Núi lửa Indonesia lại phun trào

(TNO) Sáng nay (3.9), núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra, miền bắc Indonesia đã phun một cột khói dài tới hàng ngàn mét vào không khí.

Hàng ngàn người đã phải đi sơ tán kể từ khi ngọn núi cao 2.460 mét này bắt đầu tỉnh giấc và phun trào lần đầu tiên vào hôm 29.8 sau khoảng 400 năm ngủ yên. “Núi lửa phun vào lúc 4 giờ 38 phút sáng và kéo dài trong 13 phút, tạo thành một cột khói cao tới 3.000 mét. Đây là đợt phun trào lớn nhất”, hãng tin AFP dẫn lời Agus Budianto - một nhà nghiên cứu núi lửa của Indonesia - cho biết. Nhiều giờ trước đó, nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo núi lửa phun trào. Cảnh sát đã sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm trong vòng bán kính 6 km tính từ đỉnh núi lửa. Một số hình ảnh liên quan tới cơn thức giấc của núi lửa Sinabung: Núi lửa Sinabung phun khói dày đặc, đen cả một vùng bầu trời Người dân địa phương ra đường phải đeo khẩu trang và một số người dùng mền trùm từ đầu đến chân Từng đoàn xe chở dân làng nối đuôi nhau đi sơ tán Người dân chen chúc nằm tại một khu lều ở vùng Tanah Karo, tỉnh Bắc Sumatra Huỳnh Thiềm (Ảnh: Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201036/20100903145724.aspx