Nước lũ làm sập cầu Vĩnh Hy

Do mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khoảng 7 giờ ngày 6-12, cầu Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) dài khoảng 100 m, rộng hơn hai m, có 10 nhịp đã bị nước lũ cuốn sập nhịp thứ nhất, khiến cho việc giao thông của người dân trong vùng bị chia cắt.

Tại hiện trường, nhịp cầu số 1 bị ngã gục xuống, chân mố cầu và nơi tiếp giáp với đường giao thông bị sập đổ tạo thành một hố rộng khoảng 10 m2, sâu hơn hai m. Người dân nơi đây cho biết, khi xảy ra sự cố, có một thanh niên chạy xe máy đã rơi xuống hố và được bà con kịp thời cứu nạn, nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa Nguyễn Trường Giao, cầu Vĩnh Hy đang chuẩn bị được tháo dỡ, vì đơn vị đầu tư khoảng 40 tỷ đồng để xây dựng một cầu mới vững chắc hơn để phục vụ giao thông và du lịch. Trong quá trình chuẩn bị cho việc tháo dỡ, đơn vị thi công là Công ty CP 6.3 liên doanh với Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội đã làm một con đường tạm cho người dân đi lại, đồng thời phục vụ xây dựng công trình. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nên vào tháng 10, nước lũ đã cuốn phăng một phần cầu tạm ở hướng bắc và là sập nhịp cầu số 10. Đến nay lại tiếp tục cuốn một phần cầu tạm ở hướng nam và làm sập nhịp cầu số 1.

Giám đốc điều hành đơn vị thi công Nguyễn Anh Quốc cho biết, đường tạm được làm đúng thiết kế kỹ thuật, nhưng do mưa lũ liên tục làm sạt lở nhiều đoạn và dẫn đến sự cố sập cầu.

Để nối lại tuyến giao thông, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương, đang tập kết hàng chục khối đất, đát, rọ sắt đựng đá để khắc phục sự cố. Dự kiến đến ngày 7-12, việc đi lại sẽ không còn bị chia cắt.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31475702-nuoc-lu-lam-sap-cau-vinh-hy.html