Nữ thị trưởng đầu tiên của Rome cam kết đương đầu cả mafia và Vatican

TP - Thủ đô Rome của Ý hôm qua bầu luật sư 37 tuổi Virginia Raggi làm nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 3.000 năm của mình. Bà Raggi cam kết xử lý mafia và truy thu thuế từ một số bất động sản của Vatican.

Luật sư Virginia Raggi - nữ thị trưởng đầu tiên của Rome. Ảnh: Getty Images

Người tiền nhiệm của bà Raggi, ông Ignazio Marino, bị chỉ trích vì không xử lý được tình trạng tham nhũng, tội phạm có tổ chức xâm nhập bộ máy chính quyền và chất lượng dịch vụ công, đặc biệt là giao thông công cộng, thu gom rác… giảm sút trầm trọng. Hiện nay, hàng chục chính khách, quan chức, doanh nhân ở Rome đang phải hầu tòa vì liên quan một mạng lưới tội phạm.

Trả lời phỏng vấn báo Anh Guardian, bà Raggi nói rằng, các chính quyền đời trước đã không dám mạnh tay trấn áp tham nhũng, không xử lý vấn đề nợ đọng thuế liên quan Tòa thánh.

Bà muốn thu cho được 400 triệu euro tiền thuế chưa trả đến từ một số bất động sản của Vatican cùng một số tài sản khác của Tòa thánh. “Tôi sẽ làm việc để mang lại tính hợp pháp và sự minh bạch” cho chính quyền Rome, bà Raggi nói với đám đông ủng hộ mình.

Nhiều quan chức Ý muốn Rome đăng cai Olympics vào năm 2024. Tuy nhiên, bà Raggi kiên quyết nói rằng, phải loại bỏ tham nhũng trước, nếu không việc xây dựng cơ sở hạ tầng và những hoạt động liên quan khác chuẩn bị cho Olympics sẽ dẫn tới tình trạng “hoa hồng”, “lại quả” tràn lan.

Theo Guardian, Mail Online

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/nu-thi-truong-dau-tien-cua-rome-cam-ket-duong-dau-ca-mafia-va-vatican-1018204.tpo