Nữ khách hàng Trung Quốc bị bắt tại sân bay Nội Bài với hành vi ăn cắp

Qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi của một nữ hành khách Trung Quốc ăn cắp mỹ phẩm ở cửa hàng miễn thuế.

Ngày 20/12, thông tin từ nhà chức trách sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, vừa chuyển giao một trường hợp khách Trung Quốc vi phạm quy định pháp luật cho Công an cửa khẩu Nội Bài xử lý.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Vụ việc được xảy ra tại quầy bán hàng miễn thuế của Trung tâm thương mại dịch vụ (ATS) thuộc Khu vực cách ly Quốc tế ở tầng 3 của Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Nhân viên bán hàng tại quầy mua sắm phát hiện một nữ hành khách mua 2 sản phẩm giá 377 USD. Tuy nhiên, nữ khách lại tự ý lấy thêm một sản phẩm giá 114 USD cho vào túi của mình.

Qua hệ thống camera an ninh, kết hợp với việc kiểm tra giám sát lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi trộm cắp của nữ hành khách này. Dựa vào bằng chứng không thể chối cãi, nữ khách đã thừa nhận hành vi ăn cắp.

Ban đầu danh tính của nữ khách này được xác định là Zhou Tong (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc), đi chuyến bay KA296 hành trình Hà Nội - Hongkong của hãng hàng không Dragon Air (Hongkong) dự kiến cất cánh lúc 10h50 ngày 5/12.

Các hãng hàng không đã nêu tệ nạn khách Trung Quốc ăn cắp đang diễn ra khá thường xuyên, trong hội nghị về đảm bảo chất lượng dịch vụ hàng không được tổ chức mới đây.

Qua thực trạng đó, các hãng cũng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam nên tổng hợp công bố các vụ việc và chủ trì phối hợp với các bên liên quan để có các biện pháp hạn chế, giảm thiểu vấn đề này. Đối với dưới mặt đất, các vụ việc người nước ngoài trộm cắp ở sân bay cũng diễn ra tương đối nhiều.

Nam Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nu-khach-hang-trung-quoc-bi-bat-tai-san-bay-noi-bai-voi-hanh-vi-an-cap-d51881.html