Nữ hoàng phim nóng 'cả gan' từ chối Thành Long

Thành Long nhiều lần tặng hoa cho người đẹp, mời cô đi ăn tối, tham gia hợp tác đóng phim chung

Nhắc đến ngôi sao võ thuật hài nổi tiếng Thành Long, người hâm mộ không chỉ nhớ ngay đến những bộ phim hành động hài kịch nổi tiếng của ông cùng những pha biến tấu hài hước đầy ngẫu hứng mang thương hiệu riêng của Thành Long.

Bên cạnh đó, những lùm xùm chuyện tình cảm với vô vàn người đẹp của ngôi sao Mười hai con giáp cũng từng khiến tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí xứ cảng thơm.

Nhan sắc Ngô Gia Lệ thời trẻ.

Dù phần nhiều người đẹp đều bị danh tiếng lẫn tài năng của Thành Long khuất phục và làm cho xiêu lòng, thế nhưng trong số đó có duy nhất một người đẹp đã vượt qua được ải “trai anh hùng” của tài tử đào hoa, đa tình nức tiếng làng giải trí Hoa ngữ này – nữ diễn viên Ngô Gia Lệ (Carrie Ng).

Vậy Ngô Gia Lệ là ai mà dám từ chối ngay cả một sao nam nổi tiếng bậc nhất làng giải trí thế giới cũng như Cbiz lúc bấy giờ là Thành Long?

Đóng chung với Châu Nhuận Phát.

Năm 1980 khi Gia Lệ vừa tròn 17 tuổi, được đạo diễn Chiêu Thần Cường mời đóng vai phụ trong bộ phim tên tuổi Bến Thượng Hải, sánh vai cùng hai ngôi sao lừng lẫy lúc bấy giờ của điện ảnh Hong Kong là Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi.

Từ vai diễn nhỏ trên, tình yêu dành cho điện ảnh của cô thiếu nữ họ Ngô bắt đầu nhen nhóm, trở thành động lực giúp cô đăng ký theo học Lớp đào tạo diễn xuất truyền hình của đài TVB khóa 10 năm 1981.

Trong lớp học này của Ngô Gia Lệ còn có các bạn học khác mà sau này đều trở thành những ngôi sao nức tiếng như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Từ Cẩm Hồng, Hoàng Diệu Minh...

Sau khi tốt nghiệp, Gia Lệ ký hợp đồng diễn xuất với đài TVB, thế nhưng vận may dường như chưa mỉm cười với cô bởi phần nhiều vai diễn của cô đều khá nhạt nhòa với các vai diễn thiếu đứng đắn như gái điếm, góa phụ lẳng lơ...

Lúc này, nhiều nhà làm phim thương mại bắt đầu tìm đến Ngô Gia Lệ, mời cô tham gia đóng những thước phim nóng nhằm câu khách. Đáp lại, Gia Lệ muốn đi theo con đường của một ngôi sao vừa trong trắng thuần khiết nhưng cũng đầy phóng khoáng và hiện đại, một mẫu hình người đẹp gợi cảm và quyến rũ trên màn bạc.

Táo bạo không nhất thiết phải cởi.

Lời tuyên bố trên của Ngô Gia Lệ lập tức khiến không ít nhà làm phim thương mại thất vọng và không đoái hoài gì đến cô. Thế nhưng vẫn có những đạo diễn nhận thấy tài năng ở Gia Lệ, trong đó có đạo diễn Lâm Linh Đông.

Thành công và tỏa sáng

Năm 1987, Ngô Gia Lệ tham gia đóng vai chính trong bộ phim Long hổ phong vân, vai người đẹp A Hồng, bạn gái của Châu Nhuận Phát trên phim. Sau khi phim được công chiếu, cô lập tức nhận được những lời khen ngợi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Ngô Gia Lệ trong Long hổ phong vân.

Bộ phim cũng mang lại cho Châu Nhuận Phát giải Kim Tượng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, còn đạo diễn Lâm nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Đáng chú ý nhất vẫn là đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Ngô Gia Lệ khiến tên tuổi cô bất ngờ tỏa sáng.

Từ thời điểm này, vô số hợp đồng phim tới tấp tìm đến “bạn gái trên phim” của Phát ca. Ngô Gia Lệ xuất hiện trong nhiều bộ phim tên tuổi.

Trong phim Võng trung tình.

Một năm sau Gia Lệ được “vua hài nhảm” Châu Tinh Trì mời đóng vai nữ phụ Dương Tú Châu trong bộ phim hài Xẩm xử quan, trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé khủng nhất làng điện ảnh Hong Kong năm 1992.

Rẽ lối phim nóng

Đang trên đỉnh cao thành công, Ngô Gia Lệ bất ngờ nhận đóng phim 18+ và rinh về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã Đài Loan.

Có thể nói, giải thưởng trên phần nào gây chấn động làng giải trí Hong Kong bởi vai diễn của Gia Lệ nằm trong một bộ phim thuộc thể loại khiêu khích khán giả.

