Nữ họa sỹ quốc tế Văn Dương Thành giới thiệu bộ tranh về Đức Phật nhân Lễ Phật Đản

Tối qua, Nhà hàng Trống Đông Sơn đã tổ chức sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm nhân dịp lễ Phật Đản. Nội dung giới thiệu nghệ thuật Ẩm thực chay tinh tế cũng như giới thiệu bộ tranh vẽ về Đức Phật và tâm linh của họa sĩ Văn Dương Thành trong tiếng nhạc Thiền êm dịu.

Lịch sử kể rằng, bà Ma Da, vợ vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu đã sinh hạ Thái tử Tất Đạt Đa. Khi chư thiên đến đón và tắm rửa xong xuôi cho Thái tử, ngài đã bước bảy bước và dưới mỗi bước chân nở một bông hoa sen. Và thực đơn 7 món chay thực là ý nghĩa từ 7 bước chân của Đức Phật.

Và để biến hóa để những món chay thực trong giấc mơ lên bàn tiệc, Đông Sơn Drum đã tổ chức buổi tiệc chay mừng Phật Đản hoàn toàn dùng nguyên liệu tự nhiên, tinh khiết từ chất liệu tới hương vị. 7 món chay thực được chế biến bằng sự sáng tạo từ những giấc mơ.

Sự đánh giá của thực khách đến từ các phương trời, từ thưởng thức thị giác tới vị giác bằng sự hài lòng và hoan hỷ là những đánh giá công tâm nhất khi bình luận mỗi món ăn tinh tế và tuyệt đẹp mà Đông Sơn Drum chọn lọc và chế biến với tất cả tình cảm, sự trân trọng và yêu mến đối với thực khách.

Mỗi một chi tiết kiến trúc nơi đây đều thấm đẫm tâm hồn Việt và tất cả đều được thiết kế do các nghệ nhân tài giỏi. Màu sắc nơi đây rất hòa hợp từ nội thất trang trí đến những bộ quần áo lụa tơ tằm tứ thân của làng quê Việt xưa kia. Không những vậy, khu vườn Treo với những cây Bonsai cổ thụ luôn nhận được sự trầm trồ, thán phục của người xem.

Đây cũng là Bảo tàng dân tộc, một salon văn hóa và cũng là nơi tinh túy của hội họa và ẩm thực Việt được tôn vinh.

Trong đêm dạ tiệc này, nữ họa sỹ quốc tế Văn Dương Thành một lần nữa đem tới cơ hội thưởng lãm cho vị khách quý những bức tranh về Phật Giáo, về Hoa lá cỏ cây và về Đền Chùa trong Phật giáo ở Việt Nam qua những lần vẽ thực tế và qua cả những giấc mơ.

Họa sỹ Văn Dương Thành đã chọn không gian lộng lẫy và êm đềm của Đông Sơn để đón tiếp các bạn, nhà sưu tập và 20 Đại sứ nước bạn.

Đây là lần đầu tiên Văn Dương Thành giới thiệu bộ tranh Đức Phật và tâm linh với 30 bức tranh vẽ về Đức Phật, Đình Chùa và các loài hoa, từ hoa Sen, hoa Huệ, hoa Hướng Dương thơm ngát cho đến những bông hoa dại nở long lanh bên những đầm nước trong vắt, êm đềm giữa những đàn chim Hạc và rừng cây cổ thụ.

Những ngôi chùa Trấn Quốc, Kim Liên, đền Quan Thánh mái cong thấp thoáng sau những rặng cây Bồ Đề soi mình trên mặt nước hồ Tây luôn là nguồn cảm hứng xuyên suốt cho các tác phẩm này.

30 bức tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa với kích thước đến 2,5m chọn lọc từ những triển lãm tại các viện Bảo tàng và Gallery đã được Văn Dương Thành đưa về đây để mọi người thưởng ngoạn.

Các bức tranh đều được dùng những màu sắc từ êm dịu đến rực rỡ, từ những độ chuyển gam nhẹ nhàng và tinh tế đến những vệt bút mạnh mẽ và màu sắc rực rỡ. Đây cũng là một bữa tiệc hội họa và màu sắc mà nữ họa sỹ mang đến cho bạn bè.

An An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nu-hoa-sy-quoc-te-van-duong-thanh-gioi-thieu-bo-tranh-ve-duc-phat-nhan-le-phat-dan-d13866.html