Novartis "dính" tham nhũng tại Hàn Quốc

Sau bê bối tham nhũng tại Mỹ và Trung Quốc không lâu, giờ đây Tập đoàn Dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ lại tiếp tục "dính" bê bối tham nhũng tại chi nhánh ở Hàn Quốc.

Trụ sở Chi nhánh Novartis Hàn Quốc tại TP Seoul "vắng bóng" lãnh đạo vì bị điều tra tham nhũng. Ảnh: AP

Ít nhất 6 quan chức của Novartis Hàn Quốc bị giám sát và điều tra, trong đó có Giám đốc Chi nhánh Novartis tại Hàn Quốc. Trụ sở Novartis Hàn Quốc tại TP Seoul và nhiều văn phòng đại diện ở các TP khác bị cảnh sát phong tỏa và khám xét.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Hàn Quốc, những người này bị cáo buộc đã chiết khấu tỷ lệ hoa hồng cao hơn rất nhiều so với mức quy định cho các bác sĩ ở nhiều bệnh viện của Hàn Quốc, trong đó tập trung chủ yếu ở các bệnh viện tại TP Seoul. Theo ước tính ban đầu, tổng số tiền Novartis Hàn Quốc trích lại cho các bác sĩ lên tới 2,6 tỷ won (khoảng 2,36 triệu USD).

Tờ Korea Times dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, từ năm 2011 - 2015, Norvatis Hàn Quốc đã chi tổng cộng 18,1 tỷ won (16,47 triệu USD) cho 5 tạp chí chuyên ngành y dược của Hàn Quốc để chi lại 2,6 tỷ won cho các bác sĩ với mục đích nhờ viết bài hoặc phát biểu tại các buổi hội thảo (do các tạp chí này tổ chức) nhằm đề cao tác dụng hiệu quả của những sản phẩm do Novartis sản xuất.

Đến nay, phía cảnh sát xác nhận, ngoài 6 lãnh đạo Novartis hiện đang bị giám sát và điều tra, còn có ít nhất 34 người khác liên quan, trong đó có 15 bác sĩ, số còn lại là lãnh đạo 5 tạp chí chuyên ngành y dược và một số cá nhân khác.

Để phục vụ cho cuộc điều tra, Viện Kiểm sát Hàn Quốc cũng đã đề nghị Chính phủ cho tạm dừng mọi hoạt động của Novartis tại Hàn Quốc, đồng thời tạm dừng lưu hành mọi sản phẩm của Novartis trong vòng 6 tháng trên toàn thị trường dược phẩm tại Hàn Quốc.

Cùng với đó, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng ra tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Novartis Hàn Quốc cũng như đối với các cá nhân liên quan, sau khi phía cảnh sát kết thúc điều tra và có kết luận về những sai phạm của Novartis Hàn Quốc.

Phát biểu về vụ bê bối xảy ra tại Hàn Quốc, đại diện Tập đoàn Novartis Thụy Sĩ bày tỏ rất lấy làm tiếc về việc làm sai nguyên tắc của ban lãnh đạo chi nhánh Novartis tại Hàn Quốc. "Chúng tôi cho rằng một số lãnh đạo và trình dược viên đã không tuân thủ quy định của Hiệp hội Các đơn vị nghiên cứu dược phẩm Hàn Quốc (KRPIA), khi mời các bác sĩ tham dự và thuyết trình tại nhiều hội thảo về dược phẩm ở nước ngoài (thực chất là một hình thức mời đi du lịch nước ngoài miễn phí), hoặc nhờ các tạp chí chuyên ngành tổ chức "giúp" những hoạt động quảng bá sản phẩm. Những việc làm này cũng không phù hợp với các quy định, chính sách của Tập đoàn", đại diện Novartis cho biết thêm.

Novartis liên tục phải nộp phạt vì cáo buộc tham nhũng

Năm 2015, Tập đoàn Novartis đã phải nộp phạt 390 triệu USD cho các cơ quan tư pháp Mỹ, vì bị cáo buộc thực hiện các hành vi hối lộ bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện để đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của Novartis.

Đến tháng 3/2016, Novartis tiếp tục phải nộp cho Ủy ban Giám sát Chứng khoán Mỹ (SEC) 25 triệu USD để đổi lấy việc SEC hủy bỏ cuộc điều tra về hành vi hối lộ trong bán hàng của Novartis ở Trung Quốc.

Novartis hy vọng không "dính" tham nhũng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Novartis Thụy Sĩ vừa phát đi một thông báo, trong đó bày tỏ hy vọng sẽ không bị "dính" tham nhũng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông báo có đoạn viết: "Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc các cơ quan tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra đối với các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Novartis tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi mong muốn điều đó không xảy ra, vì như vậy có nghĩa Chi nhánh Novartis tại Thổ Nhĩ Kỳ không có sai phạm nào".

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải nhiều bài viết, trong đó cáo buộc chi nhánh Novartis tại Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên "tổ chức hối lộ" cho các quan chức lãnh đạo của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo điều tra của báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua một công ty tư vấn trung gian, Novartis - Chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ đã chi tổng cộng 85 triệu USD cho nhiều quan chức liên quan để giành một cách bất hợp pháp phần lớn thị trường dược phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật Minh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/novartis-dinh-tham-nhung-tai-han-quoc_t114c52n107714