Giải thưởng trên cũng chính thức ghi nhận tên tuổi Ngô Gia Lệ trở thành nữ diễn viên duy nhất đăng quang ngôi vị Ảnh hậu dòng phim nóng trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Cảnh tắm với Lưu Đức Hoa.

Cũng bởi những vai diễn của cô đều là những người đẹp gợi cảm và nóng bỏng, ngay đến người bạn học của cô, Thiên vương Lưu Đức Hoa không ngần ngại gọi cô là “Người đẹp tràn đầy sexy”.

Năm 2003 Ngô Gia Lệ bất ngờ tuyên bố giải nghệ và tái xuất 5 năm sau đó với lượng phim khá thưa thớt với tâm lý đóng phim cho vui là chính.

Nóng bỏng trên phim cô độc ngoài đời

Ngô Gia Lệ nổi tiếng với dòng gắn mác 18+ và thành công rực rỡ với nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như một bảo chứng. Điều đó khiến nhiều khán giả cho rằng, trên phim thế nào thì ngoài đời chắc hẳn Ngô Gia Lệ cũng là một người đẹp phóng khoáng và cởi mở.

Thực tế hoàn toàn không phải như vậy, ngoài đời Ngô Gia Lệ sống khá kín tiếng chuyện đời tư. Thậm chí cô không dính bất kỳ scandal tình ái nào.

Trong đời sống tình cảm, Ngô Gia Lệ từng được báo giới nhắc đến chuyện tình với một người bạn trai làm nghề cảnh sát thời cô mới bén duyên điện ảnh. Được biết, hai người yêu nhau và giữ mối quan hệ trong một thời gian dài. Đáng tiếc bạn trai cô có tình mới và chủ động chia tay sau 9 năm yêu nhau.

Sau khi hai người chia tay không được bao lâu, cô nhận được hung tin bạn trai cũ bị bọn tội phạm xuống tay giết hại trong lúc làm nhiệm vụ. Nỗi đau nhân đôi khiến Ngô Gia Lệ gần như lãnh cảm với tình yêu, đây được cho là nguyên nhân khiến từ đó về sau cô không đến với bất kỳ người đàn ông nào.

Thẳng thừng từ chối Thành Long

Theo đó Thành Long từ lâu đã mê mẩn nữ diễn viên gợi cảm Ngô Gia Lệ. Một tài tử đào hoa và háo sắc như Thành Long không thể bỏ qua cơ hội muốn được ôm ấp cô đào họ Ngô trong vòng tay.

Thành Long không tiếc thời gian vàng ngọc để tán tỉnh Gia Lệ. Anh nhiều lần tặng hoa cho người đẹp, mời cô đi ăn tối, tham gia hợp tác đóng phim chung và thậm chí mời cô đi du lịch nước ngoài như một món quà nhỏ tặng giai nhân.

Thế nhưng điều Thành Long không ngờ khi Ngô Gia Lệ hoàn toàn khác với những người đẹp khác, thẳng thừng từ chối tình cảm dạt dào mà ngôi sao Câu chuyện cảnh sát dành cho.

Thế nhưng Thành Long tưởng như đã dễ dàng khiến trái tim Gia Lệ trúng mũi tên ái tình thì anh đã lầm, bởi nữ diễn viên luôn giả vờ ngốc nghếch không hiểu mỗi khi Thành Long có ý ngỏ lời. Chính sự “giả nai” của Gia Lệ khiến “vua hài kungfu” cảm thấy chán nản và không còn quấy rầy cô nữa.

Từng có lần Ngô Gia Lệ tâm sự với một người bạn thân về lý do cô từ chối Thành Long: “Tôi không bao giờ tìm đến với một người đàn ông đã có gia đình. Hơn nữa tôi không phải người tình trường có kinh nghiệm gì nhưng đóng phim nhiều nên tôi còn lạ gì nữa. Ngoài ra cùng trong làng giải trí với nhau nên tôi nhìn thấu hết, những kẻ ngoại tình đều là người xấu cả”.

Bên cạnh đó, Ngô Gia Lệ cũng khẳng định, mỗi người đều nên biết đến mùi vị của tình yêu, nhưng nếu không cẩn thận phải làm kẻ thứ ba thì đó không còn là hưởng thụ tình yêu nữa mà là đang giày xéo, vò nát tình yêu.

Chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, Ngô Gia Lệ từng cho rằng, nếu có một ngày cô cảm nắng một chàng trai nào đó, điều kiện tiên quyết cô đặt ra là người đó phải độc thân, điều kiện thứ hai là phải yêu cô thật lòng, muốn cưới cô làm vợ chứ không phải chỉ muốn qua đường vui vẻ hay tính toán với cô. Thế nhưng đến giờ ở tuổi 54 Ngô Gia Lệ vẫn chưa tìm được bất kỳ người đàn ông nào khiến con tim cô rung động.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nu-hoang-phim-nong-ca-gan-tu-choi-thanh-long-750929.html