Nữ sinh Y dược Thái Nguyên xinh đẹp tựa gái lai Tây

Có khuôn mặt mang nhiều nét giống như người nước ngoài, nữ sinh Y dược Thái Nguyên tiết lộ thường xuyên được người khác bắt chuyện bằng tiếng Anh do nhầm lẫn.

Chỉ sau lần làm clip live stream trên một fanpage khá nổi tiếng, Hồ Phương Liên, nickname Hồ Liên, đến từ Thái Nguyên đã trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ quan tâm và mến mộ. Dấu ấn đầu tiên mà Hồ Liên để lại chắc chắn là khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn của cô. Thoáng ngắm nhìn khuôn mặt của Hồ Liên mà không nghe giọng nói, nhiều dân mạng, bạn trẻ đã lầm tưởng cô nàng này là người nước ngoài bởi có quá nhiều nét gợi liên tưởng đến một cô gái châu Âu.

Hồ Liên sinh năm 1995, hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Cô nàng là con gái Việt Nam "thứ thiệt" và không hề có bố hay mẹ là người nước ngoài như nhiều dân mạng đồn đoán. Biết được khuôn mặt "đậm chất Tây" của mình khiến dân tình chú ý, Hồ Liên tỏ ra khá vui vẻ và thích thú, tuy nhiên cô nàng cũng có một vài điều giải thích nho nhỏ để tránh tình trạng dân mạng và các bạn trẻ hiểu lầm về chính ngoại hình của mình.

Hồ Liên tiết lộ, thỉnh thoảng khi gặp người lạ, cô thường xuyên được bắt chuyện bằng tiếng Anh bởi bị nhầm tưởng là người nước ngoài. Tuy nhiên, cô nàng cũng thẳng thắn thừa nhận để có một khuôn mặt đẹp tựa gái lai Tây như vậy không phải hoàn toàn là tự nhiên. Trước khi thực hiện các clip live stream hay chụp ảnh, Hồ Liên đều có trang điểm và chính các thủ thuật nho nhỏ đã tạo ra hiệu quả là một khuôn mặt rất ấn tượng trong mắt mọi người sau đó.

nữ sinh Y dược Thái Nguyên Hồ Liên khá ưa phong cách trang điểm đậm vào vùng mắt và lông mày, thỉnh thoảng còn tạo tàn nhang giả trên má khiến người ngắm lập tức liên tưởng đến những cô gái người châu Âu. Giải thích việc làm của mình, Hồ Liên cho rằng làm đẹp là công việc, sở thích mà bất kỳ cô gái nào cũng có và mỗi người lại có một phong cách làm đẹp, trang điểm khác nhau, miễn sao nó phù hợp với bản thân mình và phục vụ tốt cho nhiều công việc, hoàn cảnh khác nhau.

Cô bạn không đồng tình với quan điểm "trang điểm giống như một cách sống ảo" mà nhiều dân mạng đã viết trong những bình luận của họ. Bởi đơn giản, việc trang điểm trên hết là nhằm mục đích khiến bản thân đẹp hơn, cuốn hút hơn, sau đó là để phù hợp với từng hoàn cảnh và công việc. Vì vậy, việc cô nữ sinh ngành Y dược trang điểm lúc quay clip live stream và chụp ảnh đăng Facebook không phải là vấn đề quá to tát để dân mạng dẫn đến những nhận xét về cá tính hay suy nghĩ.

Khi đến trường, hay trong một số hoàn cảnh khác, Hồ Liên không áp dụng cách trang điểm đậm như trước và cô vẫn có khuôn mặt rất xinh xắn, thuần Việt và một làn da mịn màng. Cô nữ sinh 9X chia sẻ, từng có khá nhiều người nói rằng họ thấy thất vọng khi thấy cô ngoài đời rất khác so với trong các clip trên mạng, tuy nhiên cô không coi đây là một điều đáng buồn.

Hồ Liên thừa nhận việc mình là người hay trang điểm nhưng khi chụp ảnh cũng không đeo lens hay chỉnh màu mắt mà chỉ áp dụng những cách thức trang điểm hết sức bình thường. Cô nàng nhấn mạnh: "Mình không nhận là bản thân được như những lời khen ngợi. Mình rất vui và mong được gặp các bạn ở ngoài đời, lúc ấy các bạn có thể tự đánh giá và cảm nhận".

Nhờ ngoại hình, khuôn mặt xinh đẹp và ấn tượng, cô sinh viên đại học Y dược hiện có khoảng 5 nghìn người theo dõi trên Facebook. Thỉnh thoảng Hồ Liên chia sẻ những bức ảnh trong bộ trang phục y khoa, khoe vẻ đẹp tươi tắn, tự nhiên và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, cư dân mạng. Môi trường mạng xã hội luôn có người khen, kẻ chê... Hồ Liên vui vẻ tiếp nhận tất cả và không bận tâm quá nhiều tới những lời lẽ thiếu lịch sự hay quá phiến diện.

Cô bạn trẻ cũng không ngần ngại chia sẻ những cách thức trang điểm, chụp ảnh đẹp với những cô gái khác. Với Hồ Liên, làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu, một sở thích, thói quen mà mọi cô gái đều có và sẽ không có gì đáng trách khi cô hay một người con gái nào khác cố gắng để làm cho mình đẹp lên trong mắt người khác. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/nu-sinh-y-duoc-thai-nguyen-xinh-dep-tua-gai-lai-tay-737800.html