Nửa đêm xông vào cướp sạch đại lý gạo

– Giữa đêm khuya, một nhóm người lạ mặt đánh xe tải đến phá cửa một đại lý gạo xông vào khống chế, đánh gia chủ rồi đưa đi 10 tấn gạo, 3 xe gắn máy và nhiều vật dụng khác…

Sự việc trên xảy ra gần 24 giờ đêm qua, tại đại lý gạo Yến Nhi ở khu 1B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Chủ nhân của đại lý cám gạo này là gia đình anh Hoàng Vĩnh Phú – chị Ngô Thị Hồng Yến kể lại: vào khoảng 23 giờ ngày 25/3, gia đình anh chị cùng với một người bạn tên T.T.G đang ngồi trong nhà (hai con nhỏ đang ngủ) thì một nhóm người, trong đó có một phụ nữ đi xe ô tô 7 chỗ ngồi đến yêu cầu mở cửa nhưng thấy không quen nên gia đình anh chị không mở, nhóm này chửi bới rồi bỏ đi. Độ chừng hơn 20 phút sau thì nhóm này quay lại bằng xe tải và phá cửa xông vào khống chế mọi người rồi lấy đi 3 xe gắn máy, 10 tấn gạo, 2 tivi và một số vật dụng khác. Anh Phú cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, hàng xóm nhà anh dùng điện thoại báo công an nhưng không có ai xuống, rồi ngay sau đó anh mượn xe hàng xóm chạy lên công an thị trấn Lộc Thắng báo nhưng công an cũng không xuống xác minh hiện trường, mãi đến sáng ngày 26.3 anh nhờ người chở lên công an huyện trình báo thì sau đó công an thị trấn và Công an huyện mới đến xác minh… (?) Theo gia đình anh Phú, sau khi nhóm trên phá cửa xông vào nhà chúng dí dao vào cổ anh Phú khống chế dọa giết rồi lấy 3 chiếc xe gắn máy, anh Phú lấy điện thoại di động ra để gọi công an thì bị bọn chúng giật và đập bể nát, điện thoại bàn cũng bị bọn chúng xông vào rút dây. Sau đó, bọn chúng còn tiếp tục lấy 10 tấn gạo mang lên xe tải và tiếp tục lấy 2 ti vi, một đầu máy, loa thùng và còn đánh và dọa giết anh Phú. Chị Yến cho hay, thời gian chúng đến và lấy đồ đi khoảng hơn một giờ đồng hồ và nhóm người này có khoảng 10 người, gia đình chị buôn bán tại đây nhiều năm và chẳng có xích mích, nợ nần gì ai… Một số người dân sống gần đây nghe tiếng kiếng cửa bị đập bể đã ra xem nhưng không dám làm gì và một số người khác nghĩ đây là một vụ xiết nợ …(!). Chiều 26/3, ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết, nhóm người gây án ở tại thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) và hiện công an huyện Bảo Lâm phối hợp với công an thị xã Bảo Lộc đã bắt được nhóm đối tượng trên … Ông Triệu còn cho biết thêm, tang vật (xe tải, xe máy, gạo…) được các đối tượng để nguyên trong sân nhà (ở phường B’Lao, thị xã Bảo Lộc), nhóm này còn khai rằng họ làm vậy là để xiết nợ… (!) Ngọc Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Nua-dem-xong-vao-cuop-sach-dai-ly-gao-900880/