Nữ bác sĩ 9x đem niềm vui cho sản phụ

BS nội trú Dương Thị Trà Giang (sinh năm 1992) cùng các đồng nghiệp có nhiều nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả cao trong điều trị, chăm sóc sản phụ.

Mới đây, chị được bình chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học).

Bén duyên với ngành Y

Xen lẫn trong cuộc chuyện trò sẻ chia chuyện đời, chuyện nghề với chúng tôi, điện thoại của bác sĩ Trà Giang liên hồi vang lên. Khi là lời nhắc phòng phẫu thuật đã sẵn sàng cho ca mổ đẻ; lúc là xin ý kiến về việc theo dõi bệnh nhân mang thai tuần thứ 25: "Bác sĩ Giang ơi, bệnh nhân đề nghị được bác sĩ sáng nay chẩn đoán trực tiếp đến siêu âm, theo dõi, chị qua luôn nhé".

Bác sĩ Dương Thị Trà Giang.

Nhận được điện của đồng nghiệp, chị xin lỗi dừng câu chuyện, giải thích tình trạng khá nguy hiểm của bệnh nhân rồi thoăn thoắt bước chân sang buồng bệnh.

Nói về người đồng nghiệp năng nổ, BS Nguyễn Minh Phương, Khoa Đẻ thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay: "Từ lúc về khoa, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, tận tình hướng dẫn từ BS Giang và hơn cả là sự tin tưởng của chị vào những người mới. Tôi học hỏi được nhiều từ BS Giang, một người rất giỏi về chuyên môn. Điều tôi luôn ấn tượng ở chị là cách giao tiếp, tư vấn tận tâm cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Chị luôn đặt mình vào từng hoàn cảnh để thấu hiểu và sẻ chia".

Khuôn mặt căng thẳng của sản phụ giãn dần khi BS Giang vừa nhìn vào màn hình siêu âm vừa giải thích: "Mẹ yên tâm nhé, chờ tác dụng sau hai mũi tiêm trưởng thành phổi này là con có thể ra đời, giảm thiểu tình trạng suy hô hấp cho con. Mẹ cố gắng và các bác cũng sẽ cố gắng".

Đó là công việc tuần tự diễn ra với nữ bác sĩ quê gốc Nghệ An, tại khoa Đẻ thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nhìn BS Giang ân cần với sản phụ, ít ai biết cô gái sinh ra ở Nghệ An bén duyên với ngành Y từ cú "quay xe" vào phút chót cách đây 14 năm. "Năm cuối cấp 3 Phan Bội Châu, tôi chọn thi khối A. Nhưng khi còn chông chênh chọn ngành học thì bố nói nghề nghiệp sẽ theo mình suốt đời nên phải làm việc mình thích. Lúc đó, tôi thoáng nghĩ nghề y cao quý nên chọn thi khối B vào trường Y".

Dù "quay xe" muộn nhưng kỳ thi đại học năm 2010, Giang lọt trong top 12 thí sinh cao điểm nhất của trường Đại học Y Hà Nội, với môn Sinh đạt điểm gần tuyệt đối 9,75.

6 năm đại học trôi qua nhẹ nhàng với chị. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị tiếp tục thi và đỗ bác sĩ nội trú. "Tôi lựa chọn nội trú Sản vì ở môi trường đó vừa có sự quyết đoán và tư duy, vừa được làm nội khoa và cả ngoại khoa. Đây cũng là nơi được chứng kiến những sự sống nhỏ chào đời, vô cùng ý nghĩa", chị chia sẻ.

Quyết định sinh tử tính từng giây phút

Ba năm học nội trú là ba năm gian nan nhất con đường học tập của BS Giang. Nó đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn còn cả tinh thần kiên trì, ý chí vượt qua mọi khó khăn.

Bác sĩ Dương Thị Trà Giang đang thăm khám cho bệnh nhân.

"Tôi vẫn nhớ ca trực đêm khi tiếp nhận một sản phụ được đẩy vào cấp cứu với máu chảy nhiều, nghe tim thai rất yếu. Từ lúc tiếp nhận bệnh nhân, hội chẩn và đẩy lên phòng mổ cứu em bé được quyết định nhanh chóng chỉ trong khoảng 3-4 phút. Nhờ việc xử trí nhanh, dứt khoát của cả ê kíp trực mà em bé cứu sống", BS Giang dưng dưng xúc động kể lại.

Tốt nghiệp nội trú, nhưng ước mơ của cô gái xứ Nghệ khi đó là được trở thành giảng viên Đại học Y Hà Nội, muốn truyền tải những điều mình biết cho thế hệ sau. Tuy nhiên, nguyện vọng của cô không thành bởi nhân sự của bộ môn khi đó đã đủ. Sau đó, cô về đầu quân cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

"Tại đây, tôi như "cá gặp nước". Nghiên cứu khoa học có ý nghĩa và nhân văn là bảo tồn tử cung khi sản phụ mắc bệnh lý rau cài răng lược được tôi cùng các đồng nghiệp nhanh chóng triển khai", nữ bác sĩ cho hay.

Đam mê nghiên cứu khoa học

BS Giang cho hay, bệnh lý rau cài răng lược là biến chứng sản khoa rất nặng, vì có thể gây chảy máu sau đẻ. Trước đây, cắt tử cung là giải pháp thường được lựa chọn. Tuy nhiên, nếu cắt tử cung, người phụ nữ không còn khả năng sinh đẻ, mãn kinh xuất hiện sớm hơn, tăng các bệnh lý tim mạch, loãng xương, rối loạn sinh dục, tăng ung thư tuyến giáp…

Năm 2022, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phát triển phương pháp phẫu thuật đơn giản để bảo tồn tử cung cho phụ nữ rau cài răng lược, lấy thai, lấy rau rồi khâu lại. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng hiệu quả cao. Điều bất ngờ là khi trình chiếu ở Hội nghị Sản phụ khoa thế giới, kỹ thuật của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bác sĩ đến từ Pháp, Mỹ.

Theo thống kê, phương pháp trên được thực hiện ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với tỷ lệ thành công gần 90%, áp dụng trên những trường hợp không quá phức tạp với khoảng 80 ca.

Ngoài ra, BS Giang cùng đồng nghiệp có sáng kiến "xe đẩy cấp cứu chảy máu sau đẻ". "Với cấp cứu chảy máu sau đẻ, thời gian là rất quan trọng, việc đưa sáng kiến xe đẩy ứng dụng vào thực tế giúp giảm thời gian lấy thuốc, làm tăng hiệu quả cấp cứu chảy máu sau đẻ", BS Giang cho biết.

Chưa dừng lại đó, nữ BS còn ấp ủ thêm nhiều nghiên cứu khoa học khác với mong muốn mang lại giá trị cho cộng đồng như nghiên cứu về tỷ lệ sinh mổ rất cao hiện nay với đề xuất về các giải pháp nhằm hạn chế sinh mổ.

BS Dương Thị Trà Giang từng đoạt giải Nhất lĩnh vực Y - Dược trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP Hà Nội lần thứ nhất (2022-2023); giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023); giải Nhất với sáng kiến "Xe đẩy cấp cứu chảy máu sau đẻ" tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành y TP Hà Nội lần thứ 30, năm 2023.

An Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-bac-si-9x-dem-niem-vui-cho-san-phu-192240510190313434.htm