Nữ chính 'Glee': Tôi không thể đẹp như Angela Phương Trinh

Cindy V khẳng định vẻ đẹp của cô và Angela Phương Trinh hoàn toàn khác biệt. Nữ diễn viên 19 tuổi cũng cho biết dù đóng cặp với Rocker Nguyễn nhưng cô không hề động lòng.

Cindy V - tên tuổi mới toanh của phim Việt bất ngờ đuợc chọn vào vai chính Minh Ánh trong Glee phiên bản Việt.

Đến nay, cô gái 19 tuổi này vẫn còn là ẩn số chưa được giải mã. "Bông hồng lai" Cindy V từng gây ấn tượng tại cuộc thi X-Factor năm 2014 với chất giọng chắc khoẻ.

Cô cũng gây sốt trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam khi được trở thành thành viên của câu lạc bộ Mensa với điểm số IQ rất cao là 142.

Tự hào với 4 dòng máu lai

- Là con lai 4 dòng máu, bạn có bao nhiêu phần trăm là người Việt Nam ?

- Mẹ tôi là người Việt lai Pháp còn ba là người Mỹ da màu lai Brazil. Thế nên, phong cách cũng như ngoại hình của tôi trộn lẫn rất nhiều yếu tố khác nhau.

Tôi may mắn vì dung hòa được cả hai nền văn hoá khi vừa có được sự tự tin của người Mỹ, vừa có được sự khiêm nhường, từ tốn của người Việt. Cái gì có lợi cho mình thì mình giữ thôi.

Tính cách của tôi giống người Việt hơn Mỹ. Dù học trường quốc tế, chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng tôi luôn phải học thêm tiếng Việt ở nhà. Mẹ không cho tôi đánh mất tiếng Việt nên bắt tôi phải làm quen với nó ngay từ nhỏ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi vẫn định cư ở Việt Nam với mẹ và anh trai, thỉnh thoảng chỉ sang Mỹ để thăm gia đình nội. Tôi cũng đã định hướng mình sẽ sinh sống và phát triển sự nghiệp ở Việt Nam.

Cindy V tự tin với vẻ đẹp lai đặc biệt của mình.

- Con lai thường rất được quan tâm và có nhiều cơ hội phát triển trong showbiz Việt, bạn có nhận được sự ưu ái đó?

- Sau khi dàn diễn viên Glee được công bố, tôi bắt đầu được nhiều người quan tâm hơn, lượng người hâm mộ cũng tăng lên rất nhiều. Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài đặc biệt của tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn mọi thứ phải chậm rãi, nổi tiếng nhanh quá cũng không tốt. Hơn nữa, tôi không làm trong nghề này để nổi tiếng. Tôi có nhiều tham vọng hơn thế.

- Là con lai, bạn thấy mình có những lợi thế và bất lợi nào?

- Trước đây, khi làm người mẫu ảnh, làn da của tôi lúc nào cũng bị “tẩy trắng bóc”. Khi nhìn lại ảnh đã qua chỉnh sửa, tôi còn không nhận ra mình. Cũng vì như vậy, đôi khi tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình “lai tạp” của bản thân. Tôi sợ sự khác biệt này sẽ khiến mình khó phát triển trong nghệ thuật.

Nhưng giờ nhìn lại, là con lai, tôi thấy mình có rất nhiều lợi thế. Đó là sự đa dạng trong phong cách, vừa có chất châu Á, vừa là Mỹ da màu, vừa mang dáng dấp La tinh. “Có mấy ai nhiều màu sắc như mình”, đó là điều mà tôi luôn nhắn nhủ với bản thân. Phải biết mình đẹp ở đâu để khoe ra.

Hoang mang khi đóng chung với dàn sao lớn

- Điều gì giúp bạn có được vai chính Minh Ánh trong Glee?

- Lúc casting diễn viên cho Glee, tôi vẫn đang ở Mỹ. Một người bạn nhắn tin nói tôi về Việt Nam thử vai. Glee vốn là niềm yêu thích của tôi suốt 6 năm qua. Đứng trước cơ hội lớn như thế, tôi tuyệt đối không bỏ qua. May mắn là khi tôi vừa về đến Việt Nam thì ngay hôm sau có buổi casting.

