Núi lửa Sinabung ở Indonesia hoạt động mạnh hơn

Sáng 3/9, núi lửa Sinabung ở Sumatra, miền Bắc Indonesia tiếp tục phun trào tro nóng và khói bụi lên cao hàng nghìn mét, buộc dân làng ở các khu vực quanh đó phải trở lại các trung tâm lánh nạn khẩn cấp.

Đây là lần thứ ba núi lửa này hoạt động trong vài ngày qua, với cường độ mạnh hơn hai lần trước. Đại diện Trung tâm báo động núi lửa Indonesia cho biết chấn động của núi lửa có thể cảm nhận được ở cả khu vực cách đó 8km. Sau gần 400 năm ngủ yên, núi lửa Sinabung đã "thức dậy" lần đầu tiên ngày 29 và lần thứ hai vào ngày 30/8, làm ít nhất 30.000 người phải sơ tán sau khi chính quyền ban bố lệnh báo động đỏ - mức báo động cao nhất. Hai ngày qua, nhiều người đã trở lại các khu vực được coi là tương đối an toàn, bất chấp lệnh báo động. Nhưng khoảng 4 giờ 45 sáng 3/9 (giờ địa phương), trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ, đã xuất hiện tiếng nổ lớn và núi lửa bắt đầu hoạt động mạnh. Indonesia nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi giao nhau giữa các địa tầng lục địa nên thường xuyên xảy ra núi lửa và động đất./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nui-lua-sinabung-o-indonesia-hoat-dong-manh-hon/20109/58880.vnplus