Nữ sinh bị đánh nhập viện vì hủy kết bạn và chặn MXH

Theo thời gian mạng xã hội dần chiếm vị trí khá lớn trong cuộc sống hiện đại. Ăn cùng facebook, ngủ cùng facebook và thậm chí mọi sinh hoạt đều phải thông báo lên facebook.

Và dần dần thế giới ảo tác động không nhỏ đến cuộc sống thực, nhất là với giới trẻ.

Vài ngày trước đây, câu chuyện về nữ sinh T. T. P (SN 2003, trú tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) bị T.D.H (SN 2001) và một người tên Th (SN 2001, trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang) đánh hội đồng bỗng trở thành đề tài bức xúc trên mạng xã hội.

Được biết, vào ngày 14/5 vừa qua, trong khi em P. đang ở nhà thì có bạn L. (hàng xóm) sang rủ đi đòi tiền tại thôn Phú Mễ (ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện). Tin tưởng bạn nên P. đồng ý đi theo. Trên suốt đường đi L. thường xuyên nhận được điện thoại thế nhưng vì lúc này P. đang đeo tai nghe nên không nghe được nội dung cuộc thoại.

P. hồi tưởng lại ngày kinh hoàng vừa qua. (Ảnh: Đức Tùy - Gia đình & Xã hội)

Thế nhưng, khi vừa vào thôn Phú Mễ, L. đi xe chậm lại rồi đột nhiên quay lại. Trong lúc này thì một nhóm bao gồm H., Th cùng 5 người (trong đó có hai bạn nam) đi xe máy tiến sát lại gần P. rồi bắt đầu ra tay hành hung.

Theo lời nạn nhân chia sẻ, H. sau khi túm tóc em thì quật ngã xuống đường sau đó tát liên tiếp vào mặt. Vừa đánh, cả H. và Th. lớn tiếng hỏi: Tại sao mày chặn Facebook của tao? Thế nhưng, trong lúc này, L. - người đi cùng chỉ đứng xem chứ không hề có động thái giúp đỡ.

Vì đây là đoạn đường vắng ít người qua lại dẫu em đã kêu cứu nhưng vẫn không có ai hỗ trợ. Được biết, sau khi tát em được khoảng 10 cái thì có một bạn nam trong nhóm can ngăn và em mới được L. đèo về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra ngôi nhà của P. trở nên ảm đạm hơn. (Ảnh: Đức Tùy - Gia đình & Xã hội)

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, trên đường về, P. còn bị nhóm thanh niên trên đi theo buông lời đe dọa và xúc phạm. Vì lo sợ, hoảng loạn, về đến nhà, em không dám kể cho ai đến khi sự việc được phơi bày khi em được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Miện kiểm tra vì có những triệu chứng như: đau vùng đầu, gáy và cổ...

Cũng theo chia sẻ từ bác sĩ Vũ Đức Quý (khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện) thì cô nữ sinh P. nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, trên người không có thương tích nghiêm trọng. Và sau khi chụp cắt lớp cũng không phát hiện thương tổn trong não. Theo kết quả giám định ban đầu , nữ sinh được chuẩn đoán sang chấn tâm lý, còn hoảng loạn và bị chấn thương phần mềm khai bị đánh vùng gáy hai bên.

Được biết, trước đây P. và H. có qua lại với nhau và hoàn toàn không nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng cách đây khoảng 2 năm thì cả hai chơi chung vì mẹ H. không đồng ý.Sự việc xuất phát từ câu chuyện, vào 4 tuần trước, P. có hủy kết bạn và chặn H. trên facebook vì H. có những lời nói không hay đồng thời hay lấy ảnh của em ra giễu cợt lung tung. Bực xúc vì vụ việc này, H. đã tuyên bố rằng nếu còn tiếp tục thế này thì gặp đâu sẽ đánh đó.

Được biết, sau khi đoạn clip hành hung được đăng tải trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tiêu cực thì gia đình H. có sang nhà xin lỗi, song lại không có phương án sẽ đưa đi khám bệnh hay bồi thường cụ thể. Nên vào hôm sau gia đình P. đã làm đơn trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Bush - Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nu-sinh-bi-danh-nhap-vien-vi-huy-ket-ban-va-chan-mxh-178551/