'Nữ hoàng điện ảnh' Diễm Hương và sự nổi tiếng kỳ lạ

Từng được gọi là 'Đệ nhất mỹ nhân' của màn ảnh Việt những năm 1990. Diễm Hương rời xa showbiz ở độ tuổi đang sung sức nhất và sống kín tiếng. Cô gần như biến mất...

Nổi tiếng tới mức đến khách sạn nào là khán giả đứng đầy dưới ban công

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Cô được biết đến là ngôi sao ăn khách nhất vào đầu thập niên 90. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng được coi là một trong những gương mặt đẹp của điện ảnh Việt Nam thời kì đó.

Ở thời đỉnh cao, Diễm Hương được công chúng mệnh danh là ngọc nữ tinh khôi hay đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Việt. Hình ảnh của cô phủ sóng khắp Việt Nam qua lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn.

Những bộ phim đình đám như Phạm Công Cúc Hoa, Sơn Tinh Thủy Tinh đã đưa Diễm Hương trở thành đại diện sáng giá của dòng phim thị trường.

Diễm Hương vai Cúc Hoa.

Diễm Hương - Lý Hùng trong phim Phạm Công Cúc Hoa.

Tuy chặng đường nghệ thuật không kéo dài lâu nhưng Diễm Hương lại hoạt động năng nổ trong thời gian ngắn. Có thể nói, vài năm hoạt động của cô có thể bằng cả sự nghiệp của một nghệ sĩ khác. Cô để lại hơn 62 vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả.

Ngày đó, Diễm Hương nổi tiếng tới mức, lần nọ cô cùng đoàn phim (có NSND Hồng Vân, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng…) lưu lại ở một khách sạn tại Đà Nẵng, khán giả đứng đầy dưới ban công, toàn con nít. Diễm Hương phải mặc áo dài, đội nón ra ban công đứng tạo dáng cho khán giả xem rồi hôn gió, vẫy tay.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Diễm Hương thời xuân sắc.

Suốt hơn 20 phút, Diễm Hương chỉ đứng một chỗ làm ba động tác đó cho khán giả thỏa lòng. Thậm chí, nữ diễn viên cùng đoàn phim ở khách sạn nào là chủ khách sạn lại nhờ cô và Lý Hùng ra ban công đứng để khán giả không đòi lên. Qua đó đủ thấy sự nổi tiếng của Diễm Hương lớn thế nào, ít ai sánh kịp.

"Nữ hoàng điện ảnh" cuối thập niên 80 - đầu 90

Cuối thập niên 1980 - đầu 1990 là thời kỳ vàng son của dòng phim "mỳ ăn liền". Thời điểm này sản sinh ra nhiều cái tên sáng giá của điện ảnh Việt như Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh…

Trong đó, Diễm Hương được mệnh danh là một trong những "đệ nhất mỹ nhân", "nữ hoàng điện ảnh" lừng lẫy nhất lúc bấy giờ.

Lịch in hình Diễm Hương được treo khắp nơi vào thập niên 90.

Ngoài diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn, Diễm Hương còn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong sáng, dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ.

Miêu tả về vẻ đẹp của Diễm Hương, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Đoàn Minh Tuấn tấm tắc: "Đó là một người xinh đẹp tuyệt trần, rất khó tìm được người khác như cô ấy".

Còn MC Quyền Linh thì kể lại thời điểm Diễm Hương là thần tượng của mọi nhà: "Cô ấy là kí ức của hàng triệu triệu học sinh, sinh viên ngày xưa. Thời đó, Diễm Hương nổi như cồn, giống như niềm tin, khát vọng. Mỗi lần Diễm Hương xuất hiện là không còn chỗ đứng, chen chân vào nhau để được thấy cô ấy".

Khi sự nghiệp và danh tiếng đang ở độ rực rỡ, Diễm Hương bất ngờ giải nghệ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp với lượng người hâm mộ đông đảo, năm 1997, nữ diễn viên bất ngờ rút lui một cách bí ẩn khỏi làng giải trí sau vai diễn cuối cùng trong phim "Những nẻo đường phù sa" đóng cùng Diễm My, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương...

Một người bạn của Diễm Hương sau đó tiết lộ với báo chí rằng, sở dĩ cô giải nghệ là vì một cú sốc lớn về tình cảm. Đến năm 2000, cô kết hôn với chồng Việt kiều hơn 18 tuổi và định cư ở nước ngoài.

Dù đoạn tuyệt với phim ảnh nhưng "nàng Cúc Hoa" thi thoảng vẫn xuất hiện trong loạt ảnh gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp mỗi lần về thăm Việt Nam.

Trong ảnh, Diễm Hương chụp ảnh cùng mẹ con diễn viên Kiều Trinh trong lần về nước cách đây ít năm.

Diễm Hương chụp ảnh cùng đồng nghiệp.

Qua những bức ảnh chụp cùng bạn bè và đồng nghiệp, nhan sắc của "Đệ nhất mỹ nhân Việt" một thời đã có dấu hiệu tuổi tác, nhưng những nét đẹp thanh tú và kiêu sa trên gương mặt vẫn còn mãi từ tuổi thanh xuân.

Diễm Hương cùng bạn bè.

MC Quyền Linh từng kể về thần tượng của anh năm xưa sau lần cả hai hội ngộ trong cuộc gặp gỡ bạn bè: "Diễm Hương bây giờ gương mặt vẫn xinh, đôi mắt vẫn trong veo, thân hình mũm mĩm hơn vì trước đây hơi gầy do giữ eo".

Năm 2022, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và tái ngộ với "người tình màn ảnh" một thời Lý Hùng trong buổi họp mặt diễn viên điện ảnh khóa một của Đại học Điện ảnh TP.HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).

Lý Hùng tâm sự anh đã rất ngạc nhiên khi Diễm Hương xuất hiện tại bữa tiệc vì đã 30 năm rồi cả hai mới gặp lại nhau.

Diễm Hương hội ngộ Lý Hùng vào năm 2022. Đây là lần hiếm hoi "đệ nhất mỹ nhân" một thời lộ diện trước công chúng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Nói về lý do vì sao Diễm Hương "mất tích" suốt nhiều năm và gần như không liên lạc với đồng nghiệp cũ, Lý Hùng chia sẻ với báo chí: "Cô ấy kín tiếng từ xưa. Ngày xưa ở thời đỉnh cao, báo chí muốn phỏng vấn Diễm Hương khó lắm, cô ấy toàn trốn không à. Nhiều sự kiện mời Diễm Hương đi, cô ấy cũng không đi.

Nên cô ấy mất tin tức nhiều năm, bạn bè chúng tôi không ai biết. Ở Việt Nam, Hương gần như chỉ giữ liên hệ với nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Anh Tuấn cũng là người đã kết nối lại để Diễm Hương tham gia buổi họp lớp hồi năm ngoái".

Được biết, hiện tại Diễm Hương và gia đình đang sinh sống tại Mỹ. Cô có cuộc sống viên mãn bên ông xã và 4 người con, 3 trai, 1 gái. Chồng Diễm Hương là kiến trúc sư, hơn cô 18 tuổi, vô cùng yêu thương vợ con.

Ở tuổi ngoài 50, Diễm Hương chẳng còn vấn vương tới showbiz. Dù không có ánh hào quang sân khấu vây quanh, cũng không còn được hàng ngàn khán giả tung hô, nhưng cô vẫn hạnh phúc khi được làm người phụ nữ của gia đình và đi đâu xa cũng nghĩ đến chồng con.

Hương Giang (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-hoang-dien-anh-diem-huong-va-su-noi-tieng-ky-la-a662343.html