Norwich vs Chelsea (2h45 2/3): Tiếp đà thăng hoa

The Blues đang thật sự hồi sinh trở lại với chuỗi trận thành công vừa qua, vì thế họ khó bị ngăn cản đà hưng phấn trong trận đấu Norwich vs Chelsea vào đêm nay khi chỉ phải gặp một đội chủ nhà yếu bóng vía.

Ngay sau trận đấu với Southampton ở vòng trước, tiền vệ Oscar đã phải thốt lên rằng nếu đá như phong độ hiện nay từ đầu mùa thì Chelsea đã vô địch rồi chứ không phải ngụp lặn giữa BXH như lúc này. Có thể tuyển thủ Brazil nói hơi quá nhưng thật sự dưới thời của Hiddink, The Blues đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là mặt tinh thần mà về lối chơi của đội bóng thành London cũng giúp các CĐV yên tâm hơn. Chiến thắng vào thứ bảy vừa qua đã là trận bất bại thứ 14/15 trận cầm quân của chiến lược gia người Hà Lan. Thậm chí tại Premier League là chuỗi 11 vòng đấu liên tiếp chưa thua kể từ khi Mourinho ra đi. Thế mới có chuyện ngược đời là Hiddink và BLĐ Chelsea chỉ muốn hợp tác ngắn hạn thì các cầu thủ lại muốn ông thầy 69 ở lại lâu dài.

Dười thời của Hiddink, The Blues không hẳn đá đẹp mà là thực dụng và hiệu quả hơn. Trước trận Norwich vs Chelsea vào đêm nay thì trận đấu gần nhất tại St Mary’s là điển hình cho phong cách của đội bóng áo xanh vào thời điểm này. Họ bị đội chủ nhà dồn ép, chơi lấn lướt trong gần như toàn bộ trận đấu. Thực tế là Shane Long đã giúp The Saints dẫn bàn trong 3/4 thời gian của trận đấu. Thế nhưng hai bàn thắng bất ngờ của Fabregas và Ivanovic đã giúp Chelsea lật ngược thế cờ đầy kịch tính. Vấn đề nằm ở chỗ, các bàn thắng của The Blues không phải là thành quả của một pha dàn xếp tấn công. Nó chỉ đơn giản là các học trò của Hiddink biết cách giải quyết tình huống.

Preview: Norwich - Chelsea

Hôm nay, sự thực dụng của đội bóng áo xanh lại có dịp được áp dụng trong trận Norwich vs Chelsea tại vòng đấu 28 diễn ra vào giữa tuần. Trước một đối thủ yếu mọi mặt, đặc biệt là hàng thủ thì không có lý do gì mà chuỗi trận bất bại của The Blues phải dừng lại. Thậm chí, thầy trò HLV Hiddink có quyền nghĩ tới một chiến thắng đậm đà bởi đối thủ đang là “rổ đựng bóng” của giải Ngoại hạng Anh. Với tinh thần hưng phấn đang lên cao cùng phong độ trở lại của những Costa, Oscar, Fabregas thì có lẽ Chelsea sẽ là đội bóng tiếp “hành hạ” hàng thủ đáng thương của Norwich.

Không có gì ngạc nhiên khi “Chim Hoàng Yến” đang nằm trong nhóm cuối bảng của Premier League bởi đó là điều đã được dự đoán ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Vấn đề của Norwich được đánh giá là yếu toàn diện từ trên xuống dưới. Ngoài kinh phí hạn hẹn của các đội bóng nhỏ dẫn tới lực lượng mỏng thì vấn đề của họ còn nằm ở cách làm. Không hiểu BLĐ đội chủ sân Carrow Road nghĩ gì mà đột nhiên giao toàn bộ số phận đội bóng vào ông thầy gõ đầu trẻ Alex Neil mới 34 tuổi. Với bóng đá hiện đại ngày nay, kể cả một cựu danh thủ nhiều tên tuổi khó lòng làm HLV ở độ tuổi đó nữa là một chuyên gia đào tạo trẻ, gần như không có kinh nghiệm thực chiến như Alex Neil.

Norwich khó lòng cản đà thăng hoa của Chelsea vào lúc này

Để rồi Norwich rơi tự do như đúng lo ngại của các CĐV nhà mà không chút kháng cự. Trong 8 trận gần nhất, “Chim Hoàng Yến” thua tới 7 trận và chỉ có được một trận hòa trước West Ham. Vấn đề của đội bóng áo vàng được thể hiện rất rõ là điểm yếu nơi hàng thủ. Dù đang đứng thứ 17 và nhiều hơn Aston Villa tới 8 điểm nhưng Norwich mới đang là đội để thủng lưới nhiều nhất tại Premier League với 51 bàn thua. Điều này càng trở nên đáng lo ngại khi HLV Alex Neil luôn sắp xếp đội hình thiên về phòng thủ 5-4-1 vô cùng lạ lẫm ở châu Âu lẫn giải Ngoại hạng Anh.

Không chỉ là phong độ trái ngược ở thời điểm này, mà trong quá khứ Norwich chưa bao giờ được coi là đối thủ của Chelsea. 14 năm qua, “Chim Hoàng Yến” luôn là con mồi yêu thích của đội bóng thành London. Trong 11 trận chạm trán với The Blues thì họ thua tới 9 và chỉ có được 2 trận hòa. Vì thế thầy trò HLV Alex Neil rất khó thoát khỏi kịch bản tương tự vào đêm nay dù họ được trở về sân nhà. Với một Norwich yếu bóng vía thì Carrow Road đã mất thiêng khi đội chủ nhà đã thua 3, hòa 1 trong 4 trận gần đây cùng 13 bàn thua. Vì lý do đó nên Chelsea nhiều khả sẽ tiếp tục có một trận thắng vào đêm nay để kéo dài chuỗi trận ấn tượng của mình.

Đội hình dự kiến

Norwich (5-4-1): Ruddy, Pinto, Bennett, Martin, Klose, Brady, Redmond, Tettey, Howson, Naismith, Mbokani.

Chelsea (4-2-3-1): Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba Rahman, Mikel, Fabregas, Willian, Oscar, Hazard, Costa.

Dự đoán: 0-2

Trần Đức

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/norwich-vs-chelsea-2h45-23-tiep-da-thang-hoa-172-128935.html