'Nữ quái' tự bán mình qua Trung Quốc để trốn án tù

Được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, Tiên tự bán mình qua Trung Quốc để trốn án tù.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, tiến hành bàn giao đối tượng Trần Thị Cẩm Tiên (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, vào khoảng 14h30’, ngày 19/2/2014, Tiên rủ Trần Thị Kim Loan, Triệu Chiến Anh và Triệu Thị Hồng Đào cùng ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán đi trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà chị Nguyễn Thị H. ở khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, các đối tượng phát hiện có chiếc xe máy BKS: 60B4-286.65 dựng trước nhà chị H. nhưng không người trông coi.

Tiên giao nhiệm vụ cho Loan, Anh và Đào cạy cốp xe máy để tìm tài sản, còn mình đứng ngoài canh chừng, cảnh giới. Loan và Đào đi vào dùng tay cạy cốp xe để Anh lấy một bịch tiền rồi cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Anh lấy bịch tiền vừa trộm cắp ra đếm được 60 triệu đồng và chia đều cho mỗi người 15 triệu đồng.

Về phía chị H., khi ra xe lấy tiền, chị mới phát hiện bọc tiền đã "không cánh mà bay" nên đến cơ quan công an trình báo.

Từ thông tin của chị H., công an đã vào cuộc điều tra và bắt các đối tượng trên, thu hồi 57,3 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Các đối tượng khai nhận đã tiêu xài hết 700.000 đồng.

Cuối năm 2014, Trần Thị Cẩm Tiên bị TAND huyện Định Quán đưa ra xét xử và tuyên phạt 30 tháng tù về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Do Tiên có con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án chờ con đủ tuổi sẽ thi hành án sau.

Tiên tự bán mình, lấy chồng nước ngoài nhằm trốn án tù (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng nhiều cô gái trên địa bàn thị trấn Định Quán ra nước ngoài lấy chồng, Tiên cũng trà trộn, tự bán mình để bỏ trốn. Xác định Tiên đã bỏ trốn, tháng 12/2014, cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Cẩm Tiên.

Cuối năm 2016, Phòng PC52 nhận được tin Tiên đã thoát được cảnh đọa đày của gia đình chồng ở xứ người và chuẩn bị về nước. Tuy nhiên, Tiên sẽ không về nhà tại Đồng Nai mà tiếp tục tha hương ở những tỉnh khác để làm ăn và trốn án.

Qua rà soát, trinh sát xác định Tiên đang tá túc tại phòng trọ của người chị gái ở tỉnh Bình Phước nên lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Tại căn phòng trọ ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Tiên bất ngờ trước sự xuất hiện của trinh sát nên không chống cự mà tự tra tay vào còng.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nu-quai-tu-ban-minh-qua-trung-quoc-hong-tron-an-a319274.html