Nữ danh ca người Anh Ây-đeo (Adele) đoạt ba giải Grammy danh giá nhất

Sáng 13-2 (theo giờ Việt Nam), tại TP Lốt An-giơ-lét (Mỹ), đã diễn ra lễ trao Giải Grammy lần thứ 59, giải thưởng âm nhạc hằng năm uy tín nhất của làng âm nhạc Mỹ và nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các nước.

Lễ trao giải được tổ chức hoành tráng với nhiều tiết mục biểu diễn của các ca sĩ hàng đầu thế giới. Theo kết quả được công bố, nữ danh ca người Anh Ây-đeo (Adele) (trong ảnh) đã giành ba giải Grammy danh giá nhất: Bài hát của năm (ca khúc Hello), An-bum của năm (an-bum 25), Thu âm của năm (đĩa đơn Hello). Trước đó, tại lễ trao giải tiền Grammy, nữ danh ca cũng đã giành tượng vàng ở hai hạng mục: Độc diễn nhạc Pop xuất sắc nhất và An-bum Pop của năm. Một giải thưởng danh giá của Grammy là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm đã thuộc về nghệ sĩ hip-hop 23 tuổi Chen-xơ-lo Ben-nít (Chancelor Bennett) có nghệ danh Chance the Rapper (an-bum phát hành trực tuyến Coloring Book). Ngoài ra, anh cũng được nhận giải An-bum nhạc Rap xuất sắc nhất. Nam nghệ sĩ này còn được nhận tượng vàng dành cho nghệ sĩ “Trình diễn Rap xuất sắc nhất” tại lễ trao giải tiền Grammy.

Mặc dù dẫn đầu với chín đề cử, nữ ca sĩ Bây-oăn (Beyonce) chỉ giành hai giải thưởng khiêm tốn là: An-bum nhạc đương đại thành thị hay nhất (an-bum Lemonade) và vi-đê-ô ca nhạc xuất sắc nhất (vi-đê-ô ca khúc Formation). Giải An-bum nhạc đồng quê xuất sắc nhất được trao cho nam ca sĩ Xtua-ghin Xim-xơn (Sturgill Simpson) (an-bum A Sailor's Guide to Earth). Ca sĩ huyền thoại người Anh Đa-vít Bâu-uy (David Bowie) qua đời đầu năm 2016 đã được tôn vinh với an-bum cuối cùng Blackstar được nhận giải ở cả bốn hạng mục đề cử: An-bum nhạc Alternative hay nhất, Trình diễn Rock xuất sắc nhất, Ca khúc Rock hay nhất, Chương trình thu âm xuất sắc và kỹ thuật tốt nhất với an-bum phi cổ điển.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32061302-nu-danh-ca-nguoi-anh-ay-deo-adele-doat-ba-giai-grammy-danh-gia-nhat.html