Lúc tôi vừa bước vào phòng thì ai cũng đều ngạc nhiên vì tôi quá giống với tạo hình của Santana Lopez (nhân vật của Hòa Minzy trong Glee Việt - PV). Mọi người hỏi tôi có muốn nhận vai này không. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, với một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Glee như mình, được nhận vào bất kỳ vai diễn nào, dù là nhỏ xíu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Cuối cùng, khi được chọn vào vai chính Rachel Berry (Minh Ánh) dù không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, với tôi đó thật sự là một kỳ tích. Tuy nhiên việc tôi được chọn vào Glee đến từ sự phù hợp và khả năng thật sự của tôi, chứ không chỉ vì tôi là con lai.

"Bông hồng lai" 19 tuổi quyết tâm phát triển sự nghiệp ca hát ở Việt Nam.

- Bạn có thấy chạnh lòng khi dù là nữ chính nhưng khán giả dành sự quan tâm nhiều cho Angela Phương Trinh?

- Không. Vì Angela Phương Trinh vốn đã là một ngôi sao lớn, gần như là "thỏi nam châm" hút khán giả. Tôi và Angela Phương Trinh hay các diễn viên khác trong Glee đều có những vẻ đẹp riêng. Tôi không thể theo đuổi phong cách lung linh, kiêu sa giống họ. Tôi luôn biết mình đang ở đâu và có những gì để cố gắng không so sánh cũng như chạy theo những thứ không phù hợp.

Ban đầu, khi biết mình sẽ đóng chung với dàn diễn viên toàn những tên tuổi lớn và có nhiều kinh nghiệm, tôi rất hoang mang, thấy bản thân thua thiệt và lúc nào cũng như chạy theo họ.

- Cát-xê trong phim của bạn như thế nào?

- Cát-xê của tôi tất nhiên không thể cao bằng những diễn viên khác trong phim dù mình là nhân vật chính. Nhưng điều đó không phải là vấn đề tôi quan tâm.

Tôi vẫn là người mới và cần thời gian để học hỏi. Cát-xê thể hiện giá trị của người nghệ sĩ. Khi nào mình đem lại nhiều giá trị cho nhà sản xuất thì cát-xê của mình mới tăng được chứ.

- Hoàn toàn là tay ngang vào nghề, lại là vai chính đầu tiên, bạn gặp những khó khăn gì?

- Khi 12, 13 tuổi ở Mỹ, tôi đã được đào tạo diễn xuất trong một công ty quản lý chuyên nghiệp. Tôi học diễn xuất trước mới đến ca hát. Nhưng lúc đó, tôi còn quá nhỏ, trong khi mẹ lại muốn tôi về Việt Nam để tiếp tục học hành. Nên xem như tôi bỏ đi hết những thứ mình từng được học.

Sau khi học hết lớp 12, tôi mới dám xin mẹ cho nghỉ học 1-2 năm để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi bước vào Glee như tờ giấy trắng, hoàn toàn mới mẻ, không biết gì từ cách diễn xuất, cách thoại đến cách hát, cách trình diễn…Tôi gần như phải học lại toàn bộ.

Cindy V không cảm thấy chạnh lòng dù bị lép vế trước dàn sao lớn trong Glee.

May mắn trong Glee, mọi người rất cởi mở chia sẻ và dạy bảo lẫn nhau. Những người thiếu kinh nghiệm như tôi thì như vớ được cơ hội ngàn vàng.

Đâu có dễ dàng mà được những anh chị trong nghề như anh Rocker Nguyễn, chị Hòa Minzy, Bích Ngọc, Thái Trinh chỉ bảo từ những thứ nhỏ nhất trong việc ca hát, còn diễn xuất thì tôi được học ở anh Đỗ An, chị Yaya Trương Nhi.

- Đóng cặp với Rocker Nguyễn trong phim, có sự thú vị nào?

