Nữ cán bộ xã 10 năm miệt mài... đi thi tốt nghiệp THPT

Đó là thí sinh Hoàng Thị Dờng (46 tuổi, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Bà Dờng tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Bà Dờng cho biết, trước đây từng có 9 lần thi tốt nghiệp THPT nhưng cả 9 lần đều trượt vì điểm số không đạt.

Nói về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, bà Dờng chia sẻ, do lớn tuổi nên trí nhớ không được minh mẫn như những thí sinh trẻ tuổi khác. Dù vậy, bà vẫn tự tin với những bài thi của mình.

“Tôi năm nay đã lên chức bà ngoại rồi nhưng để phục vụ công việc tốt hơn nên vẫn phải cố học, cố đi thi để lấy cái bằng tốt nghiệp. Việc học là cả đời người và tôi muốn làm gương cho con cháu, dù có thất bại thì vẫn không nản chí”, bà Dờng trải lòng.

Thí sinh Hoàng Thị Dờng tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh V.T.

Ông Huỳnh Trường Thân, Chủ tịch Hội đồng điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, điểm thi có hơn 200 thí sinh của 3 trường gồm THCS&THPT Hồng Vân, THPT Hương Lâm và Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề huyện A Lưới về dự thi, trong đó có nhiều thí sinh lớn tuổi.

Thí sinh cao tuổi nhất tên Nguyễn Văn Quý (SN 1971, trú xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà).

Theo ông Thân, do nhiều thí sinh đang là cán bộ xã, vì nhu cầu công việc nên dù tuổi cao vẫn phải tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/nu-can-bo-xa-10-nam-miet-mai-di-thi-tot-nghiep-thpt-446877/