Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Nhật Bản giải nghệ

VĐV từng ba lần vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới để lại nhiều nuối tiếc cho nền thể thao Nhật Bản với tuyên bố giải nghệ.

“Sau giải vô địch Nhật Bản hồi năm ngoái, tất cả mục tiêu tôi đề ra, cùng với động lực thi đấu, đã biến mất”, kênh BBC (Anh) dẫn lời Mao Asada hôm 11-4 (giờ địa phương).

Theo nữ hoàng môn trượt băng nghệ thuật, cô không thể đạt được những thành tích mong muốn kể từ lúc trở lại thi đấu sau Olympic Sochi 2014 trên đất Nga.

“Đây là quyết định trọng đại nhưng tôi coi đó là một bước tiến của cuộc sống để tìm kiếm những giấc mơ và mục tiêu mới”, cô cho biết thêm.

Mao Asada tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26 do không thể lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Ảnh: Getty Images

Dù rất thành công tại các giải thế giới, Asada lại chưa bao giờ giành được huy chương tại một kỳ Olympic. Thành tích tốt nhất của cô ở đấu trường này là tấm HCB Olympic Vancouver năm 2010, xếp sau VĐV Kim Yuna của Hàn Quốc.

Tại Olympic Sochi 2014, Asada đứng thứ 6 nhưng chỉ một tháng sau lại giành ngôi vô địch thế giới thứ ba trong sự nghiệp. Trở lại thi đấu vào năm 2016, cô không thể lấy lại phong độ đỉnh cao như trước. Tháng 12-2015, Asada chỉ xếp thứ 12 tại giải vô địch quốc nội, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ.

Trước thông tin giải nghệ của Asada, đông đảo người hâm mộ, các vận động viên và truyền thông đồng loạt tri ân nữ hoàng trượt băng nghệ thuật nước nhà.

“Asada là mẫu VĐV tài năng, thu hút và là một người tuyệt vời”, cầu thủ Yuto Nagatomo đang khoác áo Inter Milan viết trên Twitter.

Nhà báo Hiro Yoshida nhấn mạnh “Mao không chỉ là nhà vô địch thế giới mà còn là một biểu tượng thể thao đích thực tại Nhật Bản”.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản – Yoshihide Suga cũng gửi lời cảm ơn tới Asada vì đã trở thành niềm cảm hứng cho đất nước, đồng thời nhận định nữ hoàng 26 tuổi là “một trong số ít những VĐV giành được tình cảm của người hâm mộ trong thời gian dài”.

Thương Nguyệt Theo BBC

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/866489/nu-hoang-truot-bang-nghe-thuat-nhat-ban-giai-nghe