Nữ sinh thiệt mạng sau 'bữa tiệc' ma túy và rượu mạnh

Hiện là thợ sửa chữa căn hộ, Alexei Ivanov từng có nhiều tiền án về các tội khác nhau bao gồm cả buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những lúc rảnh rỗi, Ivanov thường tổ chức các buổi họp mặt với những đứa trẻ mới lớn, dụ dỗ chúng sử dụng ma túy đá. Và hậu quả là nữ sinh 16 tuổi Yekaterina, ở tỉnh Leningrad, Nga tử vong tại chỗ.

Ivanov nằm cùng giường với các cô gái (Yekaterina ở giữa)

Đưa cái xác ra khỏi căn hộ để tiếp tục cuộc vui

Yekaterina Sh. gặp và làm quen với Ivanov 42 tuổi đã ly dị vợ tại buổi tụ tập bạn bè. Mặc dù có sự khác biệt lớn về tuổi tác, họ vẫn có mối quan hệ gần gũi với nhau do có chung sở thích. Thời gian gần đây, theo các bạn của Yekaterina, cô đã dành nhiều thời gian ở bên Ivanov và không muốn về nhà với bố mẹ ở làng Kelozi, tỉnh Leningrad. Tuy không hy vọng con gái quay về, nhưng họ vẫn luôn cố gắng tìm hiểu xem Yekaterina lấy đâu ra tiền để mua rượu…

Tối 11-8-2017, theo cô bạn gái thân của Yekaterina, sau khi rời khỏi câu lạc bộ, họ lại về tụ tập với nhóm bạn tại một căn hộ ở Saint Petersburg. Tham gia với họ còn có Ivanov và một số người khác. Sau khi uống rượu và sử dụng may túy, Yekaterina bắt đầu khó thở, Ivanov và những người khác không cứu giúp, không gọi bác sĩ. Yekaterina đã tử vong sau đó. Do tất cả đều say rượu và phê ma túy nên Ivanov quyết định cùng những người khác đưa cái xác ra khỏi căn hộ để tiếp tục cuộc vui…

Thi thể của Yekaterina được những người qua đường phát hiện vào khoảng 23h ngày 11-8 trên chiếc ghế băng dài cạnh lối vào của một trong những tòa nhà ở phố Gubina, quận Kirov. Cảnh sát không thể xác định ngay được danh tính của cô gái do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, tối đó, một nhóm thanh niên đã tụ tập tại một trong những căn hộ ở tòa nhà này để uống rượu và sử dụng ma túy, trong số những người tham dự có Yekaterina. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nữ nạn nhân này tử vong vì bị viêm cơ tim do nhiễm độc. Cơ quan Điều tra Saint Petersburg sau đó đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 109 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Gây tử vong do sơ suất).

Theo một số người bạn, Yekaterina thường xuyên tham gia các buổi tụ tập như vậy. Ngoài ra, cô còn là thành viên của khoảng chục nhóm trên mạng xã hội VKontakte. Họ cũng thừa nhận, khi đến dự các buổi tụ tập, cô thường mang theo không chỉ rượu, mà còn cả ma túy đá.

Sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục bừa bãi

Để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, Ivanov rời khỏi nơi cư trú và tắt điện thoại di động. Tuy nhiên, chiều 18-8, hắn đã bị bắt và bị khởi tố về tội lôi kéo người khác sử dụng ma túy gây chết người theo khoản 3 Điều 230 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Ivanov có thể phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù giam.

Theo cơ quan điều tra, Ivanov chính là người tổ chức “bữa tiệc” ma túy và rượu mạnh này. Từng có nhiều tiền án về các tội khác nhau, trong đó có buôn bán ma túy bất hợp pháp, hiện hắn sống một mình và làm nghề sửa chữa căn hộ gồm cả lát nền và lắp đặt thiết bị vệ sinh... Công việc không ổn định, nhưng có thu nhập khá cao.

Trong những lúc rảnh rỗi, Ivanov thường tụ tập với những đứa trẻ mới lớn. Các cô gái trẻ coi hắn là cool boy. Theo một cô bạn trong nhóm, Ivanov là người thực tế, thân thiện và điềm tĩnh. Phần lớn bạn bè trên mạng xã hội của Ivanov là những cô gái xinh đẹp tuổi từ 16 đến 22. Theo các chuyên gia, những buổi tụ tập như thế này hiện thu hút được nhiều thanh thiếu niên mới lớn. Tại đây, chúng uống rượu, sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục bừa bãi.

Ngày 20-8-2017, Tòa án quận Kirov đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Ivanov. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Hoàng Tuất (Theo Komsomol Pravda)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nu-sinh-thiet-mang-sau-bua-tiec-ma-tuy-va-ruou-manh/741513.antd