Nữ VĐV da màu đầu tiên đoạt HCV Olympic bơi lội

Simone Manuel đem về HCV cho đoàn thể thao Mỹ ở nội dung bơi 100 m tự do nữ tại Olympic 2016.

Simone Manuel đã khóc khi đứng trên bục nhận HCV vàng tại Olympic 2016, bởi cô trở thành vận động viên nữ đầu tiên ở môn bơi giành HCV tại một kỳ thế vận hội.

Vận động viên sinh năm 1996 đã giành HCV nội dung bơi 100 m tự do nữ với thành tích kỷ lục 52 giây 70.

Người cùng chia sẻ HCV với cô là Penny Oleksiak của Canada - vận động viên mới 16 tuổi.

Sau khi lập được kỳ tích này, Simone Manuel chia sẻ: "Đây là tấm huy chương không chỉ có ý nghĩa với tôi, mà còn dành cho những người Mỹ gốc phi đã dự Olympic. Tôi hy vọng có thể trở thành niềm cảm hứng để những vận động viên da màu nỗ lực có thành tích thi đấu cao".

Manuel cho biết, cô không thích tiêu đề "The title 'black swimmer" (tạm dịch: Nữ kình ngư da màu giành danh hiệu) trên truyền thông vì điều đó nghi ngờ cô không thể đoạt HCV Olympic.

Trong khi, nhà vô địch nội dung bơi 100 m tự do nữ khẳng định: "Tôi đã tập luyện chăm chỉ như những vận động viên khác và rất yêu môn thể thao này".

Simone Manuel hy vọng, chiến thắng của cô sẽ thay đổi được một vài vấn đề đang xảy ra đối với người da màu trên thế giới.

Simone Manuel, năm nay 20 tuổi, không cầm được nước mắt khi đem về HCV cho đội tuyển bơi của Mỹ. Đây là tấm huy chương thứ hai của Manuel tại Olympic 2016. Trước đó, cô gái sinh năm 1996 đã giành HCB ở nội dung 4x100 m tiếp sức nữ. Hiện Simone Manuel theo học tại trường đại học Stanford. Năm 2013, VĐV 20 tuổi này góp phần giúp đội bơi Mỹ giành HCV nội dung 4X100 m tự do nữ tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Barcelona.

Đức Mạnh

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-vdv-da-mau-dau-tien-doat-hcv-olympic-boi-loi-post673263.html