Nữ giáo viên mầm non mang thai bị chồng sát hại trong đêm

Sau khi sát hại người vợ đang mang bầu tháng thứ 3, người chồng có dấu hiệu tâm thần đã ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều 14/3, trả lời PV VTC News, ông Bùi Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Theo ông Phong, vào đêm 13/3, một số người dân phát hiện chị Bùi Thị Q. (giáo viên mầm non) nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết cứa trên cổ. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.

Người chồng nghi bị tâm thần sát hại vợ đang mang thai trong đêm. (Ảnh minh họa)

Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an nhận định nạn nhân đang mang bầu ở tháng thứ 3 và đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Ông Phong cũng thông tin thêm, nghi phạm gây ra vụ án lại chính là chồng của nạn nhân. Người này đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 14/3.

“Sau khi gây án, được sự động viên của người thân, nghi phạm đã ra đầu thú. Trước khi xảy ra vụ án, hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, gần đây anh chồng có biểu hiện của người tâm thần nên đã phải đi viện mua thuốc điều trị”, ông Phong chia sẻ.

Video: Sát hại bạn tình vì bị từ chối quan hệ tình dục

>>> Đọc thêm: Bị nhắc uống nhiều rượu, chồng sát hại vợ

Hoa Thái

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nu-giao-vien-mam-non-mang-thai-bi-chong-sat-hai-trong-dem-d309399.html