Nữ chủ tịch hội người cao tuổi gương mẫu, nhiệt huyết

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị luôn là tấm gương sáng về lòng nhiệt tình, trách nhiệm cùng sự tận tụy cống hiến cho công tác hội và phong trào người cao tuổi. Những việc làm cụ thể, thiết thực của bà đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn... Với những cống hiến đó, bà Mai được Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bà Mai đến thăm, tặng quà cho hội viên đang lâm bệnh nặng -Ảnh: H.N

Bà Mai đến thăm, tặng quà cho hội viên đang lâm bệnh nặng -Ảnh: H.N

Bà Mai từng là Phó Chủ tịch UBND xã Gio Thành. Năm 2016, sau khi nghỉ hưu, bà tham gia hội người cao tuổi và được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gio Thành. Đến năm 2020, 2 thôn Nhĩ Trung và Nhĩ Hạ thuộc xã Gio Thành sáp nhập vào xã Gio Hải, bà được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Gio Hải.

“Trên địa bàn, số lượng người cao tuổi nhiều nhưng ít người hào hứng tham gia phong trào; đời sống hội viên còn khó khăn; nhiều hội viên sức khỏe yếu, không có thu nhập ổn định. Sau sáp nhập, địa bàn xã khá rộng lớn, khó khăn trong việc tập hợp hội viên. Vì vậy, tôi xác định mục tiêu đầu tiên là phải kiện toàn lại tổ chức hội, tìm những người có năng lực, tâm huyết vào ban chấp hành hội; xây dựng các phong trào thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và nhu cầu của người cao tuổi”, bà Mai chia sẻ.

Để xây dựng tổ chức hội phát triển, bà Mai tích cực vận động người cao tuổi tham gia hội để được hưởng các lợi ích thiết thực về chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Thấu hiểu đối tượng người cao tuổi ở địa phương đời sống còn khó khăn, bà tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; lập danh sách đề nghị trợ cấp xã hội cho các đối tượng người cao tuổi một cách kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho hội viên.

Đồng thời bà luôn sâu sát nắm bắt tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hội viên ốm đau, hoạn nạn; chỉ đạo, phối hợp với các chi hội, đoàn thể, tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cũng như lễ viếng, lễ truy điệu trang trọng, nghĩa tình khi có hội viên qua đời.

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn, bà Mai chỉ đạo thành lập 1 câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, 1 CLB thể dục Thức Vũ kinh, 6 CLB bóng chuyền hơi. Khi các CLB đã sinh hoạt ổn định, vào nền nếp, bà chỉ đạo tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi với các đội trong, ngoài xã tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho người cao tuổi.

Những năm qua, trên địa bàn xã Gio Hải có nhiều dự án xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng nên tình trạng “sốt” đất diễn ra kéo theo nhiều hệ lụy như lấn chiếm đất, gia đình mất đoàn kết vì phân chia đất đai; một số hộ dân không thống nhất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; con em thanh thiếu niên một số gia đình có tình trạng đua đòi, lười lao động... khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp.

Trăn trở trước thực trạng đó, bà Mai cùng với Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã tích cực phối hợp các hội, đoàn thể kiểm tra, giám sát con em trong độ tuổi đến trường; giáo dục, răn đe thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động chấp hành đúng pháp luật, khuyên bảo con cháu tìm việc làm ổn định.

Chỉ đạo thành lập nhóm “Vận động hòa giải” nhằm thuyết phục, vận động các hộ dân có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai hoặc chưa đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình của địa phương. Có những vụ việc, bà cùng những người cao tuổi có uy tín ở địa phương phải kiên trì thuyết phục, giải thích nhiều tháng liền mới đi đến thống nhất.

Dưới sự điều hành sát sao, tận tâm của bà Mai, hội viên người cao tuổi trong toàn xã hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi bật là hội viên đã đóng góp 550 ngày công, hiến 3.500 cây các loại và ủng hộ trên 300 triệu đồng tiền mặt cho các công trình xây dựng nông thôn mới. Hội Người cao tuổi xã huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ hơn 2.000 suất quà và hơn 600 triệu đồng tiền mặt cho hàng ngàn lượt hội viên.

Bên cạnh đó, bà Mai tích cực vận động xây dựng 4 CLB dòng họ “Giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, 1 CLB “An toàn khi tham gia giao thông”, 2 CLB “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, 1 mô hình “Người cao tuổi tham gia quản lý, bảo vệ bãi biển xanh, sạch, đẹp”...

Người cao tuổi xã Gio Hải tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 14 dòng họ có quỹ khuyến học, trong đó nhiều dòng họ có nguồn thu quỹ hàng năm trên 10 triệu đồng. Song song với việc nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, bà Mai cũng vận động người cao tuổi có đủ sức khỏe tham gia vào phát triển kinh tế với các hoạt động như chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt hải sản, ngành nghề dịch vụ...

Nhờ đó, có 5 hội viên thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; hơn 30 hội viên thu nhập từ 50 triệu đồng/năm, góp phần nêu gương cho con cháu thi đua làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nu-chu-tich-hoi-nguoi-cao-tuoi-guong-mau-nhiet-huyet-185566.htm