Nước mắt quý bà thích chơi sang

Thuê chiếc xe của mình đã bán, do còn giữ giấy đăng ký bản photo nên Lan nghĩ cách chiếm đoạt.

Ngày 6/9, bị cáo Hoàng Thị Lan (52 tuổi) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lan phải trả giá đắt vì hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lan khai nhận, tháng 9/2011, chị ta vay của Nguyễn Thế Vinh ở Long Biên 200 triệu đồng. Tới hạn trả nhưng không có tiền nên Lan đã bán chiếc Innova cho chủ nợ với giá 450 triệu đồng.

Người đàn bà thích hàng hiệu, đi ôtô do không quen dùng xe máy nên thuê lại xe của anh Vinh với giá 700.000 đồng mỗi ngày.

Thuê chiếc xe của mình đã bán, Lan còn giữ giấy đăng ký bản photo nên nghĩ cách chiếm đoạt. Người phụ nữ này đánh xe đến tiệm cầm cố được 305 triệu đồng.

Do cho Lan thuê xe đã lâu, không đòi được nên Vinh đến cơ quan điều tra trình báo.

Phiên tòa xử Lan diễn ra nhanh chóng. Bị cáo khai nhận mọi hành vi phạm tội. Vì quen cảnh nhà lầu, xe hơi, Lan không có tiền trả nợ nên đã chiếm đoạt ôtô của anh Vinh.

Sau phiên xử, bị cáo theo chân cảnh sát ra khỏi tòa, bỏ lại đằng sau cô con gái khóc lớn, gọi mẹ.

Nhật Mai

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nuoc-mat-quy-ba-thich-choi-sang-post350270.html