Nữ sinh bị đánh đến ngất xỉu do mâu thuẫn trên mạng

Ba ngày sau khi xuất hiện clip nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, thủng màng nhĩ tại Quảng Trị, công an thành phố Đông Hà đã xác định được nhóm gây án. Trong đó hầu hết đều vừa học hết lớp 9.

Ngày 22/6, Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã làm việc với nhóm nữ sinh đánh hội đồng khiến em T.N.N.Q (16 tuổi, trú tại phường Đông lễ, TP Đông Hà) ngất xỉu, thủng màng nhĩ.

Theo đó, trong 14 người tham gia đánh hội đồng thì có đến 13 nữ sinh vừa học xong lớp 9 thuộc các trường trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Theo công an thành phố Đông Hà, sau khi triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai, xác định được nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Q. và một người tên Đào Thị Chung (16 tuổi, đã bỏ học, sống tại thành phố Đông Hà).

Sáng 16-6, Chung rủ thêm 10 nữ sinh đều vừa học xong lớp 9 thuộc các trường THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà đến nhà Q. Sau khi nói chuyện, nhóm của Chung xông vào đánh Q. ngay tại nhà rồi ra về.

Chiều cùng ngày, nhóm của Chung gặp thêm ba nữ sinh khác (cùng học lớp 9) cũng có mâu thuẫn với Q. trên mạng xã hội nên rủ đến nhà Q. để tiếp tục đánh dằn mặt và hẹn Q. đến khu vực cầu Khe Mây (phường 3, TP. Đông Hà).

Khi đến địa điểm này, nhóm này tiếp tục lao vào đánh Q. đến ngất xỉu, thủng màng nhĩ. Sau đó còn bắt Q. quỳ xuống xin lỗi mới cho về.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào ngày 19-9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác lao vào đánh hội đồng rất tàn nhẫn. Clip này nhanh chóng lan ra trên mạng xã hội và gây phẫn nộ.

Sau đó, em Q., nạn nhân bị đánh được gia đình đưa đến bệnh viện khám thì phát hiện bị nhiều chấn thường như thủng màng nhĩ, đa chấn thương trên người. Công an thành phố Đông Hà đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Hiện đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.

Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nu-sinh-bi-danh-den-ngat-xiu-do-mau-thuan-tren-mang-20170622180250483.htm