Nữ sinh Hà Nội tốt nghiệp thủ khoa đại học của Nhật Bản

Em Nguyễn Vân Thiên (SN 1999, Ba Vì) vừa xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Đại học (ĐH) Toyo của Nhật Bản, với GPA (điểm trung bình học tập) tuyệt đối 4.3/4.3.

Em Nguyễn Vân Thiên - thủ khoa đầu ra của ĐH Toyo (Nhật Bản). Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Vân Thiên - thủ khoa đầu ra của ĐH Toyo (Nhật Bản). Ảnh: NVCC

Những thành tích đáng ngưỡng mộ

Trước khi sang Nhật du học, Vân Thiên từng có 2 năm học tại Việt Nam. Lý do cô muốn du học là vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, khám phá những điều mới mẻ tại môi trường học tập nước ngoài. Vân Thiên coi việc du học là cơ hội để cô thử thách mình, có nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Bên cạnh danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp ĐH, Vân Thiên còn nhận được Giải Khóa luận xuất sắc nhất và Giải thưởng dành cho cá nhân tích cực hoạt động ngoại khóa và hoạt động quốc tế. Nữ sinh tài năng cũng là đồng sáng lập và thành viên nhóm nghiên cứu - Nhóm công tác Thanh niên về chính sách Khí hậu được bảo trợ bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam, đồng tác giả Báo cáo Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu.

Ngoài ra, Vân Thiên là đại biểu Việt Nam tham gia COP28 Simulation Model, tại Cairo, Ai Cập; ROK-Mekong Youth Group Workshop, tại Seoul, Hàn Quốc; UNLEASH Innovation Lab tại Kigali, Rwanda; tham gia chương trình trường hè về Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tại Oslo, Na Uy.

Được biết, Vân Thiên du học Nhật với học bổng toàn phần lớn nhất cho bậc cử nhân tại Nhật. Nhờ có khoản hỗ trợ này, Vân Thiên tập trung cao độ cho việc học cũng như phát triểm bản thân. Ngoài ra, cô tích cực tham gia các khóa học, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học,...

Các nghiên cứu trong bậc cử nhân của Vân Thiên tập trung đến quyền sở hữu trí tuệ, tính đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ học máy, bằng sáng chế. Bên cạnh đó, cô làm thêm các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch năng lượng.

Bí quyết du học thành công

Em Nguyễn Vân Thiên sẽ tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại ĐH Tokyo. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Vân Thiên sẽ tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại ĐH Tokyo. Ảnh: NVCC

Bí quyết để nữ sinh Hà Nội gặt hái thành công trong con đường học thuật là xác định mục tiêu và lên kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân. Theo Vân Thiên, việc duy trì đều đặn việc học ở trường, ở nhà, tập trung cao độ khi học tập giúp cô tiếp nhận kiến thức hiệu quả và không gặp trở ngại khi vượt qua các kỳ thi.

Theo Vân Thiên, các bạn học sinh khi muốn du học nên suy nghĩ kỹ lưỡng, không nên coi du học là trào lưu hay để làm rạng danh cho gia đình mà nên coi đó là cơ hội để phát triển bản thân. Đầu tiên, cần xác định rõ khả năng của mình cũng như mong muốn của bản thân, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu. Sự dũng cảm cũng là một yếu tố giúp mỗi người không ngừng nỗ lực vươn lên, tận dụng mọi cơ hội để thử thách mình. Với Vân Thiên, cô cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn khi trở thành thủ lĩnh các dự án giáo dục, dám đối diện với khó khăn và tạo được những dấu ấn bứt phá.

Một điều nữa với các du học sinh là cần duy trì thành tích học tập ổn định để được nhận học bổng, trợ cấp định kỳ theo chương trình trúng tuyển. Học tốt, được hưởng học bổng sẽ giúp du học sinh tiết kiệm chi phí cho gia đình, bản thân cũng yên tâm học hành thay vì phải đối diện với nhiều áp lực làm ảnh hướng đến quá trình học tập. Bên cạnh việc trang bị hành trang vững chắc là sức khỏe, tinh thần, tài chính, du học sinh cần học thật tốt tiếng Nhật để có nền tảng giao tiếp tốt, tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi.

Chia sẻ về những thành quả trong học tập của mình, Vân Thiên cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì sau những nỗ lực đã thu lượm được trái ngọt. Chia sẻ về dự định thời gian tới, Vân Thiên sẽ tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ Khoa học Bền vững tại Trường Đào tạo sau ĐH của ĐH Tokyo vào tháng 10 năm nay. Nữ sinh mong muốn khi học xong thạc sĩ sẽ được làm việc tại doanh nghiệp hoặc tổ chức với vai trò là tư vấn viên bền vững cùng mục tiêu hướng đến là giảm tác động tiêu cực của doanh nghiệp, tổ chức đến xã hội, môi trường và nền kinh tế, tạo ra nhiều tác động tích cực cho xã hội.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nu-sinh-ha-noi-tot-nghiep-thu-khoa-dai-hoc-cua-nhat-ban-380634.html