Nữ diễn viên bị ép diễn cảnh 'nóng' làm chao đảo Hollywood

Last Tango in Paris (Điệu Tango cuối cùng ở Paris) là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế giới được lên rạp vào năm 1973. Bất chấp những tranh cãi về sự nóng bỏng, những hình ảnh trần trụi, bộ phim vẫn nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn.

Nam diễn viên chính Marlon Brando được đề cử giải Oscar cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất và Bernardo Bertolucci nhận đề cử ở hạng mục đạo diễn. Maria Schneider được đánh giá cao ở vai nữ chính. Nhưng nhiều năm sau, sự thật kinh hoàng về bộ phim này mới được tiết lộ. Đó là trong phân đoạn quan trọng, nữ diễn viên trẻ Maria đã bị ép quay cảnh cưỡng bức mà không hề biết trước. Nói cách khác, đạo diễn đã không cho cô chuẩn bị tâm lý, không đưa ra kịch bản. Mọi việc diễn ra như thật, Maria giống như một nạn nhân thực sự, để có thể ghi lại những thước phim chân thật, sống động nhất.

Video: Now This, Movies Blog

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/nu-dien-vien-bi-ep-dien-canh-nong-lam-chao-dao-hollywood-a-30819.html