Nữ nạn nhân bị cây gãy đè đã tử vong

PNVN Bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), nạn nhân bị nhánh cây gãy đè trúng người ở công viên Tao Đàn đã tử vong sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện do thương tích quá nặng.

Trước đó, vào ngày 26/8, bà Mai đang đi bộ tập thể dục trong khuôn viên công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) thì bất ngờ bị một nhánh cây gãy đè lên người.

Khi sự việc xảy ra, nhiều người đã giải cứu và đưa bà Mai đến bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện trường cây gãy đổ trên đường An Dương Vương ngày 28/8.

Đây là nạn nhân thứ 2 liên quan đến vấn đề cây xanh gãy, đổ trong những ngày qua tại TP.HCM. Trước đó, vào ngày 28/8, một cây cổ thụ trước địa chỉ 327 An Dương Vương (Q.5, TP.HCM) cũng bất ngờ bật gốc đè trúng anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Vụ việc còn khiến 1 trụ điện cùng đường dây bị kéo ngã, chiếc ôtô 4 chỗ cùng nhiều xe máy đang dựng ở lề đường bị thân cây đè hư hỏng nặng. Ngoài ra, 3 nhà dân bị tán cây đập trúng gây hư hỏng phần mái hiên và vỡ kính.

Khánh Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nu-nan-nhan-bi-cay-gay-de-da-tu-vong-post15478.html