- Thú thật, trong đoàn phim, tôi chơi thân nhất với anh Rocker Nguyễn. Anh luôn hiểu được cách tôi suy nghĩ và hành động. Thân thiết như vậy thế nên khi đóng những cảnh tình cảm, tôi chỉ cảm thấy mắc cười thôi.

Anh Rocker Nguyễn là chàng trai quá hoàn hảo, cô gái nào mà chẳng mê. Nhưng chúng tôi cũng chỉ xem nhau là bạn bè thân thiết, quen quá rồi nên không thể động lòng được (cười lớn). Hơn nữa, tôi cũng đã có bạn trai.

'Tôi không thể đẹp hơn Angela Phương Trinh trong phim'

- Sau khi 2 tập Glee được ra mắt, nhiều người chê bai khả năng diễn xuất đặc biệt là việc đọc thoại của bạn chưa tốt, bạn nghĩ sao?  

- Đúng là thoại của tôi có khá nhiều vấn đề, một phần xuất phát từ nội dung chuyển thể, một phần vì chất giọng của mình. Thế nên trước khi quay, tôi luôn phải ngồi kế đạo diễn nói lại từng câu thoại để xem như vậy đã được chưa.

Tôi vẫn đang cố gắng làm quen với nhịp của phim, cố gắng học nhanh nhất có thể, cũng giống như Minh Ánh, đang tốt hơn qua từng tập. Dở thì mình nhận dở, chẳng sao cả, quan trọng là tôi luôn biết cách để thay đổi.

- Đến nay khán giả vẫn chưa ấn tượng với bạn và cả nhân vật Minh Ánh, bạn nghĩ mình phải làm gì để nổi bật hơn?

- Có thể ban đầu mọi người bảo Cindy V nhạt, nhân vật Minh Ánh lu mờ nhưng thật sự việc nổi bật chưa bao giờ là ý định của tôi hay của đạo diễn. Glee Việt chủ trương phô diễn tài năng của tập thể chứ không chỉ là một vài cá nhân nổi trội như bản gốc.

Cindy V cho biết cô phải cố "làm xấu" mình để phù hợp với vai diễn Minh Ánh.

Từ đầu phim, tôi và đạo diễn đã thống nhất sẽ thể hiện nhẹ lại cũng như “làm xấu” nhân vật này đi một chút. Minh Ánh là kẻ bị chế nhạo, là cô gái tự ti thì làm sao có thể trong lung linh, xinh đẹp như Hạ Quyên, ngôi sao của cả trường.

Thậm chí tôi phải giảm bớt độ quyến rũ của mình, ăn mặc tuềnh toàng để nhập vai Minh Ánh tốt hơn. Còn chuyện nhạt hay không thì khán giả phải chờ xem những tập sau để kiểm tra.

- Bạn muốn mọi người sẽ đón nhận vai diễn của bạn và Glee như thế nào?

- Tôi là fan ruột của Glee Mỹ, thuộc đến từng câu thoại. Tuy nhiên nếu tính cách của nhân vật bản gốc được bê nguyên si từ Mỹ qua thì chắc chắn sẽ rất vô lý ở Việt Nam.

Tập đầu của phiên bản Mỹ, nhân vật Rachel đã khẳng định được mình là một ngôi sao. Còn ở Việt Nam, nhân vật Minh Ánh được xây dựng dần dần, có quá trình để trở thành một ngôi sao. Làm gì có cô gái nào thường xuyên bị bắt nạt vẫn có thể tự tin, dõng dạc trước mặt mọi người.

Hy vọng khán giả đón nhận Glee Việt như một bộ phim hoàn toàn độc lập, như là xem mới từ đầu. Vì quả thật, phim đã có rất nhiều điều chỉnh để phù hợp với văn hóa, tính cách và lối sống của người Việt.

Glee đã gây sốc với nước Mỹ 10 năm trước thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc khán giả Việt Nam sẽ cảm thấy sốc trước những nội dung có phần trần trụi nhưng hoàn toàn phản ánh đúng cuộc sống của giới trẻ Việt.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-chinh-glee-toi-khong-the-dep-nhu-angela-phuong-trinh-post777591.html