Nữ hoàng Đan Mạch thăm chính thức Việt Nam

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 6/11 tới.

- Tại cuộc họp báo chiều 20/10 tại Hà Nội, Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen cho hay nữ hoàng Đan Mạch Margrethe đệ nhị và Hoàng thân Đan Mạch sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam từ ngày 2 - 6/11 tới. Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hoàng tử kế ngôi và công nương Đan Mạch sẽ tháp tùng nữ hoàng và Hoàng thân tới Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nữ hoàng Đan Mạch và gia đình Hoàng gia tới thăm Việt Nam. Đại sứ Đan Mạch cho hay mục đích của chuyến thăm là xây dựng những mối quan hệ lâu dài cho các thế hệ tương lai của Việt Nam và Đan Mạch, tập trung vào các chủ đề : đối thoại song phương, trao đổi văn hóa vì sự phát triển xã hội, khí hậu và môi trường, hợp tác kinh doanh - tăng trưởng bền vững, hỗ trợ phát triển. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thông báo chuyến thăm Việt Nam của Nữ hoàng Đan Mạch nhằm tăng cường tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Đan Mạch, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch… "Chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ là chuyến thăm lớn nhất từ trước đến nay và trọng tâm sẽ tập trung vào hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch. Chương trình sẽ xác định các lĩnh vực tư nhân hứa hẹn nhất đối với hai quốc gia. Một chương trình văn hóa tổng thể sẽ tăng thêm tính đa dạng của rất nhiều hoạt động đã và đang diễn ra giữa Việt Nam và Đan Mạch", Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen cho biết thêm. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Hoàng gia Đan Mạch với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các buổi hội thảo về cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. X.Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Nu-hoang-Dan-Mach-tham-chinh-thuc-Viet-Nam-874599/