Nữ hoàng sắc đẹp Ngọc Duyên tươi tắn lên đường sang Nhật làm giám khảo

Khuya 10/9, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 Ngọc Duyên sẽ lên đường sang Nhật Bản để chấm thi Hoa hậu Hòa Bình Nhật Bản 2017.

Sau khi công bố thông tin được BTC Miss Grand Japan 2017 mời làm giám khảo, 'Nữ hoàng sắc đẹp' Ngọc Duyên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình ảnh và kiến thức để lên đường sang Nhật Bản công tác.

Thời gian qua, cô chủ yếu rèn luyện tiếng Anh cũng như tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Ngọc Duyên mong muốn hình ảnh mình khi xuất hiện tại sự kiện mang tính quốc tế phải thật hoàn hảo để nâng tầm tên tuổi và tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.

Tại sân bay vào khuya 10/9, Ngọc Duyên xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động

Cô kết hợp áo thun đơn giản cùng chân váy ngắn đồng thời khoác blazer gam màu trầm của Zara

Để bộ cánh được hút mắt cô đã sử dụng túi xách Dior đắt giá cùng đôi sneaker mới nhất của thương hiệu Gucci

Vốn quen thuộc với những bộ cánh quý phái tại các sự kiện sang trọng, việc xuất hiện với trang phục năng động, cá tính của Ngọc Duyên được xem là khá hiếm.  Với chuyến bay dài nên mỹ nhân sinh năm 1993 ưu tiên trang phục thoải mái.

Cô tự tin khoe đôi chân thon dài của mình.

Ngọc Duyên dự định sẽ mặc trang phục của NTK Anh Thư vào đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Nhật Bản 2017.

Chia sẻ về vai trò mới, Nữ hoàng sắc đẹp 2016 tâm sự cô cảm thấy bản thân vừa háo hức lại vừa tự hào. Khác với thời gian chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế, giờ đây Ngọc Duyên lại ngồi ở vị trí tìm ra đại diện nhan sắc thế hệ mới nên cô càng phải có sự công tâm và xem xét kỹ lưỡng tiêu chí đánh giá của mình.

Người đẹp hy vọng sẽ cùng các ban giám khảo còn lại tìm ra thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi để đại diện cho đất nước Nhật Bản sang Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2017. Ngọc Duyên mong muốn người chiến thắng sẽ là đối thủ xứng tầm của Á hậu Huyền My tại cuộc thi này.

XiaoPei Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/nu-hoang-sac-dep-ngoc-duyen-tuoi-tan-len-duong-sang-nhat-cham-thi-hoa-hau.html