòng nên nảy sinh ý định sẽ giết Nhung rồi tự tử.

Nghĩ là làm, đêm 30/4, trong lúc nằm thao thức chờ người yêu ngủ say, Nhân đã dùng 2 tay bóp cổ chị này cho đến chết. Sau đó Nhân tìm cách tự tử nhưng bất thành và đến cơ quan công an đầu thú.

Xe buýt Hà Nội tăng giá từ 1/5/2014

Theo đó, giá vé lượt đối với các tuyến có cự ly dưới 25km tăng từ 5.000 đồng/lượt lên 7.000 đồng/lượt; tuyến từ 25-30km tăng lên 8.000 đồng/lượt và tuyến có cự ly trên 30km là 9.000 đồng/lượt.

Vé tháng cũng sẽ tăng lên mức 55.000 đồng/tháng đối với những đối tượng ưu tiên gồm học sinh, sinh viên, người cao tuổi, công nhân các khu công nghiệp (một tuyến), còn loại ưu tiên liên tuyến tăng lên 100.000 đồng/tháng.

Giá vé tháng bán cho các đối tượng mua theo hình thức tập thể từ 30 người trở lên giá vé tháng đi một tuyến là 70.000 đồng/vé/tháng, giá vé tháng đi liên tuyến là 140.000 đồng/vé/tháng.

Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên (đối tượng khác) giá vé tháng đi một tuyến là 100.000 đồng/vé/tháng, giá vé tháng đi liên tuyến là 200.000 đồng/vé/tháng.

Tàu điện ngầm đâm nhau ở Hàn Quốc, 170 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 2/5 (giờ địa phương), một tàu điện đâm vào phía sau một tàu khác, vốn đang dừng giữa hai nhà ga do máy móc gặp vấn đề ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Vụ tai nạn đã khiến khoảng 170 hành khách bị thương. Các hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng giới chức Hàn Quốc không công bố thêm thông tin gì thềm.

Sự cố trên xảy ra giữa lúc nhiều người dân ở Hàn Quốc đang nổi giận với chính phủ về vụ phà Sewol chở 476 người chìm ngày 16/4, khiến 226 người chết và 76 người mất tích.

Hoàng Nguyễn

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/van-de-quan-tam/nong-tuan-qua-tngt-tang-dip-nghi-le-ca-si-sao-mai-bi-dam-trong-thuong-48796.html