Nữ nghị viên Iran mất chức vì... quá đẹp (?)

(Tin Nóng) Một nữ nghị viên hội đồng thành phố tại Iran đã bị cách chức và cấm đến các văn phòng nhà nước sau khi bị các nhà bảo thủ tôn giáo phản đối với lý do cách ăn mặc của cô gái xinh đẹp này trông như một người mẫu trình diễn thời trang.

Siakhali Moradi nguyên là một sinh viên khoa kiến trúc, được hơn 10.000 phiếu bầu vào hội đồng thành phố Qazvin hồi tháng 6.2013 - Ảnh: IranWire

Cô Nina Siakhali Moradi, 27 tuổi, nguyên là sinh viên kiến trúc, đã giành được một ghế trong hội đồng thành phố Qazvin, phía tây bắc thủ đô Tehran, sau khi nhận được hơn 10.000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử hồi tháng 6, hãng tin FoxNews đưa tin hôm 14.8.

Trong bức hình in các áp phích vận động tranh cử của mình, cô Moradi vẫn mặc áo choàng hijab truyền thống của đạo Hồi, nhưng không che mặt và để lộ tay.

Với khẩu hiệu “Ý tưởng trẻ trung cho tương lai trẻ trung”, cô Moradi đấu tranh cho nữ quyền tại Qazvin và cho rằng giới trẻ có thể tham gia mạnh hơn vào các hoạt động chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, một nhóm tổ chức tôn giáo đã viết thư phản đối gửi đến lãnh đạo thành phố Qazvin, gọi các áp phích vận động tranh cử của Moradi là “thô tục và chống tôn giáo”.

Nhóm này cũng tố cáo các tấm áp phích đã vi phạm luật Hồi giáo.

Poster vận động tranh cử của cô gái trẻ trung xinh đẹp này bị các nhà bảo thủ tôn giáo cáo buộc là thô tục và chống tôn giáo

Phụ nữ Iran trong trang phục hijab truyền thống - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không muốn có một người mẫu catwalk trong hội đồng thành phố”, một quan chức cấp cao giấu tên của thành phố Qazvin phát biểu.

Cô Moradi xinh đẹp cuối cùng cũng bị cách chức vì đã không tuân thủ các quy định Hồi giáo.

Hoàng Uy

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20130815/nu-nghi-vien-iran-mat-chuc-vi-qua-dep.aspx